Đời sống

Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới, PAGASA cảnh báo nguy cơ El Nino quay trở lại

 

Cơ quan khí tượng Philippines cảnh báo áp thấp nhiệt đới mới có thể đi vào vùng dự báo trong vài ngày tới. Cùng lúc, PAGASA cho biết khả năng El Nino xuất hiện từ giữa năm 2026 đang tăng mạnh, kéo theo nguy cơ biến động thời tiết Biển Đông và bão Philippines.

Cơ quan Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) vừa phát đi bản tin mới liên quan đến áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ngoài khu vực dự báo của nước này. Theo cập nhật chiều 26/5, hệ thống thời tiết đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và đang được theo dõi sát do có khả năng ảnh hưởng tới thời tiết Biển Đông trong những ngày tới.

Theo PAGASA, lúc 16h ngày 26/5, tâm áp thấp nhiệt đới nằm cách khu vực đông bắc đảo Mindanao khoảng 1.370 km về phía đông. Hệ thống duy trì sức gió tối đa gần tâm khoảng 45 km/h, gió giật lên tới 55 km/h và hiện gần như di chuyển rất chậm.

Cơ quan khí tượng Philippines nhận định áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào vùng dự báo của nước này trong ngày 28 hoặc 29/5. Khi tiến vào khu vực PAR, hệ thống sẽ được đặt tên là Domeng theo danh sách bão Philippines năm nay.

áp-1s
Áp thấp nhiệt đới hình thành chiều 26.5. Ảnh: PAGASA

PAGASA cho biết rãnh áp thấp kết hợp cùng gió mùa tây nam đang làm gia tăng mưa dông tại nhiều khu vực ở miền nam Philippines. Một số nơi tại Mindanao và đảo Palawan được dự báo xuất hiện mưa rào kéo dài, kèm nguy cơ ngập úng cục bộ.

Ngoài ra, các tỉnh thuộc bán đảo Zamboanga, Bangsamoro, Soccsksargen, Lanao del Norte và Misamis Occidental cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hoàn lưu áp thấp nhiệt đới. Nhiều khu vực có thể xuất hiện mưa vừa đến mưa lớn trong 24 giờ tới.

PAGASA cảnh báo tình trạng lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các vùng đồi núi hoặc nơi có địa hình thấp trũng. Trong khi đó, khu vực Metro Manila và nhiều địa phương khác tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác do tác động của gió mùa.

Theo chuyên gia khí tượng Daniel James Villamil, sự xuất hiện của áp thấp nhiệt đới lần này có thể thúc đẩy gió mùa tây nam hoạt động sớm hơn thường lệ. Điều này khiến thời tiết Biển Đông và nhiều khu vực của Philippines bước vào giai đoạn mưa kéo dài.

Dự báo ban đầu cho thấy áp thấp nhiệt đới Domeng có xu hướng di chuyển theo hướng bắc hoặc tây bắc nên khả năng đổ bộ trực tiếp vào Philippines chưa ở mức cao. Tuy nhiên, PAGASA vẫn duy trì theo dõi sát do quỹ đạo có thể thay đổi trong những ngày tiếp theo.

Bên cạnh diễn biến của áp thấp nhiệt đới, PAGASA cũng đưa ra cảnh báo liên quan đến hiện tượng El Nino. Theo cơ quan này, xác suất El Nino xuất hiện trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 hiện đã lên tới 92%.

Chuyên gia thời tiết Remedios Ciervo cho biết Philippines đang ở trạng thái “cảnh báo El Nino”, đồng nghĩa các điều kiện khí hậu đang thuận lợi cho hiện tượng này hình thành trong thời gian tới.

Theo các mô hình dự báo khí hậu mới nhất, El Nino có thể mạnh dần từ quý III năm nay và kéo dài tới đầu năm 2027. Một số kịch bản còn cho thấy El Nino có khả năng đạt cường độ cao vào cuối năm 2026.

PAGASA dự báo từ tháng 6 đến tháng 11 có khoảng 9-13 cơn bão Philippines hình thành hoặc đi vào vùng dự báo của nước này. Dù vậy, sau giai đoạn mưa nhiều, nguy cơ khô hạn và thiếu nước có thể quay trở lại nếu El Nino tiếp tục kéo dài.

Theo nhận định của giới chuyên gia, El Nino không đồng nghĩa chắc chắn sẽ xuất hiện thời tiết cực đoan hơn, nhưng khả năng nắng nóng, hạn hán và thiếu nước sẽ tăng lên đáng kể tại nhiều khu vực trong thời gian tới.