Giải trí

EDAM Entertainment lên tiếng về ồn ào đạo nhạc của IU, khẳng định dùng biện pháp mạnh bảo vệ gà nhà

EDAM Entertainment lên tiếng về ồn ào đạo nhạc của IU, khẳng định dùng biện pháp mạnh bảo vệ gà nhà

 

Mới đây, một công dân A của Hàn Quốc đã tố cáo nữ ca sĩ IU (tên thật Lee Ji Eun) vi phạm luật bản quyền lên Sở cảnh sát Gangnam, cáo buộc rằng 6 ca khúc nổi tiếng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ gồm Red Shoes, Good Day, Bbibbi, Pitiful, Boo và Celebrity là ‘đạo phẩm’ của các nghệ sĩ trong và ngoài nước. Trong văn bản cáo buộc được gửi lên nêu rõ: "Các ca khúc đều có sự tương đồng đáng kể với tác phẩm gốc, từ giai điệu, nhịp điệu đến tiến trình hợp âm. Đặc biệt là thường đạo ở phần Intro (mở đầu), phần thu hút sự tò mò của khán giả để họ quyết định xem có nên nghe tiếp hay không".

iu2-1683703237.jpg
 

Trước đó, vào năm 2013, khi ca khúc Red Shoes của IU được phát hành đã lập tức bị tố đạo nhạc của ca khúc Here's Us của ban nhạc Đức Nekta. Tác giả của Here's Us là Nekta cũng biết về tranh cãi này nên đã gửi email tới công ty quản lý LOEN Entertainment của IU cùng năm để phản đối, nhưng phía công ty quản lý của nữ ca sĩ không có bất cứ phản hồi nào. "Tuy đã có nhiều lần bị tố đạo nhạc nhưng IU đã không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào còn yêu cầu xóa bỏ các bài đăng tố cáo trên SNS với lý do ‘vi phạm bản quyền’. Ngoài ra, tôi cảm thấy nên lên tiếng về sự thiếu nhận thức chung của công chúng cũng như thái độ thụ động của cơ quan tư pháp trong việc ghi nhận hành vi vi phạm bản quyền và tính toán mức độ thiệt hại", công dân A nhấn mạnh. Người này thậm chí còn thuê cả công ty luật B đồng hành trong lần tố cáo này. 

iu3-1683703237.jpg
 

Trưa 10/5, công ty quản lý của IU - EDAM Entertainment - đã đưa ra phản hồi chính thức, nguyên văn như sau:

"Công ty nhận thức được rằng các bài đăng đáng ngờ hoặc tin đồn vô căn cứ về IU gần đây đang được lan truyền trên các cộng đồng trực tuyến, SNS và YouTube. Vài tháng nay, các bài đăng ác ý nghiêm trọng cứ xuất hiện liên tục trên nhiều cộng đồng trực tuyến hay trang web như NAVER Cafe. Dựa trên những bằng chứng thu thập được từ khi dấy lên nghi vấn đạo nhạc, tin đồn gián điệp Triều Tiên, quấy rối tìn* dụ*, phỉ báng, lan truyền thông tin sai sự thật và xâm phạm đời tư, công ty đã gửi đơn khiếu nại lên cơ quan điều tra thông qua pháp nhân là công ty luật Shinwon.

Trong khi chờ đợi tiến độ của cơ quan điều tra, công ty đọc được bài báo nói rằng IU bị cảnh sát cáo buộc đạo nhạc. Công ty vẫn chưa chính thức nhận được thông báo từ cảnh sát. Nội dung của thông tin mà các phương tiện truyền thông đề cập vẫn chưa được xác minh làm rõ, chúng tôi đang trong quá trình tìm hiểu. 

iu4-1683703237.jpg
 

Hơn nữa, những kẻ tung tin đồn thất thiệt không chỉ gây ra bạo lực tinh thần với nghệ sĩ mà còn với nhân viên trong công ty, văn phòng kinh doanh và người quen của họ. Nhận thức đầy đủ về mức độ nghiêm trọng của tình hình, chúng tôi không thể ngồi yên hoặc bỏ qua. Công ty xin nhấn mạnh rằng việc mô tả những tin đồn sai lệch vô căn cứ như thể chúng là sự thật, gây tổn hại đến danh tiếng của nghệ sĩ bằng nội dung ác ý rõ ràng là bất hợp pháp. 

Nếu bạn tham gia vào các hành vi phạm tội, chúng tôi sẽ không khoan dung và sẽ có hành động pháp lý mạnh mẽ".

 

Netizen Hàn phẫn nộ vì nữ idol Jang Wonyoung (IVE) có dấu hiệu bị lạm dụng

Cư dân mạng bày tỏ sự lo lắng cho các thần tượng chưa đủ tuổi sau khi biết lịch trình dày đặc của Jang Wonyoung (IVE) khi cô còn là trẻ vị thành niên.