Thu nhập 70 triệu/tháng, gia đình rời Hà Nội về quê xây nhà vì không muốn ôm nợ mua chung cư
Câu chuyện một gia đình trẻ tại Hà Nội quyết định bỏ phố về quê sau nhiều năm cân nhắc tài chính đang thu hút sự chú ý, đặc biệt khi bài toán vay mua chung cư ngày càng gây áp lực lớn.
Gia đình thu nhập 70 triệu quyết định bỏ phố về quê sau khi cân nhắc chi phí sống tại Hà Nội
Câu chuyện bỏ phố về quê của một gia đình trẻ tại Hà Nội đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội khi phản ánh rõ áp lực tài chính và chất lượng sống tại đô thị lớn. Nhân vật chính là anh B, làm trong lĩnh vực công nghệ, có thu nhập khoảng 70 triệu đồng mỗi tháng, sống cùng vợ và con nhỏ trong một căn hộ diện tích khoảng 40m2.
Với mức thu nhập này, nhiều người cho rằng gia đình hoàn toàn có thể vay mua chung cư để nâng cấp không gian sống tại Hà Nội. Tuy nhiên, sau thời gian dài cân nhắc, hai vợ chồng lại chọn hướng đi khác: bỏ phố về quê và lên kế hoạch xây nhà ở quê.

Không gian sống chật hẹp là một trong những nguyên nhân khiến họ thay đổi suy nghĩ. Trong căn hộ nhỏ, đứa trẻ gần như không có điều kiện vận động. "Con mình gần như chỉ có thể chơi trong nhà, không có sân, không có khoảng không gian nào để chạy nhảy" - anh chia sẻ. Điều này khiến gia đình lo ngại về sự phát triển thể chất và tinh thần của con.
Ngoài ra, môi trường sống tại Hà Nội cũng tạo thêm áp lực. Không khí ô nhiễm khiến gia đình phải phụ thuộc vào các thiết bị lọc, kéo theo chi phí tăng lên. Tình trạng trẻ nhỏ hay ốm vặt càng khiến họ suy nghĩ nghiêm túc về việc bỏ phố về quê.

Một yếu tố khác mang tính cá nhân là mong muốn gần gũi với gia đình. "Bố mình ở quê một mình. Mỗi lần nghĩ đến chuyện sức khỏe của ông bà thì mình lại thấy thời gian không chờ đợi ai cả" - anh nói. Đây là lý do quan trọng khiến họ lựa chọn rời Hà Nội để xây dựng cuộc sống mới.
Đáng chú ý, quyết định bỏ phố về quê không phải hành động bộc phát. Gia đình đã dành 3 năm để chuẩn bị tài chính, công việc và kế hoạch dài hạn trước khi bắt đầu xây nhà ở quê.
Áp lực vay mua chung cư tại Hà Nội khiến xu hướng xây nhà ở quê gia tăng
Bài toán tài chính là yếu tố then chốt dẫn đến quyết định bỏ phố về quê. Theo tính toán của gia đình, giá một căn hộ tại Hà Nội hiện dao động khoảng 4 tỷ đồng. Để sở hữu nhà, họ cần vay mua chung cư khoảng 3 tỷ đồng trong thời gian dài.
Với mức lãi suất phổ biến, số tiền phải trả mỗi tháng có thể lên tới hơn 40 triệu đồng. "Nghe thì có vẻ thu nhập 70 triệu là đủ, nhưng khi tính toán kỹ thì hơn một nửa số tiền kiếm được mỗi tháng sẽ dùng để trả nợ" - anh nói. Điều này khiến việc vay mua chung cư trở thành áp lực tài chính kéo dài.

Một số phương án kéo dài thời gian vay được đưa ra nhằm giảm số tiền trả hàng tháng. Tuy nhiên, theo anh, điều này đồng nghĩa với việc tổng số tiền lãi tăng lên đáng kể. "Để nhẹ hơn khoảng 5 triệu mỗi tháng thì mình phải trả thêm gần 3 tỷ tiền lãi và bán thêm khoảng 10 năm tuổi trẻ cho ngân hàng" - anh B chia sẻ.
Không chỉ dừng ở con số, áp lực còn đến từ nhịp sống hàng ngày. "Nhưng để có căn chung cư như vậy, mỗi tháng phải trả khoảng 40-50 triệu. Tức là mỗi khi mở mắt ra chưa kịp ăn sáng chưa kịp làm gì cả, bạn đã có một khoản nơ 1,4 triệu. Mỗi ngày bạn phải tìm cách để kiếm được 1,5 - 2 triệu và bạn không được phép ốm, không được phép nghỉ và không được mất việc" - anh khẳng định.

Trong khi đó, phương án xây nhà ở quê mang lại sự chủ động hơn về tài chính. Với khoảng 1-1,5 tỷ đồng, gia đình có thể sở hữu một ngôi nhà rộng rãi, có sân vườn và không cần vay mua chung cư. "Ở quê, với số tiền đó bạn hoàn toàn có thể có một ngôi nhà giống như một resort mini. Có sân, có vườn, con cái được chạy nhảy thoải mái. Bạn được hít không khí sạch, ăn đồ tự nhiên và có thời gian chất lượng cho con thay vì cắm đầu làm tăng ca để trả nợ" - anh nói.
Trước khi thực hiện kế hoạch, gia đình đặt ra nguyên tắc không mang theo nợ khi bỏ phố về quê. "Mình thà ở Hà Nội cày thêm một chút để có quỹ dự phòng còn hơn là về quê không công ăn việc làm. Mình cũng mất 3 năm để chuẩn bị mọi việc và bây giờ đang bắt đầu xây nhà ở quê".
Câu chuyện này đang tạo ra nhiều tranh luận. Một số ý kiến cho rằng việc rời Hà Nội khi có thu nhập ổn định là bỏ lỡ cơ hội phát triển. Tuy nhiên, không ít người lại đồng tình với lựa chọn bỏ phố về quê, coi đây là cách giảm áp lực tài chính và cải thiện chất lượng sống.

Với nhân vật trong câu chuyện, lựa chọn không nằm ở việc có thể ở lại Hà Nội hay không, mà là định hình cuộc sống dài hạn. "Nếu bạn chỉ là một người bình thường, thu nhập giống như vợ chồng mình, bạn sẽ chọn căn chung cư 50m2 với khoản nợ 3 tỷ hay một ngôi nhà rộng rãi với số nợ bằng 0 và toàn bộ tiền kiếm được đều đầu tư cho con cái?".
Thực tế, xu hướng bỏ phố về quê đang dần rõ nét khi giá bất động sản tăng nhanh, trong khi áp lực vay mua chung cư ngày càng lớn. Việc xây nhà ở quê trở thành lựa chọn thay thế, đặc biệt với những gia đình ưu tiên sự ổn định tài chính và môi trường sống.
Từ câu chuyện này có thể thấy, mỗi quyết định đều gắn với hoàn cảnh cụ thể. Tuy nhiên, làn sóng bỏ phố về quê cho thấy sự thay đổi trong tư duy của nhiều người trẻ, khi họ bắt đầu đặt câu hỏi về giá trị thực sự của một ngôi nhà và cuộc sống lâu dài.