Đời sống

Thông tin Tập đoàn FLC nợ thuế hơn 450 tỷ đồng ở Quảng Trị, nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp chậm nộp vào ngân sách

Cơ quan thuế tỉnh Quảng Trị cho biết nhiều doanh nghiệp đang có khoản nợ thuế lớn, trong đó Tập đoàn FLC gắn với tên Trịnh Văn Quyết được ghi nhận hơn 450 tỷ đồng chưa nộp vào ngân sách.

Thông tin từ cơ quan quản lý thuế cho thấy tình trạng nợ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Trị vẫn ở mức cao trong thời gian qua. Trong danh sách các đơn vị còn nghĩa vụ tài chính lớn với ngân sách nhà nước, Tập đoàn FLC – doanh nghiệp do ông Trịnh Văn Quyết sáng lập được ghi nhận số tiền nợ thuế vượt 450 tỷ đồng.

Theo đại diện cơ quan thuế Quảng Trị, tính đến cuối tháng 1/2026, tổng số nợ thuế trên toàn tỉnh đã lên tới khoảng 2.567 tỷ đồng. Trong số này, phần lớn là các khoản nợ vẫn có khả năng thu hồi. Cụ thể, khoảng 2.378 tỷ đồng được xếp vào nhóm có thể thu, chiếm hơn 92% tổng số nợ.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng ghi nhận một phần nợ thuế thuộc nhóm khó thu, chủ yếu liên quan đến doanh nghiệp đã giải thể, phá sản hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Khoản nợ này vào khoảng 161 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khoảng 28 tỷ đồng nợ thuế đang trong quá trình xử lý theo quy định.

Trong danh sách các đơn vị có số nợ thuế lớn tại Quảng Trị, Tập đoàn FLC đứng trong nhóm doanh nghiệp có số tiền đáng chú ý. Theo số liệu công bố, khoản nợ thuế của Tập đoàn FLC tại địa phương này hiện vượt mốc 450 tỷ đồng.

Ngoài Tập đoàn FLC, một số doanh nghiệp khác cũng được ghi nhận có số nợ thuế đáng kể. Trong đó có Công ty cổ phần Sản xuất Vật liệu Xây dựng Cosevco I với gần 88 tỷ đồng, Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Quảng Bình khoảng 42,4 tỷ đồng và Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn – Quảng Bình hơn 41 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp khác cũng nằm trong danh sách với số tiền nợ thuế hàng chục tỷ đồng.

quyết 1s

Theo cơ quan thuế Quảng Trị, nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp phát sinh nợ thuế xuất phát từ khó khăn trong hoạt động sản xuất và kinh doanh. Thị trường bất động sản và du lịch có giai đoạn trầm lắng khiến một số dự án chậm triển khai, kéo theo việc phát sinh nghĩa vụ tài chính liên quan tiền thuê đất và tiền chậm nộp.

Ngoài ra, từ năm 2022, nhiều doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuê đất một lần cho cả chu kỳ thuê theo quy định mới. Tuy nhiên, một số đơn vị chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính đúng hạn, khiến khoản nợ thuế kéo dài đến nay.

Liên quan đến Tập đoàn FLC, cuối năm 2025 đánh dấu sự trở lại hoạt động kinh doanh của ông Trịnh Văn Quyết sau khi hoàn tất các nghĩa vụ thi hành án theo quy định pháp luật. Sau giai đoạn này, Tập đoàn FLC đã thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 1.500 tỷ đồng, nâng tổng vốn lên gần 8.600 tỷ đồng.

Tại cuộc họp cổ đông tổ chức vào cuối năm 2025, ban lãnh đạo Tập đoàn FLC cho biết lĩnh vực bất động sản vẫn được xác định là hướng kinh doanh chính trong thời gian tới. Doanh nghiệp hiện triển khai hơn 50 dự án tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có một số địa bàn như Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Quảng Trị.

Bên cạnh các dự án đang triển khai, Tập đoàn FLC cũng cho biết đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại nhiều địa phương khác như Lào Cai, TP.HCM, Nha Trang, Hậu Giang và Gia Lai. Những khu vực này được đánh giá còn tiềm năng phát triển trong lĩnh vực du lịch và bất động sản.

Một điểm đáng chú ý khác là việc Tập đoàn FLC đã tiếp nhận trở lại quyền quản lý và điều hành hãng hàng không Bamboo Airways theo đề xuất của cựu Chủ tịch Lê Thái Sâm. Động thái này nằm trong kế hoạch tái cấu trúc hệ sinh thái kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn tới, song song với việc xử lý các nghĩa vụ tài chính, trong đó có khoản nợ thuế tại Quảng Trị.