Đời sống

Hà Nội ghi nhận số ca Covid-19 tăng trở lại, ngành y tế lên tiếng thông tin về biến thể Ve sầu, người dân cần theo dõi

Hà Nội tiếp tục ghi nhận ca Covid-19 trong tuần qua, cùng sự xuất hiện của biến thể Ve sầu khiến dịch bệnh có dấu hiệu được quan tâm trở lại.

Hà Nội đang ghi nhận những diễn biến mới liên quan đến Covid-19 khi số ca Covid mới có xu hướng tăng trở lại trong thời gian gần đây. Theo báo cáo từ cơ quan y tế, trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 27/3, toàn thành phố ghi nhận thêm 17 ca Covid-19, xuất hiện tại nhiều phường xã khác nhau. Với số liệu này, tổng số ca Covid-19 từ đầu năm đến nay tại Hà Nội đã tăng lên 29 ca, phân bố tại 22 địa bàn.

So với cùng kỳ năm trước, số ca Covid mới tại Hà Nội đã tăng nhẹ, tuy nhiên chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Điều này cho thấy dịch bệnh vẫn đang trong tầm kiểm soát nhưng chưa thể chủ quan. Đáng chú ý, sự xuất hiện của biến thể Ve sầu, còn được gọi là BA.3.2, đang thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn cũng như người dân.

Theo thông tin từ ngành y tế, biến thể Ve sầu là một nhánh phụ của dòng Omicron, từng được phát hiện lần đầu tại Nam Phi vào cuối năm 2024. Dù chưa có kết luận chính thức về chủng virus đang lưu hành tại Hà Nội, cơ quan chức năng vẫn đưa ra cảnh báo để người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, tránh tâm lý chủ quan.

ve 1s
Kiểm dịch y tế ở sân bay hồi dịch Covid-19 lan rộng. Ảnh: Giang Huy

Các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới và cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Mỹ đã xếp biến thể Ve sầu vào nhóm cần theo dõi. Đánh giá ban đầu cho thấy biến thể này không làm gia tăng đáng kể mức độ nghiêm trọng của Covid-19 so với các biến thể Omicron trước đó. Tuy nhiên, khả năng biến đổi về đặc tính kháng nguyên và né tránh miễn dịch vẫn đang được nghiên cứu thêm.

Trong bối cảnh đó, Hà Nội tiếp tục duy trì các biện pháp giám sát dịch bệnh chặt chẽ. Hệ thống y tế dự phòng cùng các cơ sở khám chữa bệnh đang theo dõi sát tình hình, nhằm phát hiện sớm ca Covid mới và xử lý kịp thời các ổ dịch nếu xuất hiện. Các trạm y tế tại cơ sở cũng được yêu cầu tăng cường theo dõi ca bệnh trong cộng đồng.

ve 2s
Người bệnh điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), năm 2025

Bên cạnh Covid-19, Hà Nội còn ghi nhận sự gia tăng của một số dịch bệnh khác. Cụ thể, số ca tay chân miệng trong tuần qua đạt hơn 200 trường hợp, tăng so với tuần trước đó. Tính từ đầu năm 2026, tổng số ca mắc bệnh này đã vượt mốc 1.300, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy nguy cơ dịch bệnh chồng dịch bệnh vẫn hiện hữu.

Ngành y tế khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch bệnh. Việc đeo khẩu trang tại nơi đông người, cơ sở y tế hoặc không gian kín vẫn được khuyến khích, đặc biệt đối với những người có triệu chứng liên quan đến đường hô hấp. Ngoài ra, thói quen rửa tay thường xuyên, vệ sinh cá nhân và khử khuẩn các bề mặt tiếp xúc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế lây lan Covid-19.

Đối với những trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19, người dân được khuyến nghị đến cơ sở y tế để kiểm tra và theo dõi. Nhóm người có nguy cơ cao như người cao tuổi, người có bệnh nền hay phụ nữ mang thai cần đặc biệt lưu ý, nhằm giảm thiểu rủi ro từ dịch bệnh.

Trước diễn biến của Covid-19 và sự xuất hiện của biến thể Ve sầu, các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi sát tình hình trong nước và quốc tế. Việc chủ động giám sát, kết hợp với ý thức phòng dịch của người dân sẽ là yếu tố quan trọng giúp kiểm soát dịch bệnh trong thời gian tới.