Doanh nhân

Vinpearl Travel RU của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức khai trương tại Nga

Vinpearl Travel RU của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức khai trương tại Nga

 

Buổi lễ khai trương của VinPearl Travel RU có sự tham dự của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nga Ngô Đức Mạnh, Tham tán Công sứ Nguyễn Quỳnh Mai, Đại diện các Cơ quan Thương vụ Việt Nam, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam tại Nga cùng khoảng 150 đại diện đến từ các công ty du lịch, lữ hành, bảo hiểm của Nga và giới báo chí sở tại.đ

Đại sứ Ngô Đức Mạnh

Đại sứ Ngô Đức Mạnh khẳng định, sự kiện khai trương công ty “Vinpearl Travel RU” của Tập đoàn Vingroup tại Moscow có ý nghĩa nhiều mặt. Ông chia sẻ: “Trước hết đấy là sự hiện diện của tập đoàn lớn của Việt Nam tại thị trường du lịch Nga. Thứ hai chúng ta khai trương để thúc đẩy du lịch và cùng với du lịch là giao lưu nhân dân giữa hai nước Việt-Nga. Điều quan trọng nữa là Vingroup là tập đoàn có tiếng ở Việt Nam với rất nhiều cơ sở nghỉ dưỡng, nhất là nghỉ dưỡng biển. Việt Nam là điểm đến thân thiện với du khách Nga. Trong những năm qua số lượng khách Nga đến Việt Nam liên tục tăng, từ đó có sức lan tỏa, mở ra các cơ hội hợp tác giữa các hãng hàng không, du lịch, các khu nghỉ dưỡng….”.

Việt Nam ngày càng trở nên thu hút đối với du khách Nga, bằng chứng là vào năm 2019, nước ta đã đón gần 650 nghìn du khách Nga. Và "xứ sở bạch dương" cũng ngày càng có nhiều người Việt Nam đến thăm quan. Đại sứ Ngô Đức Mạnh khẳng định những hoạt động giao lưu, hợp tác như vậy sẽ giúp thắt chặt hơn nữa tình cảm gắn bó giữa hai nước Việt – Nga.

Về phía Giám đốc điều hành Vinpearl Travel RU Ekaterina Golubieva, bà cho rằng công ty có cơ hội lớn để phát triển du lịch tại Việt Nam: “Sự kiện này có ý nghĩa lớn đối với thị trường du lịch Nga. Bởi vì Vingroup là một trong những Tập đoàn lớn nhất ở Việt Nam gia nhập thị trường Nga với chi nhánh Vinpearl Travel. Các khách sạn của Vinpearl rất nổi tiếng ở Việt Nam và đã hơn 18 năm nhận được sự yêu thích của khách du lịch từ nhiều nước trên thế giới, trong đó có Nga. Bởi vậy việc khai trương nhà hành điều hành riêng ở Nga là tiếp tục phát triển du lịch ở Việt Nam để thu hút dòng khách từ Nga. Bởi vì chúng tôi cung cấp sản phẩm du lịch chất lượng cao, sản phẩm này chưa có ở thị trường Nga”.

Công ty sẽ cung cấp cho khách du lịch Nga các tour du lịch trọn gói - nghỉ trên bãi biển, thăm quan, ẩm thực và các loại hình khác. Bên cạnh đó “Vinpearl Travel RU” cũng chính thức hợp tác với Vietnam Airlines. Được biết, trong năm 2020, hai bên sẽ phối hợp mở các chuyến bay định kỳ hàng tuần giữa Việt Nam và Nga, kết nối trực tiếp 4 thành phố Moscow, Vladivostok, Novosibirsk và Yekaterinburg với Nha Trang và Phúc Quốc - hai điểm du lịch lớn của Việt Nam hiện nay, cũng như tại đây có các khu phức hợp khách sạn của Vinpearl.

Dự kiến, chuyến bay thẳng đầu tiên từ Moscow đến Nha Trang do Vietnam Airlines thực hiện vào ngày 12/3. Mục tiêu của “Vinpearl Travel RU” là thực hiện tối thiểu 168 chuyến bay và phục vụ hơn 50.000 khách du lịch Nga tại Việt Nam trong năm 2020.

Về ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với ngành du lịch, bà Ekaterina Golubieva khẳng định Việt Nam tiếp tục là điểm đến an toàn và thoải mái không chỉ đối với du khách Nga, mà cả du khách từ nhiều nước trên thế giới. Vì cả 16 bệnh nhân nhiễm virus ở Việt Nam đều đã được chữa khỏi. Hơn nữa ở Việt Nam chưa có thêm điểm bùng phát nào và thậm chí chưa có bệnh nhân mới nhiễm Covid-19. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá rất cao nỗ lực phòng chống dịch bệnh của Việt Nam.

 

'Uy lực' thương hiệu VinGroup của ông Phạm Nhật Vượng 'khủng' cỡ nào?

(Techz.vn) Chỉ một thông tin rò rỉ về dự án mới mà lô đất sáng bán 200 triệu một mét ngang, chiều muốn mua lại 330 triệu cũng không được. VinGroup đang khẳng định vị thế và sức mạnh của mình khi tạo ra cơn sốt đất chưa từng có tại huyện ngoại thành Châu Đức của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.