Vụ tài xế đánh người sau va chạm ở Tây Ninh: Diễn biến pháp lý mới hé lộ khả năng đối mặt thêm tội danh nghiêm trọng
Sau vụ va chạm giao thông tại Tây Ninh, tài xế Mai Anh Nhật bị bắt khẩn cấp vì gây rối trật tự công cộng. Hành vi hành hung khiến nạn nhân xuất huyết não tử vong đang đặt ra nhiều vấn đề pháp lý đáng chú ý.
Ngày 1/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Mai Anh Nhật (43 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa) để phục vụ công tác điều tra liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng. Đây là tài xế đánh người sau một vụ va chạm giao thông Tây Ninh, khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não nghiêm trọng và tử vong sau đó, gây xôn xao dư luận.
Theo thông tin ban đầu, Mai Anh Nhật là người điều khiển xe bán tải trong vụ va chạm xảy ra vào trưa 30/1 tại giao lộ giữa đường ĐT825 và tuyến Ba Sa – Gò Mối. Thời điểm này, Nhật đang chở con gái đi học, lưu thông theo hướng từ ngã tư Hậu Nghĩa về xã Hòa Khánh. Khi đến giao lộ có đèn tín hiệu, Nhật giảm tốc độ chờ đèn đỏ thì xảy ra va chạm với ô tô do ông N.V.H. (64 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển, chạy cùng chiều và vượt lên bên trái.
Sau va chạm giao thông Tây Ninh, cả hai tài xế xuống xe để trao đổi. Tuy nhiên, thay vì giải quyết sự việc một cách ôn hòa, Mai Anh Nhật bất ngờ có hành vi hành hung nạn nhân. Camera an ninh ghi lại cho thấy tài xế đánh người này đã dùng tay đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu, cụ thể là khu vực thái dương của ông H., khiến nạn nhân ngã gục xuống mặt đường. Chưa dừng lại, Nhật còn dùng chân đá mạnh vào hông trái của nạn nhân khi người này đã mất khả năng chống cự.
Hậu quả của hành vi hành hung là đặc biệt nghiêm trọng. Ông H. rơi vào tình trạng bất tỉnh ngay tại hiện trường và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa, nạn nhân được xác định bị xuất huyết não nặng và không qua khỏi, tử vong vào tối 31/1.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Tây Ninh đã vào cuộc điều tra. Việc bắt khẩn cấp Mai Anh Nhật được xác định là bước đầu để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, trước hậu quả làm người khác tử vong, nhiều ý kiến cho rằng tài xế này có thể phải đối mặt với những tội danh nghiêm trọng hơn.
Trao đổi với báo chí, một số luật sư phân tích rằng hành vi của Mai Anh Nhật không đơn thuần là xô xát thông thường. Việc dùng lực mạnh tác động liên tiếp vào vùng trọng yếu như đầu và thái dương – khu vực cực kỳ nguy hiểm trên cơ thể có thể gây tổn thương não nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong. Đặc biệt, khi nạn nhân đã ngã xuống đường và không còn khả năng phản kháng, việc tiếp tục hành hung bằng chân vào vùng hông, nơi tập trung nhiều cơ quan nội tạng quan trọng, càng làm tăng mức độ nguy hiểm.
Từ góc độ pháp lý, có quan điểm cho rằng hành vi của tài xế đánh người này có dấu hiệu vượt quá phạm vi gây rối trật tự công cộng. Trong trường hợp cơ quan điều tra chứng minh được yếu tố cố ý và tính chất côn đồ, Mai Anh Nhật có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự ở khung nặng hơn, thậm chí liên quan đến tội danh xâm phạm tính mạng người khác theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Tuy vậy, cũng có ý kiến nhận định vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giao thông mang tính bộc phát, không có sự chuẩn bị từ trước và không sử dụng hung khí. Sau khi thấy nạn nhân bất tỉnh, Nhật đã cùng người dân đưa ông H. đi cấp cứu, cho thấy không có biểu hiện bỏ mặc hay chấp nhận hậu quả chết người xảy ra. Theo hướng này, hành vi của Mai Anh Nhật có thể bị xem xét theo tội cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong, với tình tiết tăng nặng là hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, trưng cầu giám định pháp y và làm rõ mối quan hệ nhân quả giữa hành vi hành hung và cái chết của nạn nhân. Các tình tiết liên quan đến va chạm giao thông Tây Ninh, diễn biến sau xô xát và thái độ của tài xế đánh người sẽ là căn cứ quan trọng để xác định tội danh cuối cùng.