Đời sống

Toàn cảnh cứu hộ tài xế vụ tàu hỏa va chạm xe tải ở Hà Nội, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan

Vụ tàu hỏa va chạm xe tải xảy ra tại khu vực Ngọc Hồi, Hà Nội khiến phương tiện đường bộ mắc kẹt vào đầu máy, buộc đoàn tàu SE3 phải lùi lại để lực lượng chức năng triển khai cứu hộ và xử lý hiện trường.

Nhiều đơn vị chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt Hà Nội xảy ra tối 25/2 tại khu vực xã Ngọc Hồi, Hà Nội, sau khi đoàn tàu khách SE3 va chạm với xe tải đang băng qua đường ray. Sự việc khiến giao thông đường sắt bị gián đoạn trong thời gian dài và gây thiệt hại nghiêm trọng về người cùng phương tiện.

Theo báo cáo từ ga Văn Điển, khoảng 19h50 cùng ngày, đoàn tàu SE3 gồm 14 toa với tổng tải trọng hơn 564 tấn di chuyển trên tuyến đường sắt Bắc – Nam. Khi đến lý trình Km13+714, tàu bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải mang biển kiểm soát Hà Nội do một nam tài xế điều khiển.

Cú va chạm khiến xe tải bị đẩy đi quãng đường dài hàng trăm mét, phần đầu phương tiện dính chặt vào đầu máy tàu. Container phía sau mắc vào lan can đường bộ, trong khi thùng dầu bị kẹt dưới gầm đầu kéo khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Tài xế bị mắc kẹt trong cabin và tử vong tại chỗ sau vụ tai nạn đường sắt này.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ga Văn Điển đã phối hợp lực lượng đường sắt, công an và cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Để tiếp cận vị trí nạn nhân, đơn vị điều hành quyết định cho đoàn tàu SE3 lùi lại khoảng 15 m nhằm tách phần đầu máy khỏi xe tải đang mắc kẹt.

Khoảng 30 phút sau khi thực hiện thao tác kỹ thuật, lực lượng chức năng đã đưa được thi thể tài xế ra ngoài. Công tác cẩu kéo phương tiện và giải phóng tuyến đường sắt tiếp tục được triển khai trong đêm tại khu vực Ngọc Hồi, Hà Nội nhằm sớm khôi phục hoạt động chạy tàu.

hư 2s
hư 1s
Xe tải hư hỏng nặng được cẩu ra khỏi hiện trường. Ảnh: Hiếu Cường

Theo thống kê ban đầu từ ga Văn Điển, đầu máy tàu bị hư hỏng nhiều bộ phận như đèn chiếu sáng, còi, van khóa gió và các chi tiết phía trước. Xe tải gần như biến dạng hoàn toàn sau cú va chạm. Ngoài ra, vụ việc còn khiến một người dân bị thương và phải nhập viện điều trị.

Sự cố khiến hành trình của tàu SE3 bị chậm hơn hai giờ so với kế hoạch. Sau khi xử lý bước đầu, đoàn tàu được điều động về ga Thường Tín để thay đầu máy trước khi tiếp tục hành trình Bắc – Nam.

Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn đường sắt, Hà Nội xuất phát từ việc tài xế xe tải thiếu quan sát khi đi qua điểm giao cắt đường sắt. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho lực lượng công an tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan theo quy định.