Đời sống

Hàng chục tấn thịt lợn bẩn suýt ra chợ Tết, Công an Quảng Ngãi phanh phui đường dây giết mổ tinh vi

Công an Quảng Ngãi liên tiếp khởi tố các vụ thu gom, giết mổ lợn nhiễm dịch tả châu Phi với quy mô lớn, ngăn chặn hàng chục tấn thịt lợn bẩn tuồn ra thị trường, bảo vệ an toàn thực phẩm dịp cao điểm Tết.

Phanh phui đường dây thu gom, tiêu thụ lợn nhiễm dịch quy mô lớn

Ngày 9/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Ngãi thông tin, trong vòng hai tháng gần đây, đơn vị đã liên tiếp khởi tố bốn vụ án liên quan đến hành vi thu gom, vận chuyển, giết mổ lợn nhiễm dịch tả châu Phi và đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ. Các vụ việc bị phát hiện đúng thời điểm nhu cầu thực phẩm tăng mạnh, nguy cơ thịt lợn bẩn len lỏi vào bữa ăn người dân ở mức báo động.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng lợi dụng tâm lý bán tháo của người chăn nuôi khi đàn lợn mắc bệnh để thu mua với giá rẻ, sau đó tổ chức giết mổ lợn dịch hoặc vận chuyển đi tiêu thụ tại nhiều địa phương. Hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật mà còn trực tiếp đe dọa an toàn thực phẩm, sức khỏe cộng đồng.

Một trong những vụ án điển hình là trường hợp bà Trần Thị Thùy Dương (47 tuổi, trú huyện Nghĩa Hành). Bà Dương bị khởi tố về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm khi thu gom 72 con lợn nhiễm dịch tả châu Phi, tổng khối lượng hơn 7,8 tấn. Số lợn dịch này được vận chuyển sang tỉnh Gia Lai để bán cho các cơ sở chế biến thực phẩm như lạp xưởng, xúc xích, tiềm ẩn nguy cơ phát tán thịt lợn bẩn trên diện rộng.

Cùng thời gian, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Ngãi tiếp tục làm rõ và khởi tố bà Trương Thị Hòa (55 tuổi, trú phường Nghĩa Lộ) vì hành vi giết mổ lợn nhiễm dịch tả châu Phi với khối lượng hơn 800 kg để bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu che giấu nguồn gốc, né tránh kiểm dịch.

Một vụ việc khác liên quan đến bà Nguyễn Thị Cao Khuyến (51 tuổi, trú phường Trương Quang Trọng) cũng gây lo ngại khi đối tượng này tổ chức giết mổ, buôn bán 239 kg thịt lợn nhiễm dịch và 8 kg nội tạng heo. Các sản phẩm đều không qua kiểm soát thú y, có nguy cơ cao trở thành thịt lợn bẩn trên bàn ăn người dân.

lợn 1s
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi và đơn vị chức năng kiểm tra cơ sở giết mổ lợn bệnh. Ảnh: Thành Sự

Đáng chú ý nhất là trường hợp bà Phan Thị Thanh Thanh (55 tuổi, trú xã Long Phụng). Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, đây được xem là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng khi đối tượng thu gom, trữ đông gần 14 tấn lợn nhiễm dịch tả châu Phi nguyên con để chờ bán ra thị trường. Nếu không được phát hiện kịp thời, số lượng lớn lợn nhiễm dịch này có thể gây hậu quả khôn lường đối với an toàn thực phẩm.

Siết chặt kiểm soát lò mổ, bảo vệ an toàn thực phẩm dịp cao điểm

Năm 2025, dịch tả lợn châu Phi bùng phát và lan rộng tại nhiều xã, phường ở Quảng Ngãi. Trước nguy cơ thiệt hại kinh tế, một bộ phận người chăn nuôi buộc phải bán tháo đàn lợn bệnh. Lợi dụng tình hình này, các đối tượng thu gom lợn dịch bất chấp hậu quả, tiếp tay cho hoạt động giết mổ lợn dịch và tiêu thụ thịt lợn bẩn.

Người tiêu dùng cũng đối mặt nhiều rủi ro khi khó phân biệt thịt an toàn và thịt không rõ nguồn gốc, nhất là trong dịp Tết. Nhiều hộ gia đình cho biết dù cẩn trọng khi mua sắm nhưng vẫn lo lắng thịt lợn bẩn trà trộn vào chợ truyền thống.

Theo Thượng tá Đoàn Dương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Ngãi, trước cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng chức năng đã tăng cường phối hợp kiểm dịch, kiểm soát chặt hoạt động giết mổ, vận chuyển và lưu thông sản phẩm động vật. Các tuyến giao thông trọng điểm, chợ đầu mối, cơ sở giết mổ nhỏ lẻ đều nằm trong diện giám sát đặc biệt nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm.

lợn 2s
Các lực lượng chức năng ở Quảng Ngãi làm việc tại một điểm thu mua lợn bị dịch bệnh tả lợn Châu Phi. Ảnh: Thành Sự

 

Bên cạnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Công an Quảng Ngãi phối hợp với Quản lý thị trường và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực phẩm chấp hành đúng quy định pháp luật. Người dân được khuyến cáo ưu tiên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tem kiểm dịch đầy đủ, đồng thời chủ động tố giác khi phát hiện dấu hiệu giết mổ lợn dịch, buôn bán thịt lợn bẩn.

Việc liên tiếp triệt phá các đường dây thu gom lợn nhiễm dịch tả châu Phi cho thấy quyết tâm của Công an Quảng Ngãi trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng, góp phần lập lại trật tự trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, đặc biệt trong những thời điểm nhạy cảm khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao.