Vụ cháy nhà ở Trần Cung, Hà Nội: 15 nạn nhân nhập viện, nhiều ca nguy cơ ngộ độc khí, bỏng nặng phải thở máy
Vụ cháy Hà Nội xảy ra tại nhà dân ở ngõ 82 Trần Cung khiến 15 nạn nhân nhập viện trong tình trạng ngạt khói nguy kịch, Bệnh viện E phải kích hoạt báo động đỏ toàn viện để cấp cứu khẩn cấp.
Liên quan vụ cháy Hà Nội xảy ra rạng sáng 7/1 tại căn nhà ba tầng số 24, ngõ 82 Trần Cung, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Bệnh viện E cho biết đã tiếp nhận 15 nạn nhân nhập viện ngay trong buổi sáng. Các bệnh nhân chủ yếu gặp tình trạng ngạt khói nguy kịch, một số trường hợp bị bỏng và có nguy cơ ngộ độc khí, cần theo dõi sát diễn biến hô hấp và thần kinh.
Theo thông tin từ Bệnh viện E, ngay sau khi tiếp nhận thông báo về vụ cháy nhà Trần Cung, khoa Cấp cứu đã được tăng cường nhân lực. Bệnh viện E cấp cứu đồng loạt 15 nạn nhân, trong đó có cả sinh viên và người lao động thuê trọ tại căn nhà xảy ra hỏa hoạn. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ cháy Hà Nội, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện nhằm huy động tối đa nguồn lực điều trị.
Ban giám đốc Bệnh viện E có mặt trực tiếp tại khoa Cấp cứu, phối hợp cùng các ê-kíp chuyên môn thuộc các khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc, Hô hấp, Chấn thương chỉnh hình để tiến hành phân loại, đánh giá mức độ tổn thương của từng bệnh nhân. Các thủ tục hành chính được rút gọn, người bệnh nhanh chóng được thở oxy, làm xét nghiệm, chụp chiếu cần thiết nhằm kiểm soát nguy cơ ngạt khói nguy kịch.
Theo bác sĩ điều trị, trong số 15 nạn nhân nhập viện, có 6 trường hợp bị bỏng từ độ I đến độ IV kèm dấu hiệu tổn thương đường hô hấp và nguy cơ ngộ độc khí. Những bệnh nhân này được chuyển về khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc để theo dõi chuyên sâu. Đặc biệt, 2 bệnh nhân bị bỏng nặng độ III–IV đã phải đặt ống nội khí quản và thở máy sau khi được soi phế quản khẩn cấp.
Các ca còn lại chủ yếu có biểu hiện bỏng nhẹ, rát họng, khó thở và cay mắt do hít phải khói dày đặc. Dù mức độ tổn thương ban đầu chưa nghiêm trọng, các bác sĩ vẫn yêu cầu theo dõi liên tục bởi ngạt khói nguy kịch có thể gây biến chứng muộn, ảnh hưởng đến hệ thần kinh và chức năng hô hấp trong những giờ tiếp theo.
Theo lời kể của các nạn nhân, vụ cháy nhà Trần Cung xảy ra vào khoảng 5h sáng khi nhiều người vẫn đang ngủ say. Ngọn lửa được cho là bùng phát từ khu vực tầng 1 – nơi để xe máy xăng, xe máy điện và xe đạp điện. Đám cháy tạo ra lượng khói lớn, nhanh chóng lan lên các tầng trên, khiến nhiều người không kịp thoát ra ngoài bằng lối cầu thang chính.
Một nạn nhân cho biết khi nghe tiếng hô hoán, khói đã bao trùm lối thoát, buộc họ phải chạy ra hành lang và nhờ người dân hỗ trợ đưa xuống bằng thang. Một số trường hợp liều mình lao qua khu vực nhiều khói để thoát thân, dẫn đến tình trạng ngạt khói nguy kịch và phải nhập viện ngay sau đó.
Vụ cháy Hà Nội nhanh chóng được người dân xung quanh hỗ trợ dập lửa trước khi lực lượng chức năng có mặt. Nguyên nhân vụ cháy nhà Trần Cung đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Hiện sức khỏe của 15 nạn nhân nhập viện đang tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện E, trong đó các ca nặng vẫn được kiểm soát chặt chẽ để hạn chế biến chứng do ngạt khói nguy kịch.