Lắp đèn siêu sáng chiếu thẳng người đi đường, nhiều tài xế bị ‘soi’ gắt, mức phạt khiến nhiều người giật mình
Tình trạng lắp đèn siêu sáng gây chói mắt người đi đường tiếp tục bị CSGT Hà Nội mạnh tay xử lý, nhiều tài xế vi phạm giao thông phải nhận mức phạt không nhỏ.
Tối 29/1, lực lượng CSGT Hà Nội đã tổ chức một tổ công tác chuyên đề nhằm xử lý các phương tiện ô tô có hành vi lắp đèn siêu sáng, độ chế thiết bị chiếu sáng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông. Hoạt động tuần tra được triển khai tại nút giao Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi, nơi có mật độ phương tiện lớn, đặc biệt vào ban đêm.
Theo ghi nhận, tổ công tác gồm 6 cán bộ chiến sĩ thuộc Đội CSGT đường bộ số 7 đã tập trung kiểm tra các xe tải, xe đầu kéo có dấu hiệu vi phạm giao thông, nhất là hành vi lắp đèn siêu sáng chiếu thẳng vào mắt người đi đường. Để tránh tình trạng tài xế quay đầu né chốt, lực lượng chức năng bố trí thêm cán bộ đứng từ xa, phối hợp thông tin qua bộ đàm nhằm phát hiện sớm các trường hợp vi phạm.
Khoảng 21h cùng ngày, tổ công tác phát hiện một xe tải chở rác mang biển kiểm soát 29H-063.xx do tài xế P.Q.C. (SN 1976, trú tại Hà Nội) điều khiển. Phương tiện này được xác định đã lắp thêm đèn siêu sáng phía trước đầu xe, tạo luồng ánh sáng mạnh gây chói mắt cho người tham gia giao thông đối diện. Ngay lập tức, CSGT Hà Nội yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra.
Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế C. cho biết bản thân là người làm thuê, thường xuyên lái xe chở rác từ khu vực nội thành lên bãi rác Sóc Sơn. Người này thừa nhận đã tự mua và lắp thêm đèn siêu sáng do cho rằng hệ thống đèn nguyên bản không đủ độ sáng khi di chuyển trên các tuyến đường tối. Tuy nhiên, tài xế cũng thừa nhận việc quên tắt đèn khi đi vào khu vực đô thị là hành vi sai phạm và chấp nhận bị xử phạt.
Với lỗi lắp đèn siêu sáng gây chói mắt, tài xế bị xử phạt số tiền 1,5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định hiện hành. Toàn bộ quá trình xử lý vi phạm giao thông đều được ghi hình bằng camera nghiệp vụ nhằm đảm bảo tính minh bạch, khách quan.
Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Diệu Phú, một người dân sinh sống tại quận Thanh Xuân, cho biết từng nhiều lần bị các xe tải lắp đèn siêu sáng chiếu thẳng vào mặt khi đang điều khiển xe máy. Theo chị, ánh sáng mạnh bất ngờ khiến người đi đường bị lóa mắt, mất phương hướng trong vài giây, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn, đặc biệt vào ban đêm.

Chỉ khoảng 10 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện một xe đầu kéo mang biển kiểm soát 29H-893.xx do tài xế Q.V.V. (SN 1992, quê Thanh Hóa) điều khiển. Phương tiện này di chuyển từ đường Vành đai 3 trên cao xuống Nguyễn Xiển, phía trước xe lắp đèn siêu sáng với cường độ lớn, gây ảnh hưởng rõ rệt đến các phương tiện đi ngược chiều.

Tại chốt kiểm tra, tài xế V. thừa nhận hành vi vi phạm giao thông và cho rằng do sơ suất không tắt đèn khi đi vào nội thành. CSGT Hà Nội đã lập biên bản xử phạt, đồng thời yêu cầu tài xế tháo gỡ toàn bộ hệ thống đèn siêu sáng lắp thêm trước khi tiếp tục lưu thông.

Đến khoảng 22h30, thêm một trường hợp vi phạm tương tự bị phát hiện. Tài xế P.N.V. (SN 1983, quê Hưng Yên) điều khiển xe tải biển kiểm soát 29H-771.xx cũng bị lập biên bản vì lắp đèn siêu sáng trái quy định. Người này cho biết thường xuyên di chuyển tại các khu vực công trình, đường thiếu ánh sáng nên “liều” lắp thêm đèn để dễ quan sát, dù biết hành vi này có thể gây phiền toái cho người khác.
Trao đổi với báo chí, Trung tá Nguyễn Đình Tùng, tổ trưởng tổ công tác, nhấn mạnh việc lắp đèn siêu sáng không đúng quy định là hành vi vi phạm giao thông cần xử lý nghiêm. Theo ông, ánh sáng cường độ cao có thể gây “mù tạm thời” cho người đi ngược chiều, làm gia tăng nguy cơ tai nạn, đặc biệt tại khu vực đô thị đông dân cư. Thời gian tới, CSGT Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp lắp đèn siêu sáng, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và trật tự đô thị.