Đối tượng cướp tiệm vàng ở chợ Nhân Cơ: Lời khai tiết lộ kế hoạch và hành trình tẩu thoát tinh vi
Áp lực nợ nần kéo dài cùng việc liên tục bị các chủ nợ thúc ép đã đẩy Phan Bảo Nhật vào bước đường cùng, từ đó lên kế hoạch thực hiện vụ cướp tiệm vàng tại chợ Nhân Cơ, gây rúng động dư luận địa phương.
Vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại chợ Nhân Cơ gần đây đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận bởi tính chất liều lĩnh và hành trình bỏ trốn kéo dài của nghi phạm. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đối tượng gây án là Phan Bảo Nhật, 33 tuổi, trú tại xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng. Sau khi bị bắt giữ, Nhật đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản, đồng thời bày tỏ sự ân hận về quyết định sai lầm của mình.
Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ cướp tiệm vàng xuất phát từ việc làm ăn thua lỗ trong thời gian dài. Khoảng hai năm gần đây, Nhật liên tục vay mượn nhiều nơi để xoay xở tài chính. Gia đình đối tượng có hoạt động kinh doanh tại địa phương nên việc tiếp cận các khoản vay diễn ra khá dễ dàng. Tuy nhiên, các khoản nợ kéo dài khiến lãi phát sinh chồng chất, vượt quá khả năng chi trả. Áp lực kinh tế cùng việc thường xuyên bị chủ nợ thúc ép đã đẩy Nhật vào trạng thái bế tắc.
Theo lời khai, trong lúc túng quẫn, đối tượng nảy sinh ý định thực hiện hành vi cướp giật tài sản nhằm có tiền trả nợ. Nhật lựa chọn tiệm vàng Toàn Hằng tại chợ Nhân Cơ làm mục tiêu vì cho rằng quen thuộc địa bàn, dễ tiếp cận và thuận lợi cho việc tẩu thoát. Khoảng 15h30 ngày 1.1.2026, đối tượng che kín mặt, đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác rồi điều khiển xe máy đến tiệm vàng.
Tại đây, Nhật giả làm khách mua vàng cưới, yêu cầu chủ tiệm tư vấn nhiều bộ nữ trang có tổng giá trị lớn. Trong quá trình trao đổi, đối tượng liên tục đề nghị lấy vàng ra xem rồi cất lại nhằm tạo sự tin tưởng. Đến thời điểm cuối, Nhật yêu cầu mang toàn bộ số nữ trang đã chọn ra để chụp hình và tính toán giá tiền. Lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở, đặt vàng xuống quầy để tiếp khách khác, đối tượng nhanh tay gom toàn bộ số nữ trang rồi bỏ chạy.
Chủ tiệm vàng cho biết khi phát hiện sự việc chỉ kịp tri hô và cùng người dân xung quanh truy đuổi nhưng đối tượng đã phóng xe rời khỏi chợ Nhân Cơ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tổ chức thu thập chứng cứ và triển khai phương án truy bắt nghi phạm. Công an xã Nhân Cơ đồng thời báo cáo Công an Lâm Đồng để phối hợp điều tra, mở rộng truy xét.
Ngay sau đó, công an Lâm Đồng huy động nhiều lực lượng nghiệp vụ, lập các tổ chốt chặn tại nhiều tuyến đường trọng điểm. Công tác truy bắt nghi phạm được triển khai khẩn trương, kết hợp giữa cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông và công an địa phương. Quá trình điều tra cho thấy đối tượng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đối phó với lực lượng chức năng.
Theo cơ quan điều tra, sau khi gây án, Nhật vứt bỏ xe máy gắn biển số giả vào khu vực rậm rạp rồi thay đổi trang phục liên tục. Đối tượng thuê taxi di chuyển theo từng chặng ngắn, ưu tiên những tuyến đường vắng, ít camera giám sát để tránh bị phát hiện. Hành trình trốn chạy của nghi phạm kéo dài gần 60 giờ, quãng đường di chuyển hơn 450km qua nhiều tỉnh, thành.
Khi tìm cách tiếp cận khu vực cửa khẩu Bờ Y để vượt biên sang Lào, đối tượng bị lực lượng trinh sát theo dõi sát sao. Tại đường Hùng Vương, xã Đắk Tô, khi chỉ còn cách cửa khẩu khoảng vài kilômét, Nhật đã bị khống chế và bắt giữ an toàn. Việc truy bắt nghi phạm thành công được đánh giá là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc công an Lâm Đồng và công an các địa phương liên quan.
Hiện Phan Bảo Nhật đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra về hành vi cướp giật tài sản.