Đồ hộp Hạ Long lên tiếng về quyết định tiêu hủy hàng nghìn hộp pate Cột Đèn, tiết lộ thời điểm nhà máy hoạt động trở lại
Liên quan vụ 130 tấn lợn nhiễm bệnh, Đồ hộp Hạ Long khẳng định toàn bộ nguyên liệu và pate Cột Đèn liên quan đã được phong tỏa, tiêu hủy, không đưa ra thị trường.
Liên quan đến vụ việc 130 tấn lợn nhiễm bệnh đang thu hút sự quan tâm của dư luận, Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) vừa có văn bản giải trình chính thức, làm rõ quá trình xử lý nguyên liệu và thành phẩm, trong đó có việc tiêu hủy pate Cột Đèn với số lượng lớn. Doanh nghiệp nhấn mạnh, toàn bộ số thịt lợn vi phạm đã được kiểm soát ngay từ đầu và không phát sinh nguy cơ đưa ra thị trường.
Theo nội dung báo cáo, ngay khi phát hiện lô hàng thịt lợn có dấu hiệu không đảm bảo an toàn, Đồ hộp Hạ Long đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa toàn bộ 132 tấn nguyên liệu liên quan đến vụ 130 tấn lợn nhiễm bệnh. Số thịt này sau đó được đưa đi tiêu hủy theo đúng quy trình, không sử dụng cho sản xuất và không lưu thông ra bên ngoài. Doanh nghiệp khẳng định đây là biện pháp bắt buộc nhằm ngăn chặn rủi ro về an toàn thực phẩm.
Đối với thông tin cho rằng có gần 1,7 tấn pate Cột Đèn, tương đương khoảng 14.000 hộp thành phẩm bị tiêu hủy, Đồ hộp Hạ Long cho biết quyết định này được đưa ra trên tinh thần thận trọng cao nhất. Theo doanh nghiệp, số pate Cột Đèn nói trên là hàng tồn kho tại nhà máy Hải Phòng, không được sản xuất từ lô 130 tấn lợn nhiễm bệnh, đồng thời đã được kiểm nghiệm và cho kết quả âm tính với virus lợn nhiễm dịch tả châu Phi.
Tuy nhiên, trước những lo ngại từ thị trường và theo khuyến nghị của các cơ quan quản lý, Đồ hộp Hạ Long vẫn chủ động đề xuất tiêu hủy toàn bộ các sản phẩm pate Cột Đèn có liên quan về mặt nguyên liệu, bao gồm cả nguyên liệu trong nước và nhập khẩu. Doanh nghiệp cho rằng việc tiêu hủy pate là cần thiết để đảm bảo minh bạch thông tin và củng cố niềm tin của người tiêu dùng trong bối cảnh vụ việc đang được chú ý rộng rãi.
Cụ thể, số hàng bị tiêu hủy gồm pate Cột Đèn loại 90 gram và 150 gram, đóng gói với tổng số gần 14.000 hộp, tương đương khoảng 1,7 tấn thành phẩm. Toàn bộ quá trình tiêu hủy pate được thực hiện dưới sự giám sát của các đơn vị chức năng, đảm bảo không để lọt sản phẩm ra thị trường. Đồ hộp Hạ Long nhiều lần nhấn mạnh rằng, các sản phẩm này không sử dụng thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi.
Đánh giá về tác động tài chính, Đồ hộp Hạ Long cho biết khối lượng pate Cột Đèn bị tiêu hủy là không lớn so với quy mô hoạt động chung. Việc xử lý 130 tấn lợn nhiễm bệnh và tiêu hủy pate không làm gián đoạn sản xuất, không gây ảnh hưởng đáng kể đến dòng tiền, khả năng thanh toán cũng như kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong ngắn hạn.
Theo giải trình, tại thời điểm tháng 9/2025 khi vụ việc 130 tấn lợn nhiễm bệnh được phát hiện, hoạt động của Đồ hộp Hạ Long vẫn diễn ra bình thường. Công ty cho rằng giá trị nguyên liệu bị tiêu hủy chưa đạt mức “ảnh hưởng trọng yếu” theo quy định tại Thông tư 96/2020, do đó chưa phát sinh nghĩa vụ công bố thông tin bất thường.
Tuy nhiên, sau khi thông tin liên quan đến lợn nhiễm dịch tả châu Phi và tiêu hủy pate Cột Đèn lan rộng, nhiều đối tác và khách hàng đã yêu cầu trả hàng, tạm dừng hợp tác. Trước diễn biến này, Đồ hộp Hạ Long đánh giá vụ việc đã vượt ngoài phạm vi nội bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và hoạt động sản xuất kinh doanh, nên quyết định công bố thông tin để làm rõ.
Về việc nhà máy tại Hải Phòng tạm dừng hoạt động từ ngày 12/1, doanh nghiệp cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc một số chứng nhận như ISO và FSSC 22000 bị đình chỉ, khiến sản phẩm chưa đủ điều kiện lưu thông. Đồ hộp Hạ Long đang triển khai các biện pháp khắc phục, song hiện chưa thể xác định thời điểm nhà máy hoạt động trở lại.