Đời sống

Danh tính 9 đối tượng trong đường dây 130 tấn thịt heo bệnh vào Đồ hộp Hạ Long: Đối diện khung hình phạt nặng

Vụ việc liên quan đến 130 tấn thịt heo bệnh bị đưa vào chế biến đồ hộp Hạ Long ở Hải Phòng đang gây chấn động dư luận khi Công an chính thức khởi tố 9 bị can, làm rõ hành vi vi phạm nghiêm trọng an toàn thực phẩm giữa bối cảnh dịch bệnh phức tạp.

Sáng 8/1, thông tin từ Công an Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 9 bị can liên quan đến đường dây thu gom, vận chuyển và tiêu thụ thịt lợn chết, lợn mắc dịch tả lợn châu Phi với quy mô đặc biệt lớn. Vụ án được đánh giá có tính chất nghiêm trọng khi số lượng tang vật lên tới 130 tấn thịt heo bệnh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lực lượng chức năng đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động thu mua và vận chuyển thịt lợn từ các vùng có dịch. Ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hải Phòng tiến hành kiểm tra, bắt giữ hai đối tượng khi đang sử dụng ô tô vận chuyển hơn một tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc. Số thịt này có biểu hiện ôi thiu, bốc mùi và được xác định xuất phát từ khu vực có dịch tả lợn châu Phi.

hạ 1s
Thịt lợn bẩn được xác định tuồn vào Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Hải Phòng).

Kết quả giám định cho thấy toàn bộ mẫu thịt thu giữ đều dương tính với virus gây dịch tả lợn châu Phi. Đáng chú ý, đường đi của số thịt heo bệnh này được xác định hướng thẳng đến các cơ sở chế biến thực phẩm, trong đó có doanh nghiệp sản xuất đồ hộp Hạ Long ở Hải Phòng, nhằm hợp thức hóa và đưa ra thị trường tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, Công an Hải Phòng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều kho lạnh và trụ sở doanh nghiệp liên quan. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, niêm phong bốn kho đông lạnh chứa khoảng 130 tấn thịt heo bệnh được bảo quản dưới dạng nguyên liệu chờ chế biến. Số lượng lớn tang vật cho thấy hoạt động thu gom và tiêu thụ đã diễn ra trong thời gian dài, với quy mô có tổ chức.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Đến ngày 24/12/2025, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố 9 bị can để làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân trong đường dây liên quan đến 130 tấn thịt heo bệnh.

hạ 2s
5/9 bị can vừa bị khởi tố trong vụ án này. (Ảnh Công an cung cấp). 

Danh sách bị can gồm: Bùi Đức Trọng (SN 1979, trú phường Ngô Quyền), Lê Bá Doanh (SN 1977, trú phường An Biên) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, trú xã Hà Nam) thuộc TP Hải Phòng.

Nhóm đối tượng còn lại gồm Nguyễn Thị Tuyến (SN 1980), Nguyễn Thị Lan (SN 1977), Đinh Thị Nghị (SN 1982), Nguyễn Bình Loan (SN 1968), Phạm Xuân Toan (SN 1975) và Nguyễn Gia Đạt (SN 1971). Nhóm 6 người này cùng có hộ khẩu thường trú tại các địa phương thuộc tỉnh Hưng Yên.

Các đối tượng bị xác định đã tham gia vào các khâu thu gom, vận chuyển, bảo quản và tiêu thụ thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, bất chấp nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng. Hành vi này bị xử lý theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt nghiêm khắc.

hạ 3s
Xưởng sản xuất của Công ty đồ hộp Hạ Long.

Vụ án nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận, đặc biệt trong bối cảnh Đồ hộp Hạ Long từng là thương hiệu quen thuộc với nhiều gia đình. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự thất vọng, tiếc nuối khi một thương hiệu gắn bó lâu năm lại liên quan đến vụ việc gây mất niềm tin nghiêm trọng như vậy.

Một số độc giả cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời xử lý nghiêm minh để răn đe. Nhiều ý kiến nhấn mạnh, việc đưa 130 tấn thịt heo bệnh vào chuỗi chế biến không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn là hành vi coi thường sức khỏe cộng đồng, ảnh hưởng lâu dài đến uy tín ngành thực phẩm.

hạ 4s
Bình lận trên mạng xã hội thể hiện sự bức xúc và hoang mang.

Hiện Công an Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ đường dây liên quan đến 130 tấn thịt heo bệnh, đồng thời rà soát các sản phẩm Đồ hộp Hạ Long đã và đang lưu thông trên thị trường. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm 9 bị can và các cá nhân, tổ chức liên quan theo đúng quy định pháp luật, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và lấy lại niềm tin cho người tiêu dùng.