Đời sống

Vụ anh trai tông em gái tử vong ở Tây Ninh: Hé lộ tình tiết pháp lý có thể tăng nặng đáng kể

Vụ anh trai tông em gái tại Tây Ninh đang gây chấn động dư luận, khi luật sư nhận định hành vi này có thể bị xem là sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ, kèm theo nhiều tình tiết tăng nặng của tội giết người, đặc biệt liên quan đến trẻ em và hành vi lặp lại nhiều lần.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục làm rõ vụ việc gây xôn xao dư luận liên quan đến Nguyễn Tấn Thành, 46 tuổi, trú tại huyện Bến Cầu. Người đàn ông này bị tạm giữ sau khi xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, được cơ quan chức năng xác định là vụ giết người có tính chất manh động và nguy hiểm.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 30/11, khi lái ô tô cá nhân đi ngang qua nhà một người quen trong xã, Thành phát hiện em gái ruột là bà S. đang đứng trong sân. Chỉ vài giây sau, chiếc xe bất ngờ lao thẳng về hướng người phụ nữ. Cú lao ô tô mạnh khiến nạn nhân bị cuốn xuống gầm xe, bị thương rất nặng và không qua khỏi dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

ô 3s
Khoảnh khắc ô tô "điên" lao vào nhà tông 4 người ở tỉnh Tây Ninh. 

Sau sự việc, Thành điều khiển xe bỏ chạy về hướng biên giới Campuchia. Nhiều tổ công tác đã được huy động truy tìm, và đối tượng bị bắt giữ ngay trong chiều cùng ngày. Trong quá trình lấy lời khai ban đầu, Thành thừa nhận có mâu thuẫn tích tụ lâu ngày với gia đình, tuy nhiên không giải thích rõ vì sao lại lựa chọn hành vi cực đoan đến mức này.

Nhiều độc giả để lại bình luận bàng hoàng trước hành động của người anh trai, cho rằng đây là vụ án mà tính chất đạo đức và pháp lý đều đáng lo ngại. Không ít người thắc mắc liệu đây chỉ là hành vi bột phát hay là sự chuẩn bị có chủ ý, nhằm mục đích tước đoạt tính mạng của chính người thân.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Lưu Thị Kiều Trang - Giám đốc Công ty Luật Khải Hoàn Tâm cho biết hành vi điều khiển ô tô tông thẳng vào người khác được coi là nguồn nguy hiểm cao độ theo quy định của pháp luật. Vì vậy, trường hợp này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh đặc biệt nghiêm trọng là tội giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

ô 2s
Đối tượng Thành bị bắt giữ. Ảnh: N.H.

Phân tích thêm, vị luật sư cho rằng dữ liệu từ hiện trường cho thấy Thành không chỉ thực hiện một cú tông duy nhất. Sau lần va chạm đầu tiên khiến bà S. gục xuống, đối tượng tiếp tục điều khiển xe lùi lại, rồi tăng tốc thêm hai lần hướng về phía những người còn lại trong sân, trong đó có cả một trẻ nhỏ. Dù hai cú tông sau không gây thương vong, hành vi này vẫn thể hiện mức độ liều lĩnh và có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Từ các yếu tố trên, luật sư nhận định hành vi của Thành nhiều khả năng được xem xét dưới tình tiết “hành vi có khả năng làm chết nhiều người”. Đây là định khung tăng nặng trong cấu thành của tội giết người, đồng thời có thể áp dụng thêm các tình tiết “phạm tội 2 lần trở lên”“phạm tội với người dưới 16 tuổi” theo Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Ở giai đoạn điều tra tiếp theo, cơ quan chức năng sẽ tập trung làm rõ mục đích thực sự của bị can. Công an tỉnh Tây Ninh cho biết sẽ thông tin thêm khi có diễn biến mới.