Đời sống

Tiến độ mới vụ án Mailisa, Bộ Công an công bố con số thiệt hại lớn trong đường dây buôn lậu mỹ phẩm

Tại buổi họp báo chiều 15-12, Bộ Công an lần đầu công bố loạt thông tin đáng chú ý liên quan vụ án Mailisa, làm rõ quy mô buôn lậu mỹ phẩm, tài sản thu giữ và tiến độ điều tra đối với các bị can.

Chiều 15-12, thông tin từ buổi họp báo của Bộ Công an đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận khi lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết những diễn biến mới trong vụ án Mailisa. Theo Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng C03, cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ hành vi buôn lậu mỹ phẩm có tổ chức, quy mô đặc biệt lớn, liên quan trực tiếp đến bị can Phan Thị Mai và các đối tượng liên quan.

Kết quả bước đầu của quá trình C03 điều tra cho thấy tổng giá trị lô hàng trong vụ án Mailisa được xác định ở mức khoảng 370 tỷ đồng. Đây được đánh giá là con số rất lớn trong các vụ buôn lậu mỹ phẩm bị phát hiện thời gian gần đây. Cơ quan chức năng đã tiến hành áp dụng nhiều biện pháp tố tụng, đồng thời kê biên, thu giữ nhiều tài sản liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

bộ 1s
Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng C03. Ảnh: Đỗ Trung 

Đại diện Bộ Công an thông tin, đến nay, nhà chức trách đã thu hồi được 3 tỷ đồng tiền mặt, 4.000 USD, khoảng 300 lượng vàng cùng hơn 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có liên quan đến các bị can trong vụ án Mailisa. Ngoài ra, bị can Phan Thị Mai và chồng là Hoàng Kim Khánh đã tự nguyện nộp 300 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước nhằm khắc phục một phần hậu quả do hành vi buôn lậu mỹ phẩm gây ra.

Trước đó, ngày 21-11, C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án “Buôn lậu” xảy ra tại Công ty MK Skincare và một số đơn vị, địa phương liên quan. Cùng với đó, Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa, bị bắt tạm giam cùng 7 bị can khác để phục vụ điều tra. Các quyết định tố tụng được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thể hiện sự kiên quyết của Bộ Công an trong đấu tranh với tội phạm kinh tế.

bộ 2s
Vợ chồng bà chủ Mailisa bị khởi tố vì tội buôn lậu. 

Theo tài liệu thu thập được, C03 điều tra xác định trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2024, Phan Thị Mai cùng các đồng phạm đã tổ chức nhập mỹ phẩm từ Quảng Châu, Trung Quốc với giá thấp, không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Các đối tượng sau đó hợp thức hóa hồ sơ, thay đổi xuất xứ hàng hóa sang Hồng Công để xin cấp giấy chứng nhận lưu hành, rồi đưa hàng về Việt Nam tiêu thụ qua hệ thống Mailisa. Hành vi buôn lậu mỹ phẩm này bị đánh giá gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến thị trường và quyền lợi người tiêu dùng.