Chính thức: Tết Dương lịch 2026 nghỉ liền 4 ngày, hoán đổi ngày làm việc khiến dân công sở hào hứng
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 sẽ kéo dài 4 ngày từ 1/1 đến 4/1 nhờ phương án hoán đổi ngày làm việc, mang đến cơ hội thư giãn đầu năm cho công chức nghỉ lễ và người lao động cả nước.
Sáng 25/12, Văn phòng Chính phủ thông báo Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án hoán đổi ngày làm việc nhằm kéo dài kỳ nghỉ lễ 4 ngày dịp Tết Dương lịch 2026. Theo đó, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ năm đến hết chủ nhật, trong khi ngày làm việc thứ sáu 2/1 sẽ được chuyển sang thứ bảy 10/1 tuần kế tiếp.
Chính phủ khuyến nghị các doanh nghiệp áp dụng lịch nghỉ Tết tương tự cho người lao động, đồng thời bảo đảm chế độ đầy đủ theo quy định pháp luật. Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ thông báo sớm phương án tới tất cả cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và người lao động. Các đơn vị cần bố trí lực lượng trực và sắp xếp công việc hợp lý để duy trì hoạt động liên tục, bảo đảm phục vụ người dân.
Việc hoán đổi ngày làm việc nhằm tăng tính linh hoạt, giúp người lao động chủ động sắp xếp kế hoạch nghỉ lễ. Theo khảo sát trực tuyến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 62% trong hơn 76.000 người đồng tình với phương án này, trong khi 38% không đồng ý. Phần lớn ý kiến ủng hộ cho rằng việc công chức nghỉ lễ kéo dài sẽ tạo điều kiện thư giãn và chuẩn bị tốt cho năm mới.
Năm 2026, người lao động và công chức sẽ có tổng cộng 25 ngày nghỉ trong các dịp lễ, bao gồm 11 ngày nghỉ lễ chính thức và 14 ngày nghỉ cuối tuần, hoán đổi. Trong đó, Tết Dương lịch nghỉ 4 ngày, Tết Bính Ngọ nghỉ 9 ngày, Giỗ Tổ Hùng Vương 3 ngày, dịp 30/4-1/5 nghỉ 4 ngày và Quốc khánh 5 ngày. So với các quốc gia châu Á, số ngày nghỉ lễ chính thức của Việt Nam vẫn ở mức thấp; ví dụ, Lào 12 ngày, Nhật Bản 14 ngày, Trung Quốc 17 ngày, Philippines 18 ngày và Campuchia 27 ngày.
Việc sắp xếp lịch nghỉ Tết hợp lý, kết hợp phương án hoán đổi ngày làm việc, không chỉ mang lại lợi ích cho công chức nghỉ lễ mà còn góp phần ổn định thị trường, cân đối cung cầu hàng hóa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hành tiết kiệm trong dịp lễ đầu năm.