Đời sống

Vụ cha ôm hai con nhảy cầu ở Quảng Ngãi: Hé lộ khung hình phạt nghiêm khắc có thể phải đối mặt

Vụ cha ôm con nhảy cầu Quảng Ngãi khiến bé 2 tuổi tử vong đang gây bàng hoàng dư luận. Giới luật sư nhận định người cha có thể đối diện tội giết người theo điều 123 Bộ luật Hình sự với khung phạt đặc biệt nghiêm khắc.

Sáng ngày 27/11, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành tạm giữ khẩn cấp Võ Văn T. (27 tuổi, trú xã Tư Nghĩa) để phục vụ công tác điều tra sau vụ việc cha ôm con nhảy cầu Quảng Ngãi, khiến bé 2 tuổi tử vong. 

cha 1s
V.V.T. tại cơ quan công an. 

Theo các thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 26/11, T. điều khiển xe máy chở theo hai con ruột - bé trai 6 tuổi và bé gái 2 tuổi đi qua cầu đường sắt Trường Xuân bắc qua sông Trà Khúc. Khi đến giữa cầu, người đàn ông bất ngờ dừng lại, bỏ lại dép và túi đồ học tập trên thành cầu rồi ôm hai con nhảy xuống dòng nước sâu. Vụ việc diễn ra bất ngờ khiến những người dân đứng gần đó không kịp can thiệp.

Người dân chứng kiến cảnh tượng hoảng loạn lập tức lao xuống sông để tìm cách cứu ba cha con. Dòng nước chảy mạnh khiến việc tiếp cận trở nên vô cùng khó khăn, nhưng sau nhiều phút nỗ lực, mọi người đã đưa được cả ba lên bờ. Tuy nhiên, sự cố quá nghiêm trọng khiến bé 2 tuổi tử vong vì ngạt nước; bé trai 6 tuổi và người cha được đưa đi cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.

cha 2s
Bé trai 6 tuổi đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Vietnamnet

Ngay sau sự việc, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra. Từ những dấu hiệu ban đầu, hành vi cha ôm con nhảy cầu được xác định có dấu hiệu của tội giết người, bởi người cha đã cố ý tạo ra tình huống nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng của hai đứa trẻ, những người hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ.

Trao đổi với phóng viên về khía cạnh pháp lý, chuyên gia luật - Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khẳng định rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tính mạng con người luôn được pháp luật bảo vệ cao nhất. Hành vi tự tử vốn đã gây tác động tiêu cực trong cộng đồng. Nhưng việc kéo theo trẻ nhỏ, nhất là trẻ dưới 6 tuổi, vào tình huống nguy hiểm thì rõ ràng đã vượt xa phạm vi hành động bột phát và chuyển thành hành vi xâm phạm tính mạng người khác, đủ yếu tố cấu thành tội giết người quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự.

Luật sư phân tích thêm rằng pháp luật Việt Nam không công nhận “quyền được chết”, nhưng cũng không truy cứu trách nhiệm hình sự với hành vi tự tử bất thành. Tuy nhiên, nếu hành vi tự tử kéo theo người khác - đặc biệt là trẻ em thì đây không còn là hành động đối với bản thân, mà là cố ý tước đoạt tính mạng người khác. Khi đó, người thực hiện hoàn toàn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Điều 123 Bộ luật Hình sự quy định mức hình phạt từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình đối với hành vi gây ra cái chết cho người khác. Trường hợp nạn nhân là trẻ dưới 16 tuổi, hoặc người phạm tội có trách nhiệm nuôi dưỡng nạn nhân, thì đây là tình tiết tăng nặng. Trong vụ nhảy cầu Quảng Ngãi, nạn nhân là hai đứa trẻ do chính người cha sinh ra và nuôi dưỡng, vì vậy tình tiết tăng nặng gần như chắc chắn được áp dụng.

Luật sư Cường nhấn mạnh rằng trong nhiều vụ tự tử mang theo con nhỏ từng xảy ra, yếu tố tâm lý thường được nhắc đến. Người cha có thể rơi vào bế tắc, trầm cảm hoặc rối loạn cảm xúc. Tuy nhiên, những yếu tố này chỉ được xem xét khi chúng làm người phạm tội mất hoàn toàn khả năng nhận thức hoặc điều khiển hành vi. Nếu không chứng minh được tình trạng tâm thần, người này vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trong trường hợp của T., theo các thông tin điều tra sơ bộ, người đàn ông được xác định vẫn đủ khả năng nhận thức hành vi của mình. Dù tinh thần có thể bị khủng hoảng trước những mâu thuẫn gia đình, nhưng điều đó không loại trừ khả năng chịu trách nhiệm hình sự. Chính vì vậy, cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ động cơ, trạng thái tâm lý và các dấu hiệu cho thấy người cha đã chuẩn bị ý định tự tử từ trước.

cha 3s
Xe máy, dép, mũ bảo hiểm để trên cầu đường sắt Trường Xuân. Ảnh:VNN

Hàng xóm cho biết gần đây T. có biểu hiện buồn chán, ít giao tiếp, có lần từng đưa hai con đến khu vực cầu Cổ Lũy nhưng may mắn không xảy ra chuyện. Vợ chồng T. được cho là xảy ra mâu thuẫn trong thời gian dài, khiến người đàn ông đưa hai con về sống cùng cha mẹ tại địa phương. Tình trạng này kéo dài đã tạo ra áp lực tinh thần lớn trước khi vụ việc xảy ra.

Sáng hôm xảy ra sự cố, T. đến trường xin cho con trai nghỉ học sớm rồi chở hai con ra cầu. Điều này khiến cơ quan điều tra nghi ngờ rằng hành vi cha ôm con nhảy cầu không phải bột phát mà có sự chuẩn bị nhất định. Việc này sẽ là căn cứ quan trọng khi xem xét mức độ cố ý trong hành vi.

Vụ việc tạo nên làn sóng phẫn nộ vì nạn nhân là những đứa trẻ vô tội. Dư luận cho rằng dù người cha gặp bế tắc đến đâu thì việc lôi con vào cái chết là hành động không thể chấp nhận. Nhiều ý kiến cũng kêu gọi tăng cường hỗ trợ tâm lý cho người dân, đặc biệt là lao động trẻ dễ rơi vào khủng hoảng tinh thần.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Tư Nghĩa đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bé gái 2 tuổi tử vong và động viên bé trai đang điều trị. Đây được xem là một mất mát lớn của gia đình. 

Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, đánh giá toàn diện diễn biến trước - trong - sau thời điểm nhảy cầu Quảng Ngãi để đưa ra kết luận chính thức. Nếu không phát hiện yếu tố tâm thần, T. sẽ bị khởi tố theo tội giết người và đối diện khung hình phạt được xem là nghiêm khắc nhất của pháp luật Việt Nam.