Sau điều tra ‘kẹo Kera’, Công ty Chị Em Rọt bất ngờ công bố hoàn tiền: Động thái lạ trước ngày ra tòa?
Ngay trước thời điểm bị cơ quan chức năng đưa ra xét xử, Công ty Chị Em Rọt bất ngờ thông báo hoàn tiền cho khách hàng từng mua kẹo Kera. Động thái này có giúp Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng các đồng phạm giảm án trước phiên tòa?
Công ty Chị Em Rọt hoàn tiền bất ngờ giữa ồn ào kẹo Kera
Sau khi cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ việc, Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt đã công khai chính sách hoàn tiền trên trang Facebook “KERA VIETNAM”. Theo thông báo, khách hàng từng mua kẹo Kera trong khoảng thời gian từ ngày 12/12/2024 đến 14/3/2025 có thể được nhận lại tiền.
Theo báo cáo gửi đến cơ quan điều tra, tính đến ngày 28/8/2025, Công ty Chị Em Rọt đã hoàn trả hơn 1,33 tỷ đồng cho gần 3.800 khách hàng, tương ứng 9.692 hộp kẹo Kera. Tuy nhiên, con số này chỉ là phần nhỏ so với tổng số 129.617 hộp sản phẩm từng được bán ra, thu về doanh thu hơn 17,5 tỷ đồng.
Liệu việc hoàn tiền này chỉ là động thái thiện chí hay nhằm giảm nhẹ trách nhiệm trước phiên tòa sắp diễn ra? Bởi trong kết luận điều tra, kẹo Kera bị xác định có dấu hiệu “quảng cáo sai sự thật”, “gian dối về thành phần”, và bị xem là hàng giả theo quy định pháp luật.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, kẹo Kera do Công ty Chị Em Rọt phân phối được gia công bởi Công ty Asia Life dưới tên “Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies”. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra cho thấy doanh nghiệp đã sử dụng nhiều chiêu thức truyền thông sai lệch nhằm thổi phồng công dụng và nguồn gốc của sản phẩm.
Từ tháng 12/2024 đến tháng 2/2025, Công ty Asia Life xuất 30 hóa đơn GTGT với tổng số 160.127 hộp, trị giá hơn 5,6 tỷ đồng. Trong khi đó, Công ty Chị Em Rọt thu về hơn 17,5 tỷ đồng, lãi ròng 12,4 tỷ đồng, một mức lợi nhuận “khủng” chỉ trong vài tháng.
Nguyễn Thúc Thùy Tiên và loạt đồng phạm sắp ra tòa
Theo hồ sơ vụ án, nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt gồm: Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Trần Chí Tâm từng thống nhất thành lập công ty con mang tên Công ty CP Kera Việt Nam để trực tiếp kinh doanh kẹo Kera. Tuy nhiên, khi vụ việc bị phát hiện, công ty này vẫn chưa được thành lập chính thức, toàn bộ hoạt động bán hàng vẫn do Công ty Chị Em Rọt điều hành.
Kết quả giám định của Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế) cho thấy kẹo Kera chứa tới 33,8% Sorbitol - chất chống chỉ định với người tắc nghẽn đường dẫn mật. Trong khi đó, các thành phần “10 loại rau củ quả” được quảng bá rầm rộ lại không được phát hiện trong mẫu sản phẩm. Hàm lượng chất xơ thực tế chỉ đạt 0,032g, thấp hơn hàng chục lần so với thông tin ghi trên bao bì.
Theo cơ quan chức năng, Sorbitol là hoạt chất nhuận tràng, có tác dụng kích thích nhu động ruột và tiết dịch vị, nếu dùng quá liều có thể gây đau bụng, tiêu chảy. Việc không công bố rõ ràng trên nhãn mác khiến người tiêu dùng bị đánh lừa về công dụng thực sự của sản phẩm.
TAND TP.HCM dự kiến mở phiên sơ thẩm ngày 19/11 tới, xét xử Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) cùng các đồng phạm Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) về tội "Lừa dối khách hàng".