Đời sống

Hé lộ ‘quy trình’ tự đục vỡ xương, khớp để trục lợi bảo hiểm: Các đối tượng đối diện khung hình phạt nào?

Vụ việc Tạ Minh Châu cùng nhóm đồng phạm bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ vì tình nghi lập đường dây trục lợi bảo hiểm bằng cách tự đục xương đang gây rúng động dư luận. Hành vi tiêm thuốc mê, tạo thương tích giả và dựng hiện trường tai nạn khiến nhiều người sốc vì độ tàn nhẫn và tinh vi hiếm gặp.

Hé lộ “quy trình” tự đục xương tinh vi để trục lợi bảo hiểm

Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Tạ Minh Châu, 30 tuổi, nguyên cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, cùng các nghi phạm: Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp và Nguyễn Anh Dũng. Tất cả bị điều tra về hành vi chiếm đoạt tiền thông qua mô hình trục lợi bảo hiểm được tổ chức bài bản.

xương 1s
Tạ Minh Châu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo hồ sơ ban đầu, Tạ Minh Châu từng có thời gian dài công tác trong ngành y nên nắm rất rõ cấu trúc xương khớp, cơ chế bồi thường của các gói bảo hiểm nhân thọ. Đặc biệt, những trường hợp gãy xương thường được chi trả khá cao, trở thành mục tiêu để nhóm đối tượng hướng đến trong hành vi trục lợi bảo hiểm.

Lợi dụng hiểu biết chuyên môn, Châu thiết lập một “quy trình gây thương tích” đầy lạnh lùng. Cơ quan điều tra xác định Châu đã chuẩn bị thuốc mê, kim tiêm, búa đinh và trực tiếp tự đục xương để trục lợi bảo hiểm cho người tham gia. Khi nạn nhân mất ý thức, Châu dùng búa đinh và vật cứng tác động vào những điểm dễ được bảo hiểm chi trả, tạo ra các vết nứt, vỡ xương giống như tai nạn thật.

Sau khi tạo thương tích, nhóm này tiếp tục dựng hiện trường: Giả tai nạn trượt chân, giả bị điện giật té ngã, thậm chí dàn cảnh bị ngã suối. Mục đích là hợp thức hóa hồ sơ gửi cho công ty bảo hiểm, hoàn thiện quy trình trục lợi bảo hiểm mà không để lại dấu hiệu bất thường.

xương 2s
Hiện trường khu vực nhóm này tiến hành gây mê và can thiệp xương. Ảnh: Công an cung cấp.

Bằng thủ đoạn trên, nhóm nghi phạm đã nhiều lần nộp hồ sơ yêu cầu chi trả và chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng từ nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ nhận định thủ đoạn này “vừa man rợ, vừa được tính toán kỹ lưỡng”, coi thường sức khỏe người tham gia và gây khó khăn lớn cho doanh nghiệp bảo hiểm trong việc nhận diện gian lận.

Tội danh nào có thể áp dụng? Chuyên gia chỉ rõ trách nhiệm hình sự

Trao đổi với báo chí, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường nhấn mạnh: hành vi của nhóm đối tượng không chỉ vi phạm Luật kinh doanh bảo hiểm mà còn cấu thành nhiều tội danh trong Bộ luật Hình sự.

Theo phân tích, nhóm này đã cố tình tạo ra thương tích để nhận bồi thường từ các công ty bảo hiểm, đây là hành vi bị cấm theo quy định pháp luật. Họ đã xác định mục đích trục lợi bảo hiểm ngay từ đầu, thực hiện một cách có tổ chức, chia vai trò rõ ràng, với thủ đoạn tinh vi và có sự hỗ trợ của người có nghiệp vụ y tế là Tạ Minh Châu.

Luật sư cho biết, Điều 213 Bộ luật Hình sự (Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm) quy định, nếu chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên, khung hình phạt cao nhất là từ 3 đến 7 năm tù.

Vụ án này có dấu hiệu đồng phạm, có sự bàn bạc thống nhất trước, thực hiện nhiều lần, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp bảo hiểm, vì vậy có thể bị áp dụng nhiều tình tiết định khung và tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội từ 2 lần trở lên, phạm tội có tổ chức, lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội, thực hiện phạm tội tinh vi, xảo quyệt...

Đáng chú ý, người trực tiếp chịu thương tích - tức người “giả làm nạn nhân” cũng có thể bị xử lý hình sự vì đã đồng ý tự gây thương tích để tham gia trục lợi bảo hiểm.

xương 6s
Bản phim chụp XQ một số tổn thương xương do đối tượng tạo ra.

Riêng Tạ Minh Châu, do trực tiếp sử dụng nghiệp vụ y tế để gây thương tích, nên ngoài tội gian lận bảo hiểm, anh ta còn có thể bị xem xét thêm tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự. Căn cứ để xử lý sẽ dựa trên tỷ lệ thương tật của từng người tham gia.

Các pháp nhân, công ty bảo hiểm bị thiệt hại trong vụ án này cũng là căn cứ quan trọng để xác định thiệt hại và khung hình phạt.

Theo chuyên gia, đây là vụ án cho thấy sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức và y đức khi một nhân viên y tế, người vốn được giao nhiệm vụ cứu người lại dùng chính kiến thức của mình để gây hại, kiếm lợi bất chính.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò từng đối tượng, bao gồm cả các hoạt động dàn cảnh tai nạn và quy trình hợp thức hồ sơ. Nhiều khả năng vụ việc sẽ còn thêm các tình tiết mới.