Bão số 13 Kalmaegi chính thức vào Biển Đông với tốc độ cực nhanh: Mạnh cấp 14, giật cấp 17, đe dọa khu vực nào?
Rạng sáng nay (5/11), bão Kalmaegi đã chính thức đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơn bão này đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, có thể đạt cấp 14, giật cấp 17, hướng về khu vực Trung Trung Bộ, đặc biệt là vùng biển gần Gia Lai.
Bão Kalmaegi tiến sâu vào Biển Đông, sức gió giật cấp 17 - cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4
Thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào lúc 4 giờ sáng 5/11, tâm bão Kalmaegi nằm ở khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc - 119,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 560km về phía Đông. Đây là cơn bão số 13 hình thành trên Biển Đông trong năm nay, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lên đến cấp 13, giật cấp 16.
Bão Kalmaegi hiện di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 20-25 km/h và được dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên. Đến sáng 6/11, vị trí tâm bão dự kiến cách bờ biển Gia Lai khoảng 550 km về phía Đông Đông Nam. Tại thời điểm đó, bão số 13 có khả năng đạt cấp 14, giật cấp 17, gây nguy cơ sóng cao từ 8-10m, biển động dữ dội trên vùng giữa Biển Đông, bao gồm cả khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa.
Cơ quan khí tượng đã nâng cảnh báo rủi ro thiên tai lên cấp 4 cho vùng giữa Biển Đông và khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, bao gồm huyện đảo Lý Sơn. Riêng khu vực đất liền phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng nằm trong vùng có nguy cơ cao.
Từ gần sáng 6/11, vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa gió mạnh dần lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão đạt cấp 12-14, giật cấp 17. Nước dâng do bão tại khu vực ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Đắk Lắk có thể đạt 0,3-0,6m, kết hợp với sóng lớn có khả năng gây ngập úng, sạt lở bờ biển và làm chậm thoát lũ.
Gia Lai và miền Trung được cảnh báo mưa lớn - gió giật mạnh khi bão số 13 tiến gần đất liền
Theo dự báo, bão Kalmaegi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đất liền từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vào khoảng ngày 7/11, trước khi suy yếu dần. Khi vào đất liền, bão có khả năng giảm xuống cấp 9-10, giật cấp 12, nhưng vẫn gây ra mưa to đến rất to tại nhiều khu vực.
Từ chiều tối 6/11, gió mạnh bắt đầu xuất hiện tại các tỉnh ven biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng. Vùng gần tâm bão số 13 có thể có gió cấp 10-12, giật cấp 15. Riêng phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk được nhận định là khu vực chịu tác động mạnh nhất.
Dự báo từ ngày 6-7/11, các tỉnh Đà Nẵng - Đắk Lắk có lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, nơi mưa lớn cục bộ có thể vượt 600mm. Các khu vực lân cận như Khánh Hòa, Lâm Đồng, Huế và Quảng Trị cũng xuất hiện mưa lớn từ 150-300mm, có nơi lên đến 450mm. Tình trạng ngập úng cục bộ, sạt lở đất ở vùng núi và lũ quét ở khu vực trũng thấp được cảnh báo có thể xảy ra.
Từ ngày 7-8/11, mưa lan ra khu vực Bắc Trung Bộ, trong đó Thanh Hóa và Nghệ An có lượng mưa 50-150mm, có nơi trên 200mm. Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Kalmaegi, khả năng xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh trước và trong khi bão đổ bộ là rất lớn.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân ven biển theo dõi sát các bản tin dự báo, không chủ quan khi thấy bão còn xa. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và hoạt động đánh bắt xa bờ cần được hướng dẫn tránh trú an toàn.
Hiện tại, các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Đà Nẵng và Khánh Hòa đã sẵn sàng các phương án ứng phó, triển khai kế hoạch sơ tán dân ở khu vực nguy cơ cao. Bão Kalmaegi được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông năm 2025, với sức gió giật cấp 17, có thể gây ảnh hưởng rộng và phức tạp đến khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong vài ngày tới.