2 thi thể cuối cùng được đưa ra khỏi hiện trường vụ đá đè xe khách ở đèo Khánh Lê, phát hiện điểm sạt lở mới
Đến sáng 17/11, lực lượng cứu hộ Khánh Hòa hoàn tất đưa hai thi thể cuối cùng ra khỏi xe khách Phương Trang bị đất đá chèn ép trên đèo Khánh Lê sau vụ sạt lở nghiêm trọng.
Khoảng 9h30 ngày 17/11, các đội cứu nạn thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã đưa toàn bộ nạn nhân ra ngoài chiếc xe khách bị vùi lấp trong vụ tai nạn đèo Khánh Lê tối 16/11. Trung tá Hoàng Xuân Chiến, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, cho biết quá trình di chuyển thi thể các nạn nhân diễn ra trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, đất đá vẫn tiếp tục rơi rải rác từ taluy dương.
Đáng chú ý, ngay khi Đội 3 đang tiếp tục kiểm tra lần cuối khu vực xe khách Phương Trang gặp nạn, một điểm sạt lở đèo Khánh Lê mới bất ngờ xuất hiện, chỉ cách hiện trường vài chục mét. Khối đất đá đổ xuống tạo thành điểm cô lập tạm thời, khiến 15 cán bộ, chiến sĩ không thể rời vị trí. Trung tá Chiến khẳng định toàn bộ lực lượng đều an toàn và đã nhanh chóng được hỗ trợ thoát khỏi khu vực nguy hiểm.
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào lúc 22h10 ngày 16/11 khi chiếc xe loại 40 chỗ mang biển số 50H-53114 của hãng xe khách Phương Trang đang di chuyển trên quốc lộ 27C theo hướng Đà Lạt - Nha Trang. Khi đến Km45, một khối lượng lớn đất đá bất ngờ từ trên taluy dương sạt xuống, va trực diện vào hông phải khiến phương tiện biến dạng nặng.
Mưa lớn kéo dài làm tình hình thêm phức tạp, khi cả hai điểm Km43 và Km47 đều bị chặn bởi các mảng đất đá mới sạt xuống. Lực lượng chức năng phải mất gần hai giờ để mở đường tiếp cận xe bị nạn. Đến 0h05 ngày 17/11, các đội cứu hộ Khánh Hòa mới có thể tiếp cận hiện trường và triển khai cứu nạn.
Vụ tai nạn đèo Khánh Lê gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với 6 người thiệt mạng, trong đó 5 người tử vong tại chỗ, một nạn nhân không qua khỏi sau khi được đưa ra khỏi xe. Có 19 người bị thương được chuyển đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu.
Đến thời điểm hiện tại, lực lượng công an, quân đội và đơn vị quản lý đường bộ vẫn duy trì nhân lực trên đèo nhằm kiểm soát nguy cơ tiếp tục sạt lở đèo Khánh Lê, đồng thời bảo vệ an toàn cho lực lượng đang thu dọn hiện trường và thông đường.