Đời sống

Lão nông sở hữu kiếm vàng của Phổ Nghi, được khuyên tặng nhà nước liền đáp lại đầy cứng rắn

Lão nông sở hữu kiếm vàng của Phổ Nghi, được khuyên tặng nhà nước liền đáp lại đầy cứng rắn

Một lão nông Trung Quốc họ Trần sở hữu thanh kiếm vàng được cho là từng thuộc sở hữu của vua Phổ Nghi (1906-1967) - Hoàng đế cuối cùng của chế độ quân chủ phong kiến Trung Hoa. Sau khi đem đến bảo tàng địa phương nhờ chuyên gia xem xét, thanh kiếm của ông được xác nhận là hàng thật và có giá trị lên tới 5 triệu Nhân dân tệ (hơn 17,1 tỷ đồng). 

Thanh kiếm vàng của Phổ Nghi

Được biết, khi triều đại nhà Thanh sụp đổ và Phổ Nghi bị buộc phải rời khỏi Tử Cấm Thành, có vô số tài sản, bảo vật trong hoàng cung đã bị thất lạc, thanh kiếm vàng từng gắn liền với vị hoàng đế cuối cùng là một trong số đó. Sau này, một người cận vệ trung thành của Phổ Nghi đã trở thành chủ nhân của thanh kiếm đó. Người này giữ gìn và truyền bảo vật này cho đời con cháu. 

Vua Phô Nghi thời trẻ

Ông Trần chính là hậu duệ của người cận vệ trên. Sau khi biết chính xác món bảo vật gia truyền của gia đình ông là hàng thật, các chuyên gia tại bảo tàng khuyên lão nông tặng cho đất nước để nó được trưng bày trong bảo tàng, góp phần bảo vệ di tích, di sản. Thế nhưng, ông Trần cả đời vất vả làm lụng, sống khó khăn, thanh kiếm này chính là món đồ giúp ông đổi đời, an hưởng tuổi già. Do đó lão Trần liền từ chối. 

Nghe ngóng được thông tin, nhiều nhà sưu tầm đồ cổ đã tìm đến và một người trong đó đã bỏ ra 5 triệu tệ để mua thanh kiếm của ông Trần. Nhiều chuyên gia tỏ ra trách móc khi lão nông này chỉ quan tâm đến tiền bạc mà không muốn bảo vệ di tích, di sản của đất nước. Đáp lại, ông Trần thẳng thắn cho biết gia đình ông nhiều đời bảo vệ thanh kiếm bảo vật nên việc bán hay tặng phụ thuộc vào quyết định của ông. Không ai có đủ tư cách để can thiệp hay chỉ trích chuyện này. sự cứng rắn của lão nông khiến cho những chuyên gia chỉ giỏi "nói đạo lý" phải cứng họng, không thể phản bác.

 

Chì trắng - Loại thuốc màu 'vẽ' lên lịch sử đầy chết chóc thời cổ đại

Thứ màu sắc được ứng dụng trong trang điểm, hội họa,... thực chất lại vô cùng độc hại.