Đời sống

Triệt phá đường dây mua bán người: 8 bị can vừa bị bắt tạm giam ở Đắk Lắk, thủ đoạn vô cùng tinh vi

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt tạm giam 8 đối tượng trong đường dây mua bán người nhắm vào các thiếu nữ dưới 16 tuổi, hoạt động tinh vi, núp bóng cơ sở kinh doanh giải trí. Các nạn nhân bị ép làm việc, kiểm soát tài chính và cô lập khỏi gia đình, bạn bè.

Ngày 21/10, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan này đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán người nhắm vào các thiếu nữ dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào tháng 9, lực lượng chức năng đã triệt phá một đường dây mua bán người hoạt động liên tỉnh, bắt giữ 8 nghi phạm gồm: Trần Thị Phương (41 tuổi), Nguyễn Văn Quốc (33 tuổi), Huỳnh Văn Kiệm (33 tuổi), Võ Bá Ý (30 tuổi), Ngô Bảo Hưng (29 tuổi), Trần Trọng Đại (40 tuổi, cùng cư trú tại Đắk Lắk), Lê Thị Mỹ Nương (28 tuổi, ở Gia Lai) và Châu Kim Trúc (39 tuổi, ở TP.HCM).

Theo điều tra, nhóm này đã dụ dỗ ba thiếu nữ, trong đó có một em dưới 16 tuổi và hai em dưới 14 tuổi, làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke. Khi các nạn nhân từ chối tiếp khách, các đối tượng đã mua bán và trao đổi các em giữa các cơ sở karaoke tại Đắk Lắk, Gia Lai và TP.HCM, với mức giá từ 20 đến 30 triệu đồng/người.

Khởi tố nhóm mua bán người dưới 16 tuổi, núp bóng các cơ sở kinh doanh giải trí. Ảnh: Công an Tỉnh Đắk Lắk 

 

Các nghi phạm sử dụng thủ đoạn tinh vi, có tổ chức. Chúng thường đăng thông tin tuyển dụng với nội dung “việc nhẹ, lương cao” trên các tài khoản mạng xã hội “ảo”, nhắm tới nữ vị thành niên, thiếu sự quản lý của gia đình và trường học. Đây là chiêu thức điển hình của các đường dây mua bán người tinh vi, lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm sống của các thiếu nữ.

Sau khi tiếp cận nạn nhân, nhóm này thường cho vay tiền hoặc hỗ trợ tài chính ban đầu. Sau đó, họ ép buộc họ làm việc để trả nợ, kiểm soát tài chính và cô lập khỏi gia đình, bạn bè. Trong trường hợp nạn nhân chống cự, các đối tượng đe dọa, hành hung hoặc giam giữ tại khu vực biệt lập, không cho liên lạc với bên ngoài.

Công an tỉnh Đắk Lắk nhận định, đây là một trong những đường dây mua bán người tinh vi, hoạt động có tổ chức và liên kết nhiều tỉnh thành.

Các cơ quan chức năng cũng đang mở rộng điều tra để xác minh xem có nạn nhân nào khác và các đối tượng liên quan trong mạng lưới này hay không. Đồng thời, lực lượng chức năng kêu gọi gia đình, nhà trường tăng cường quản lý, giám sát, tránh để các em trở thành mục tiêu của các nhóm tội phạm lợi dụng.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo phụ huynh, giáo viên và cộng đồng cảnh giác với những chiêu trò tuyển dụng trá hình trên mạng xã hội, không để con em mình trở thành nạn nhân tiếp theo của đường dây mua bán người tinh vi này.