Đời sống

Quá khứ 'cánh tay phải' của Hoàng Hường bị bắt: Đứng sau loạt thần dược, lộ cách vận hành hệ thống công ty

Từng nổi danh là doanh nhân trẻ với hành trình khởi nghiệp đầy nghị lực, Nguyễn Thị Tường An nay đã bị khởi tố và bắt tạm giam liên quan tới vụ Hoàng Hường, bị cáo buộc vận hành mạng lưới thần dược online với hàng chục sản phẩm gây tranh cãi, liên quan tới các sai phạm nghiêm trọng về kế toán tại dược phẩm Hoàng Hường.

Hành trình khởi nghiệp của Nguyễn Thị Tường An: Từ 900.000 đồng đến hệ thống công ty “ảo”

Theo thông tin từ Bộ Công an, tối 29/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Tường An (Sinh năm 1993, Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can này được xác định có liên quan trực tiếp tới Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các đơn vị, hộ kinh doanh do Hoàng Hường sáng lập và chỉ đạo điều hành.

Bị can Nguyễn Thị Tường An. Ảnh: Bộ Công an

 

Trước khi dính vòng lao lý, Nguyễn Thị Tường An được biết đến là một doanh nhân trẻ với hành trình khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, chỉ với 900.000 đồng và một chiếc xe đạp. Cô từng thử sức nhiều lĩnh vực như kinh doanh mỹ phẩm, đồng hồ, quán cà phê, trước khi dấn thân vào ngành dược và thực phẩm chức năng.

Năm 2016, Nguyễn Thị Tường An thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Đông Nam Dược, hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy công ty này thực chất là trung tâm của hơn 20 công ty con và chi nhánh vệ tinh, chuyên bán thần dược online, được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội và website, nhưng hầu hết chỉ tồn tại ngắn hạn để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Nguyễn Thị Tường An trong một cuộc thi trước đó. Ảnh: báo Công Lý

 

“Đế chế thần dược online” và hệ lụy pháp lý

Hệ thống thần dược online do Nguyễn Thị Tường An vận hành bao gồm hàng chục sản phẩm, như Vương Khớp An, Bách Xương Tán, Trường An Vị, Cao Lá Đung, An Họng Khang, Tán Trĩ An, Đào Nữ An, trong đó Vương Khớp An là mặt hàng chủ lực, giá bán 350.000 đồng/lọ.

Các sản phẩm này được quảng bá thông qua hàng loạt website riêng và fanpage Facebook, nhưng phần lớn tồn tại chỉ vài ngày rồi bị xóa để thay bằng địa chỉ khác. Trang chủ của Công ty Đông Nam Dược (dndgroup.vn) hiện đã ngừng hoạt động, không thể truy cập.

Các “bác sĩ online” đang làm việc bên trong chi nhánh số 9 Liên Cơ của Công ty CP Phát triển Công nghệ Đông Nam Dược. Ảnh: Báo Lao động

 

Điều tra cũng cho thấy nhân viên telesales trong hệ thống thường xuyên mạo danh bác sĩ, dược sĩ để tư vấn bán hàng. Các video, hình ảnh quảng cáo sản phẩm bị chỉnh sửa tùy tiện, dùng lại một gương mặt khách hàng trên nhiều website với các tên tuổi, hoàn cảnh khác nhau. Nội dung quảng cáo hứa hẹn “thần dược online” có thể chữa khỏi bệnh, nhưng chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng.

Thông tin nhân vật trong các bài quảng cáo thường rất chung chung, khó thể xác minh tính chân thật. Ảnh: Báo Lao động

 

Trước đó, đầu tháng 10/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thị Hường - chủ hộ kinh doanh, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường, về cùng tội danh vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội danh, một số cộng sự khác cũng bị khởi tố và bắt tạm giam, gồm: Nguyễn Hoài Nam (Giám đốc Cavipha), Nguyễn Thị Thoa (Giám đốc K&B), Hoàng Anh Dũng (nguyên Giám đốc Marketing), Nguyễn Duy Khánh (thủ quỹ). Riêng Nguyễn Thị Hường (nguyên kế toán trưởng Dược phẩm Hoàng Hường) bị khởi tố nhưng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị can Hoàng Thị Hường.

 

Hiện Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm trong hệ thống công ty liên quan, đồng thời xác minh dòng tiền từ hoạt động kinh doanh thần dược online, đảm bảo xử lý nghiêm minh theo pháp luật.