Đời sống

Nam sinh 24 tuổi trúng tiến sĩ ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch bị hạ điểm, lộ thân thế mẹ quyền lực đứng sau?

Giữa ồn ào xoay quanh nghiên cứu sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, nhà trường vừa công bố loạt kết luận mới, trong đó có chi tiết điểm số bị điều chỉnh sau khi một bài báo khoa học bị rút khỏi danh mục công bố.

Âu Nhật Huy - nghiên cứu sinh trẻ tuổi gây chú ý

Ngày 1/10/2025, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố danh sách 25 nghiên cứu sinh trúng tuyển tiến sĩ năm 2025. Trong số này, nghiên cứu sinh 24 tuổi Âu Nhật Huy nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý bởi là thí sinh trẻ nhất và có hồ sơ nghiên cứu đáng chú ý.

Ngay sau đó, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin trái chiều về hồ sơ, tốc độ công bố bài báo khoa học, cũng như mối quan hệ cá nhân giữa Âu Nhật Huy và mẹ anh - một giảng viên tại trường trong các công trình nghiên cứu. Các luồng tin này tạo nên làn sóng tranh luận, khiến nhà trường phải lên tiếng làm rõ.

Âu Nhật Huy (phải) là thí sinh trẻ nhất trúng tuyển chương trình tiến sĩ Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch ở tuổi 24 ảnh: TTU 

 

Theo thông báo từ ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, toàn bộ quá trình tuyển sinh của nghiên cứu sinh 24 tuổi Âu Nhật Huy được thực hiện nghiêm túc, minh bạch, đúng theo quy định hiện hành. Đợt tuyển sinh năm nay có tổng cộng 31 thí sinh tham dự, phân bổ ở 4 ngành: Ngoại khoa (9 thí sinh), Nhi khoa (4 thí sinh), Nội khoa (15 thí sinh) và Tai Mũi Họng (3 thí sinh).

Nhà trường khẳng định, tất cả hồ sơ thí sinh đều được tiếp nhận, rà soát và lưu trữ đầy đủ. Tổ công tác kiểm tra các hồ sơ xác nhận việc đánh giá điều kiện dự tuyển gồm bằng cấp, chứng chỉ ngoại ngữ và bài báo khoa học đều được thực hiện nghiêm túc theo quy định. Quá trình xét tuyển thông qua buổi trình bày đề cương, chấm điểm và phê duyệt kết quả có biên bản họp hội đồng minh bạch.

Trong hồ sơ, Âu Nhật Huy nộp 8 bài báo khoa học, bao gồm 5 bài trong nước và 3 bài quốc tế. Tổng điểm kinh nghiệm nghiên cứu từ số bài này đạt 11 điểm, giúp điểm trung bình toàn phần là 88,8, vượt mức tối đa cho phần kinh nghiệm nghiên cứu (10 điểm).

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

 

Mẹ của nghiên cứu sinh Âu Nhật Huy có vai trò gì trong tuyển sinh?

Giữa làn sóng tranh luận trên mạng xã hội về việc nghiên cứu sinh 24 tuổi Âu Nhật Huy trúng tuyển, nhiều luồng thông tin đặt câu hỏi về vai trò của mẹ anh - giảng viên tại ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch trong quá trình xét tuyển. Nhiều bài đăng cho rằng mối quan hệ cá nhân có thể ảnh hưởng tới kết quả, khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Tuy nhiên, nhà trường khẳng định, theo quy chế đào tạo và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, bất kỳ giảng viên nào có người thân tham gia tuyển sinh đều không được tham gia hội đồng hay bất kỳ hoạt động nào liên quan đến thí sinh đó. Trong trường hợp của Âu Nhật Huy, mẹ anh không tham gia xét duyệt, đánh giá hồ sơ hay chấm điểm, đảm bảo quy trình khách quan và minh bạch.

Ngày 8/10/2025, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhận thông báo từ tác giả chính của một bài báo quốc tế trong hồ sơ của Âu Nhật Huy về việc rút bài đã công bố: “Metabolic Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients: Insights From Vietnam”, đăng trên tạp chí Chronic Obstructive Pulmonary Disease.

Do đó, điểm kinh nghiệm nghiên cứu của Âu Nhật Huy được điều chỉnh từ 11 xuống còn 9,5 điểm, kéo theo điểm trung bình toàn phần giảm từ 88,8 xuống 88,3. Tuy nhiên, nhà trường nhấn mạnh, mức điều chỉnh này không làm thay đổi kết quả trúng tuyển.

Toàn bộ quá trình xét duyệt bài báo khoa học và tính điểm đều được thực hiện bởi hội đồng độc lập. Điều này một lần nữa khẳng định tính minh bạch của ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và xóa bỏ nghi vấn về ảnh hưởng cá nhân đối với kết quả tuyển sinh tiến sĩ của nghiên cứu sinh 24 tuổi Âu Nhật Huy.

Nhà trường cũng nhấn mạnh rằng thông tin được công khai kịp thời, minh bạch không chỉ bảo vệ uy tín của nghiên cứu sinh Âu Nhật Huy, mà còn tạo tiền lệ trong việc quản lý hồ sơ nghiên cứu sinh, giúp duy trì niềm tin của dư luận đối với công tác tuyển sinh tại các trường đại học y khoa.