Lộ diện ‘hang ổ địa ngục’ tại Campuchia: Truyền thông Hàn Quốc hé lộ cảnh tượng hoạt động rùng mình
Truyền thông Hàn Quốc vừa tung loạt hình ảnh độc quyền bên trong khu ‘trại lừa đảo’ ở Campuchia - nơi bị gọi là “hang ổ địa ngục” giam giữ nhiều người nước ngoài. Chính phủ Hàn Quốc đã khẩn cấp vào cuộc điều tra, phối hợp truy quét các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.
Tối 15/10, nhóm điều tra đặc biệt từ Chính phủ Hàn Quốc đã đặt chân đến Campuchia nhằm trực tiếp khảo sát các khu “trại lừa đảo Campuchia” nổi tiếng, nơi nghi ngờ có tình trạng cưỡng ép lao động người nước ngoài, trong đó phần lớn nạn nhân là công dân Hàn Quốc. Ngày 16/10, đoàn chính thức bắt đầu làm việc với lịch trình dày đặc, bao gồm gặp gỡ Thủ tướng Campuchia Hun Manet và khảo sát thực tế các cơ sở được xem là “hang ổ địa ngục” của tội phạm mạng.
Theo phóng viên KBS tác nghiệp tại hiện trường, đoàn điều tra đã ghé thăm khu “Thái tử” cách Phnom Penh khoảng một giờ di chuyển, được cho là một trong những điểm nóng trại lừa đảo Campuchia lớn nhất. Bên trong các tòa nhà, hành lang chật chội với hàng chục phòng nhỏ và bàn máy tính nhồi nhét, như “hang ổ địa ngục” thực sự của các đường dây lừa đảo quốc tế.
Tuy nhiên, khi đoàn công tác đến, nhiều phòng đã bị bỏ trống. Trên bàn vẫn còn cốc mì ăn dở, chai nước và các vật dụng cá nhân ngổn ngang, cho thấy nơi đây từng diễn ra hoạt động cưỡng ép lao động. Campuchia thông báo họ đã nhận tin báo về các hoạt động phạm pháp tại đây và triển khai lực lượng truy bắt, nhưng khi cảnh sát ập tới, các nghi phạm đã kịp tháo chạy.
Cũng trong ngày, đoàn Hàn Quốc có buổi làm việc với Thủ tướng Hun Manet, bày tỏ lo ngại sâu sắc về các vụ lừa đảo và tình trạng người Hàn bị giam giữ trái phép, cưỡng ép lao động tại Campuchia. Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh sẽ tăng cường các biện pháp trấn áp tội phạm mạng và hợp tác chặt chẽ với phía Hàn Quốc.
Theo kế hoạch, đoàn sẽ tiếp tục gặp Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Campuchia để bàn việc hồi hương các công dân Hàn còn bị giữ tại trại lừa đảo Campuchia. Cảnh sát Campuchia thông báo dự kiến trục xuất 59 người Hàn liên quan trực tiếp đến các đường dây này trong thời gian tới.
Tuy nhiên, tình hình thực tế vẫn diễn biến phức tạp. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều nghi phạm rời các khu trại trong đêm, chen chúc lên xe để di chuyển sang địa điểm mới. Giới chức nhận định các trại lừa đảo Campuchia đang phân tán, cố gắng di chuyển “tổng hành dinh” nhằm tránh truy quét.
Phủ Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu các cơ quan ngoại giao khu vực rà soát các trường hợp tương tự, cảnh báo khả năng mở rộng hoạt động sang nhiều quốc gia.
Hiện hai nước vẫn đang phối hợp chặt chẽ, xác minh quy mô mạng lưới này, truy tìm nghi phạm và cứu các nạn nhân người Hàn bị giữ trong các trại khác tại Campuchia