Đời sống

Hà Nội: Ô tô nổ lốp, lao ngược chiều trên Vành đai 3, hé lộ kết quả nồng độ cồn khiến ai cũng rùng mình!

Một tài xế ở Hà Nội trong tình trạng say xỉn, nồng độ cồn vượt mức gấp 3 lần kịch khung, vẫn liều lĩnh điều khiển ô tô đi ngược chiều trên Vành đai 3 trên cao, khiến lực lượng CSGT Hà Nội phải khẩn cấp chặn bắt.

Ngày 14/10, lực lượng CSGT Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý vụ việc tài xế say xỉn điều khiển ô tô đi ngược chiều trên Vành đai 3 trên cao, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho người tham gia giao thông.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h10 cùng ngày, người dân phản ánh về việc một chiếc ô tô bị nổ lốp nhưng vẫn tiếp tục chạy ngược chiều từ hướng Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long lên đoạn Vành đai 3 trên cao, khiến nhiều phương tiện phải né tránh.

Tài xế T.Đ.H. vi phạm nồng độ cồn gấp 3 lần kịch khung.

 

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) nhanh chóng triển khai lực lượng tuần tra, truy tìm chiếc xe gây rối. Tại khu vực cầu vượt Mai Dịch, tổ công tác phát hiện chiếc ô tô biển kiểm soát 29A-988.xx đang quay đầu trái phép và chạy ngược chiều trong làn tốc độ cao.

Ngay lập tức, lực lượng CSGT Hà Nội yêu cầu tài xế dừng phương tiện. Người điều khiển được xác định là ông T.Đ.H. (sinh năm 1959, trú tại xã Nội Bài, Hà Nội). Qua kiểm tra, nồng độ cồn trong hơi thở của ông H. đạt 1,263 mg/l khí thở, cao gấp hơn 3 lần mức quy định cao nhất theo Nghị định 100.

Cơ quan chức năng cho biết, việc tài xế say xỉn, nồng độ cồn vượt mức cho phép, lại cố tình lái ô tô đi ngược chiều trên Vành đai 3 trên cao là hành vi đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.

Chiếc ô tô trong vụ việc.

 

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và toàn bộ giấy tờ liên quan để phục vụ công tác điều tra. Hiện hồ sơ đang được CSGT Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ củng cố, xử lý theo quy định.

Theo pháp luật hiện hành, người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt mức như trường hợp trên có thể bị phạt tiền lên tới 40 triệu đồng, tước bằng lái xe đến 24 tháng, thậm chí bị khởi tố nếu gây hậu quả nghiêm trọng.