Đời sống

Hà Nội chìm trong biển nước: Danh sách hơn 20 điểm vẫn ngập nặng, nhiều tuyến đường thành ‘sông’ sau bão Bualoi

Ảnh hưởng từ hoàn lưu bão Bualoi đã khiến Hà Nội ngập nặng trên diện rộng. Đến sáng 1/10, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết vẫn còn hơn 20 điểm ngập lớn chưa được xử lý triệt để, khiến giao thông nhiều tuyến phố tiếp tục tê liệt.

Sau trận mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão Bualoi, nhiều khu vực nội thành Hà Nội vẫn đang oằn mình trong cảnh úng ngập. Báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết tính đến 6h sáng nay (1/10), toàn thành phố vẫn ghi nhận hơn 20 điểm ngập nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Ở lưu vực sông Nhuệ, những khu vực vẫn ngập sâu gồm: Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, Võ Chí Công, khu Resco, Phú Xá, hầm chui Đại lộ Thăng Long, ngã ba Tổng cục V, Cầu Bươu, Triều Khúc, Yên Nghĩa… Trong khi đó, khu vực Tả Hồng vẫn còn úng ngập tại Hoàng Như Tiếp, Cổ Linh, Ngọc Lâm, Đàm Quang Trung. Một số đoạn trên lưu vực sông Tô Lịch cũng còn tình trạng đọng nước, khiến giao thông tê liệt cục bộ.

Đường 70 qua Viện 103, phường Hà Đông, nước ngập 60-70 cm, kéo dài 200 m. Ảnh: Thanh Hải

 

So với ngày 30/9, tình hình đã có phần cải thiện khi số điểm ngập giảm khoảng 60%. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường vẫn trong tình trạng khó di chuyển. Tại phố Dương Đình Nghệ (Cầu Giấy), hôm qua nước ngập ngang bụng người lớn, sáng nay vẫn còn 0,5m. Đường Lê Đức Thọ, khu vực Mỹ Đình, nước vẫn ngập 0,4 - 0,6m, nhiều phương tiện phải di chuyển khó khăn. Đường Phạm Hùng đoạn qua Keangnam cũng ghi nhận mức ngập 0,3m.

Đường Phạm Hùng, đoạn qua tòa nhà Keangnam, phường Cầu Giấy, lúc 6h50 hôm nay. Ảnh: Võ Hải

 

Để đối phó, thoát nước Hà Nội đã vận hành 100% trạm bơm lớn như Yên Sở, Cầu Bươu, Đồng Bông, Cổ Nhuế, Đa Sỹ… nhằm đẩy nhanh việc tiêu thoát nước ra sông Hồng. Dù vậy, lượng mưa dồn dập từ bão Bualoi với tổng lượng lên đến 250-350mm, có nơi vượt 500mm như Ô Chợ Dừa, khiến mực nước sông hồ dâng cao, tiêu thoát chậm.

Đường Lê Đức Thọ qua cửa sân vận động Mỹ Đình lúc 7h hôm nay. Ảnh: Thanh Hải

 

Ngoài yếu tố mưa lớn, nguyên nhân chính khiến Hà Nội ngập diện rộng còn đến từ hạ tầng thoát nước yếu kém. Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, hiện chỉ có bốn quận trung tâm (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng) được đầu tư hệ thống thoát nước tương đối hoàn chỉnh, song khả năng cũng chỉ đáp ứng được mưa 310mm/2 ngày. Các khu vực còn lại, đặc biệt là lưu vực sông Nhuệ, tốc độ đô thị hóa nhanh nhưng hạ tầng không theo kịp, thiếu hồ điều hòa và trạm bơm đạt chuẩn.

Phố Phan Quốc Trị, đoạn qua chợ Nam Trung Yên, chỗ ngập sâu nhất đến nửa bánh xe máy. Ảnh: Võ Hải

 

Do ngập sâu, hôm nay Hà Nội đã cho hơn 2,3 triệu học sinh nghỉ học, nhiều cơ quan cũng bố trí nhân viên làm việc trực tuyến. Nhờ vậy, mật độ giao thông giảm đáng kể, song trên nhiều tuyến huyết mạch, tình trạng ùn tắc cục bộ vẫn tiếp diễn.

Hoàn lưu bão Bualoi được đánh giá là nguyên nhân chính gây nên đợt mưa lớn lịch sử, khiến Hà Nội ngập sâu, hàng chục điểm ngập chưa được khắc phục. Người dân Thủ đô đang tiếp tục chờ các biện pháp mạnh tay hơn từ hệ thống thoát nước Hà Nội để khôi phục giao thông, ổn định cuộc sống sau mưa bão.