Cựu nhân viên ngân hàng U60 bị bắt sau 30 năm trốn truy nã: Toàn bộ hành trình lẩn trốn tinh vi
Ngày 10/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Tĩnh thông báo đã bắt giữ thành công Nguyễn Thị Bích Thủy (Sinh năm 1964, trú Hà Tĩnh), đối tượng U60 trốn truy nã suốt 30 năm lẩn trốn, sống dưới vỏ bọc lao động nghèo tại TP HCM. Trước đó, Thủy từng chiếm đoạt tiền ngân hàng.
Nguyễn Thị Bích Thủy, nguyên là nhân viên ngân hàng, đã lợi dụng quyền hạn và vị trí công tác để thực hiện nhiều hành vi gian dối, lập hồ sơ khống, chiếm đoạt tài sản của Nhà nước và cá nhân, với tổng số tiền lên tới hơn 382 triệu đồng. Các hành vi này được thực hiện trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 8/1995, khi Thủy lợi dụng quan hệ quen biết để vay tiền mà không có tài sản đảm bảo, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách.
Ngay sau khi các sai phạm bị phát hiện, Nguyễn Thị Bích Thủy bỏ trốn khỏi địa phương vào cuối năm 1995. Ngày 4/10/1995, cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Thạch Hà (nay) ra Quyết định khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can số 28 đối với Thủy về tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa theo Điều 133 Bộ luật Hình sự năm 1985. Ngày 5/10/1995, quyết định truy nã số 03 được ban hành, chính thức đưa Thủy vào danh sách trốn truy nã.
Trong suốt quá trình 30 năm lẩn trốn, Nguyễn Thị Bích Thủy di chuyển qua nhiều tỉnh thành để che giấu tung tích. Ban đầu, bà đến TP Nha Trang (Khánh Hòa) làm việc tại một cơ sở chế biến hải sản đông lạnh. Năm 1997, Thủy tiếp tục rời đi Kiên Giang, sinh sống và lập gia đình, có một con gái. Đến năm 2004, Thủy cùng con chuyển về ấp Bưng Riềng, xã Vĩnh Hòa, tỉnh Bình Dương (nay thuộc xã Phước Hòa, TP Hồ Chí Minh), tiếp tục làm thuê và đổi tên thành “Ngọc” để tránh bị phát hiện.
Với quyết tâm truy bắt tội phạm, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ theo dõi hồ sơ hành chính đến rà soát địa bàn, để lần ra nơi ẩn náu của Nguyễn Thị Bích Thủy. Sau nhiều năm kiên trì, cuối cùng cơ quan chức năng xác định chính xác nơi Thủy lẩn trốn và tiến hành bắt giữ an toàn, kết thúc hành trình 30 năm lẩn trốn của đối tượng này.
Cơ quan điều tra nhận định, việc Thủy bỏ trốn trong thời gian dài đã gây khó khăn rất lớn trong quá trình xử lý vụ án, nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị công an và áp dụng nghiệp vụ hiện đại, cuối cùng kẻ trốn truy nã đã bị bắt. Nguyễn Thị Bích Thủy hiện bị tạm giữ để phục vụ điều tra, và vụ án chiếm đoạt tiền ngân hàng vẫn đang được tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.