Đời sống

Công an Việt Nam phá án thần tốc: Hành trình lần ra thủ phạm vụ thảm sát Đồng Nai dù ngôi nhà ‘cô lập giữa rừng’

Chỉ sau chưa đầy 3 ngày, với nghiệp vụ tinh nhuệ và phối hợp nhịp nhàng, Công an Việt Nam đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm Lê Sỹ Tùng trong vụ án sát hại 3 người chết Đồng Nai. Quy trình điều tra, truy xét, cùng việc khai thác camera an ninh đã minh chứng rõ nét trình độ phá án thần tốc của lực lượng công an.

Nhìn vào vị trí nơi gia đình nạn nhân sinh sống có thể thấy, căn nhà nằm tách biệt, xung quanh chỉ có nương rẫy rộng lớn, địa hình hiểm trở, dân cư thưa thớt, gần như tách biệt hoàn toàn với các khu vực dân cư khác. Vì vậy, việc rà soát hay truy tìm đối tượng qua hệ thống camera an ninh là vô cùng khó. Hung thủ sau khi gây án chắc chắn cũng không dại gì mà di chuyển ra giữa quốc lộ.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng chưa đầy 3 ngày, nhờ vào chuyên môn sắc bén, các chiến sĩ Công an Việt Nam đã nhanh chóng xác định và bắt giữ nghi phạm Lê Sỹ Tùng, bất chấp đối tượng có dấu hiệu chuẩn bị khá kỹ lưỡng và hành động chuyên nghiệp. Đây là minh chứng cho trình độ nghiệp vụ đỉnh cao của lực lượng công an Việt Nam.

Vị trí căn nhà gần như “một mình một khu”. 

 

Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, sáng 3/10, Công an xã Đắk Nhau, Đồng Nai nhận tin báo về một vụ trọng án tại đại lý thu mua nông sản “Thiên Hạnh”, thôn 6, xã Đắk Nhau. Tại hiện trường, ông Đỗ Duy Thiên (1978) cùng cháu ngoại Đỗ Tiến Thành (2014) tử vong trước hiên nhà. Trong phòng ngủ, bà Chu Hồng Hạnh (1977) - vợ ông Thiên cũng được phát hiện đã chết, bên cạnh xe ô tô 7 chỗ.

Ban đầu, lực lượng chức năng ghi nhận các nạn nhân đều có thương tích ở đầu, két sắt bị cạy phá, đồ đạc xáo trộn. Ngay lập tức, thông tin được báo cáo đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và Bộ Công an.

Thực hiện chỉ đạo trực tiếp từ Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Cục Cảnh sát Hình sự (CSHS) phối hợp cùng Công an Đồng Nai, TP.HCM và nhiều tỉnh, thành triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Qua trích xuất camera, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên bịt mặt, đội mũ bảo hiểm, đeo ba lô, cầm vật giống súng, xuất hiện trước phòng các nạn nhân vào chiều 2/10.

Hình ảnh nghi phạm do camera ghi nhận. 

 

Sáng 2/10, Lê Sỹ Tùng di chuyển từ Lâm Đồng về Đồng Nai, trung chuyển bằng xe khách và xe buýt, sau đó thuê xe ôm đến gần nhà nạn nhân. Sáng hôm sau, Tùng trở về phường Phước Long, nhưng khi được mời làm việc tại cơ quan công an, vẫn chưa thừa nhận liên quan đến vụ án mạng.

Ngày 5/10, tổ công tác phối hợp phát hiện Lê Sỹ Tùng (1992, ngụ phường Phước Long, Đồng Nai) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra sơ bộ, cơ quan chức năng phát hiện trên người Tùng có nhiều vết trầy xước. Tại nhà nghi phạm, lực lượng công an thu được nhiều vật dụng trùng khớp với hiện trường, bao gồm giày đen dính bùn đỏ và cần câu. Người lái xe ôm cũng xác nhận Tùng chính là người thuê chở từ xã Bom Bo về phường Phước Long.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Lê Sỹ Tùng thừa nhận toàn bộ hành vi giết người, cướp của. Tang vật vụ án gồm 1 khẩu súng, 550 viên đạn chưa bắn và 50 triệu đồng tiền cướp được. Theo lời khai ban đầu, Tùng nghiện game, đang nợ tiền online, mê xe mô tô và phượt.

Nghi phạm Lê Sỹ Tùng. 

 

Với tốc độ phá án thần tốc cùng nghiệp vụ sắc bén, vụ án này khẳng định trình độ điều tra, truy xét và khả năng phối hợp chuyên nghiệp của lực lượng Công an Việt Nam trong việc xử lý các vụ án nghiêm trọng.