Cô gái Quảng Trị bị bắt cóc, bán vào khu tự trị Campuchia: Hé lộ Hành trình giải cứu nghẹt thở của công an Việt Nam
Một thiếu nữ ở Quảng Trị sang Campuchia làm việc bất ngờ mất liên lạc, sau đó bị phát hiện bị bắt cóc và bán vào khu tự trị gần biên giới Thái Lan. Nhờ sự phối hợp của công an Quảng Trị, nạn nhân đã được giải cứu an toàn, hé lộ hành trình nghẹt thở phía sau vụ việc.
Công an tỉnh Quảng Trị vừa thông tin về vụ giải cứu một thiếu nữ Quảng Trị bị bắt cóc và bán vào khu tự trị ở Campuchia, khiến dư luận đặc biệt quan tâm.
Theo báo cáo ban đầu, nạn nhân là Đ.T.V. (Sinh năm 2005, trú xã Tuyên Phú, Quảng Trị). Cô gái trẻ này sang Campuchia làm việc được một thời gian và thường xuyên di chuyển giữa hai nước qua các tuyến biên giới.
Tuy nhiên, vào ngày 9/9, trong chuyến đi làm mới nhất, thiếu nữ ở Quảng Trị tự thuê taxi đến nơi làm việc thì bất ngờ bị tài xế thay đổi lộ trình, đưa đến khu vực hẻo lánh. Tại đây, đối tượng đã tịch thu điện thoại, khống chế và bán nạn nhân vào một khu tự trị nằm giáp biên giới Campuchia - Thái Lan.
Trong suốt thời gian bị giam giữ, cô gái phải làm nhiều công việc nặng nhọc, thường xuyên bị đánh đập và đe dọa. Khi có cơ hội, V. đã van xin được gọi điện về Việt Nam để gia đình gửi tiền chuộc. May mắn, nhóm người tại khu tự trị Campuchia đồng ý cho cô liên lạc.
Ngay khi nhận được cuộc gọi cầu cứu, gia đình nạn nhân đã báo tin cho Công an xã Tuyên Phú. Nhận định đây là một vụ bắt cóc xuyên biên giới nghiêm trọng, lãnh đạo Công an Quảng Trị lập tức chỉ đạo các lực lượng phối hợp, sử dụng biện pháp nghiệp vụ để truy tìm tung tích và giải cứu nạn nhân.
Sau nhiều ngày phối hợp với lực lượng quản lý khu tự trị, Công an xã Tuyên Phú đã thành công đưa thiếu nữ ở Quảng Trị trở về Việt Nam an toàn. Cảm động trước sự tận tâm của các chiến sĩ, V. đã viết thư cảm ơn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới công an Quảng Trị.
Vụ việc là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho nhiều lao động trẻ sang Campuchia làm việc tự do. Công an Quảng Trị khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ nơi làm việc và tránh di chuyển một mình để phòng tránh nguy cơ bị bắt cóc hoặc lừa bán.