Chi phí sửa chữa vụ trẻ ném dép vào van nước chữa cháy ở chung cư Hà Nội, ban quản trị cảnh báo khởi kiện 1 người
Sau vụ bé trai ném dép vào van nước chữa cháy khiến thang máy hỏng tại chung cư Kim Văn Kim Lũ, mạng xã hội lan truyền tin đồn chi phí sửa chữa lên tới 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, ban quản trị lên tiếng khẳng định con số này hoàn toàn không chính xác.
Sự việc bé trai ném dép trúng van nước chữa cháy tại chung cư Kim Văn Kim Lũ (Hà Nội) tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận. Sau khi đoạn clip ghi lại cảnh 3 bé trai nô đùa, vô tình ném dép làm nước phun tràn xuống thang máy được chia sẻ, hàng loạt thông tin thất thiệt về thiệt hại tài chính đã xuất hiện trên mạng.
Sáng 1/10, ông Hoàng Văn Biển - Trưởng ban quản trị tòa CT12B cho biết, hiện 1 trong 2 thang máy hỏng đã được sửa chữa và hoạt động bình thường. Thang máy còn lại vẫn đang chờ linh kiện để thay thế. Ông Biển khẳng định rõ: “Tòa nhà có tổng cộng 7 thang máy. Sau sự cố, thang số 7 đã vận hành trở lại, còn thang số 5 sẽ phải chờ thêm thời gian. Mọi chi phí sửa chữa do đơn vị bảo trì chịu trách nhiệm, chưa thể đưa ra con số chính xác.”
Trước tin đồn chi phí lên đến 2 tỷ đồng, vị đại diện ban quản trị chung cư Kim Văn Kim Lũ khẳng định đây là thông tin sai lệch. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ xem xét khởi kiện nếu ai cố tình tung tin gây hoang mang, ảnh hưởng tới cư dân.”
Theo tìm hiểu, sự cố xảy ra tối 27/9. Khi đó, các em nhỏ ném dép vô tình va vào vòi phun nước PCCC, khiến nước tràn xối xả xuống tầng dưới và làm 2 thang máy ngừng hoạt động. Do sự việc rơi vào cuối tuần, lượng người đi lại ít nên không gây gián đoạn nghiêm trọng. Ngày 29 và 30/9, khi nhu cầu di chuyển tăng cao, ban quản lý tòa nhà đã điều chỉnh hoạt động, hạn chế ùn ứ.
Đại diện tổ dân phố số 19, phường Định Công cũng xác nhận đã làm việc với gia đình các cháu. Các phụ huynh đã gửi lời xin lỗi, đồng thời phối hợp với ban quản lý để tìm cách giảm thiểu chi phí khắc phục. Về phía cộng đồng mạng, nhiều người kêu gọi chung tay hỗ trợ nhưng hiện số tiền cụ thể vẫn chưa được chốt.
Một số biện pháp tạm thời cũng được triển khai nhằm tránh tắc nghẽn. Cư dân tầng cao được khuyến nghị đi bộ xuống tầng 24 rồi mới bắt thang máy, hoặc sắp xếp ra khỏi nhà sớm hơn.