Phong cách

‘Hét giá’ 20 triệu đô, đôi giày đắt nhất thế giới có gì đặc biệt?

‘Hét giá’ 20 triệu đô, đôi giày đắt nhất thế giới có gì đặc biệt?

 

  • Honda Vision 2017 gây sốt khi 'nổ' giá 69 triệu đồng
  • Vision 110 khoác áo ‘hoàng gia’ khiến dân chơi điên đảo vì quá đẳng cấp
  • Vừa ‘lên kệ’ đại lý, Honda Vision khiến người dùng thất vọng vì lý do tương tự Winner X

Vào đầu tháng 10/2019, Antonio Vietri - nhà thiết kế thời trang người Italy, đã cho ra mắt đôi giày "Moon Star" có giá trị lên đến 20 triệu đô. Ông khẳng định đây là đôi giày đắt nhất thế giới. Antonio Vietri  có lẽ không còn là một cái tên lạ lẫm gì với những món đồ xa xỉ khi năm 2017, nhà thiết kế này đã cho ra mắt một đôi giày cao gót làm từ vàng 24 cara trị giá xấp xỉ 33.000 đô.

Được biết, đôi “Moon Star” được trưng bày trên du thuyền tại Tuần lễ Thời trang MIDE (thiết kế ở Emirates, sản xuất tại Italy) ở Dubai, UAE.

Để tạo nên đôi giày đắt nhất thế giới, nhà thiết kế Ý đã sử dụng 30 cara kim cương, một mẩu thiên thạch được phát hiện ở Argentina và gót giày được chế tác từ vàng nguyên khối.

"Đôi giày đắt nhất thế giới thuộc về tôi", Antonio Vietri tự hào khoe trên mạng xã hội. Kỷ lục trước đó mà Guinness công nhận là một đôi giày trị giá 15,5 triệu USD.

Theo thống kê từ công ty NPD chuyên nghiên cứu thị trường, trung bình người giàu chi đến 794 đô cho một đôi giày. Điều này có lẽ không có gì là lạ khi trong những năm gần đây, giày đã vượt qua túi xách để trở thành món phụ kiện biểu tượng cho sự xa xỉ, hào nhoáng.

 

Chỉ 15 triệu, Yamaha Exciter 'lột xác' hoàn toàn 'ăn đứt' Winner X

(Techz.vn) Chiếc Yamaha Exciter được chủ nhân "biến hình" thành phiên bản độ siêu ngầu, hầm hố và ấn tượng chỉ với 15 triệu đồng.