Thể thao

'Với Đặng Văn Lâm, ĐT Việt Nam không cần siêu thủ môn đẳng cấp châu Âu để đá VL 3 World Cup 2022'

'Với Đặng Văn Lâm, ĐT Việt Nam không cần siêu thủ môn đẳng cấp châu Âu để đá VL 3 World Cup 2022'

Trong vài ngày trở lại đây xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng VFF sẽ nhập tịch cho thủ thành gốc Việt Filip Nguyễn để bắt chính cho Đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Thông tin này đã khiến cho truyền thông Trung Quốc vô cùng lo lắng bởi ĐTQG xứ tỷ dân là một trong những đối thủ mà thầy trò HLV Park Hang Seo muốn đánh bại nhất tại vòng loại 3 World Cup 2022 tới đây.

'Với Đặng Văn Lâm, ĐT Việt Nam không cần siêu thủ môn đẳng cấp châu Âu để dự VL 3 World Cup 2022'
Ảnh: Zing.

Trên trang Facebook chính thức của mình, Filip Nguyễn cùng từng không ít lần "tỏ tình" với Đội tuyển Việt Nam và khẳng định sẵn sàng cạnh tranh một cách sòng phẳng với Đặng Văn Lâm nếu được HLV Park Hang Seo để mắt tới. 

Là một nhà cầm quân đầy kinh nghiệm, HLV Park Hang Seo đương nhiên có giành sự quan tâm cho Filip Nguyễn. Thậm chí nhiều nguồn tin còn khẳng định ông Park đã cử trợ lý đi tìm hiểu thông tin về chàng thủ một gốc Việt này vài lần. Bản thân vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng khẳng định ông sẵn sàng tạo cơ hội cho Filip Nguyễn hoặc các cầu thủ Việt kiều khác cống hiến cho Đội tuyển Việt Nam, tuy nhiên một mình ông là không đủ để đưa ra quyết định.

'Với Đặng Văn Lâm, ĐT Việt Nam không cần siêu thủ môn đẳng cấp châu Âu để dự VL 3 World Cup 2022'
Ảnh: Zing.

"Vấn đề đầu tiên là các cầu thủ đó có muốn mang quốc tịch Việt Nam hay không. Kể cả khi họ mong muốn, chuyện tiếp theo sẽ là thủ tục và thời gian hoàn thiện.

Nếu cầu thủ đó có tài năng, chúng ta sẽ cần họ. Nhưng nếu họ chỉ ngang bằng với những cầu thủ mà chúng ta đang có thì chuyện triệu tập sẽ là điều cần phải suy nghĩ."

'Với Đặng Văn Lâm, ĐT Việt Nam không cần siêu thủ môn đẳng cấp châu Âu để dự VL 3 World Cup 2022'
Bức "tâm thư" khiến VFF đánh giá cao khát khao cống hiến cho ĐT Việt Nam của Đặng Văn Lâm.

Từ phát biểu này của ông Park, có thể suy đoán rằng vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng như VFF đánh giá năng lực của Filip Nguyễn là không có gì nổi bật hơn so với Đặng Văn Lâm - thủ thành số 1 ĐT Việt Nam hiện tại. Trong quá khứ, Filip Nguyễn từng được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất giải VĐQG CH Séc 2018-2019 và được định giá lên tới 1 triệu USD. Dù vậy sau những chấn thương liên tiếp ở mùa giải vừa qua, Filip Nguyễn đã không còn giữ được chỗ đứng ở Slovan Liberec và phải chuyển tới Slovacko theo dạng cho mượn để tìm kiếm cơ hội thi đấu nhiều hơn.

'Với Đặng Văn Lâm, ĐT Việt Nam không cần siêu thủ môn đẳng cấp châu Âu để dự VL 3 World Cup 2022'
Filip Nguyễn chỉ còn 1 năm hợp đồng tuy nhiên Slovan Liberec vẫn chưa cho thấy dấu hiệu muốn gia hạn hợp đồng. Điều này cho thấy giá trị của thủ thành này không lớn như truyền thông Việt Nam đang nhận định.

Quay trở lại khung gỗ ĐT Việt Nam, Đặng Văn Lâm lâu nay luôn được coi là sự lựa chọn hàng đầu của ông Park cho vị trí thủ môn. Ngoài Lâm Tây ra còn có Tấn Trường - lão tướng dày dặn kinh nghiệm và được nhận xét là thủ thành có chuyên môn vững nhất V.League hiện tại, hoặc Văn Toản - tài năng số 1 của lừa U23, được đích thân ông Park "quy hoạch" để bắt chính cho ĐT Việt Nam trong tương lai. Ngoài ra Văn Hoàng, Nguyên Mạnh, Tuấn Linh,... cũng là những người gác đền vô cùng chất lượng và luôn sẵn sàng cống hiến nếu được trao cơ hội.

'Với Đặng Văn Lâm, ĐT Việt Nam không cần siêu thủ môn đẳng cấp châu Âu để dự VL 3 World Cup 2022'
Đội tuyển Việt Nam không thiếu tài năng ở vị trí thủ môn.

Có thể thấy riêng với vị trí thủ môn, CĐV Việt Nam hoàn toàn có thể an tâm trong ít nhất 10 năm tới. Bởi vậy việc triệu tập Filip Nguyễn vừa không cần thiết, vừa vô tình cản trở sự phát triển của những thủ môn trẻ như Văn Toản trong tương lai. Bởi vậy có thể nhận định rằng cánh cửa thi đấu cho Đội tuyển Việt Nam của Filip Nguyễn vẫn còn rất xa và gần như chắc chắn chàng thủ môn gốc Việt này sẽ không có tên trong danh sách triệu tập của HLV Park Hang Seo chuẩn bị cho vòng loại 3 World Cup 2022 tới đây.

'Với Đặng Văn Lâm, ĐT Việt Nam không cần siêu thủ môn đẳng cấp châu Âu để dự VL 3 World Cup 2022'
Với Đặng Văn Lâm, ĐT Việt Nam không cần "siêu thủ môn đẳng cấp châu Âu" Filip Nguyễn để dự VL 3 World Cup 2022.

Hơn 10 lần Người Nhện Đặng Văn Lâm trổ tài bay nhảy cứu thua cho Đội tuyển Việt Nam

 

Vì Văn Lâm và Hùng Dũng, ông Park sẽ gạch tên hàng loạt tài năng trong danh sách 48 cầu thủ của VFF?

(Techz.vn) Với tính cách của HLV Park Hang Seo, rất có thể hàng loạt tài năng của bóng đá Việt Nam sẽ thêm một lần lỡ hẹn với Đội tuyển Quốc gia vì một lý do bất khả kháng. Qua đó nhường chỗ cho những cái tên quen thuộc như Đặng Văn Lâm, Đỗ Hùng Dũng,...