Đời sống

Tiếp viên hàng không BN1342 đi học trong thời gian cách ly, đối mặt nguy cơ bị truy tố hình sự

Tiếp viên hàng không BN1342 đi học trong thời gian cách ly, đối mặt nguy cơ bị truy tố hình sự

Sáng ngày hôm nay 02/12, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại cuộc họp thường kỳ Chính phủ khi đề cập đến "bệnh nhân 1342" - nam tiếp viên hàng không được xác định là nguồn lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên của TP.HCM trong suốt 4 tháng qua.

Tiếp viên hàng không BN1342 đi học trong thời gian cách ly, đối mặt nguy cơ bị truy tố hình sự
Bộ Y tế tiếp tục sống trong những ngày căng thẳng vì những cá nhân không có ý thức trong việc phòng chống dịch bệnh.

Ông Nguyễn Thanh Long khẳng định, qua quá trình điều tra dịch tễ BN1342 khai báo đã đi học tại ĐH Hutech (Q. Bình Thạnh) và ra ngoài ăn trưa trong thời gian cách ly tại nhà. 

Cụ thể, ngày 21/11 nam tiếp viên này rời khỏi nhà trọ ở đường Bạch Đằng (Q. Tân Bình) tới một quán ăn trưa trên đường Lê Văn Sỹ (Q. Phú Nhuận). Sang ngày 22/11, người này đến học tại ĐH Hutech (Q. Bình Thạnh) cả hai buổi sáng và chiều.

Tiếp viên hàng không BN1342 đi học trong thời gian cách ly, đối mặt nguy cơ bị truy tố hình sự
ĐH Hutech phải đóng cửa khiến hàng chục ngàn sinh viên lo lắng.

Được biết, ĐH Hutech ngay sau đó đã được phong tỏa để sát khuẩn. Toàn bộ sinh viên của trường cũng đã được cho nghỉ học tới khi có thông báo tiếp theo. Ông Nguyễn Thanh Long cho rằng BN1342 đã vi phạm nghiêm trọng quy định cách ly tập trung và cách ly tại nhà, trở thành nguồn lây bệnh ra cộng đồng. Điều này có thể khiến mọi cố gắng của hàng ngàn y bác sĩ trong suốt 3-4 tháng vừa qua có nguy cơ trở thành "công cốc".

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã yêu cầu "kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm tất cả các cá nhân vi phạm quy định về cách ly y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19".

Tiếp viên hàng không BN1342 đi học trong thời gian cách ly, đối mặt nguy cơ bị truy tố hình sự
Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch tễ để "làm gương".

Trả lời báo chí, một luật sư cho biết nam tiếp viên hàng không BN1342 có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự vì đã vi phạm quy định về cách ly y tế tại nhà, gây lây nhiễm bệnh dịch cho người khác (theo Điểm c Khoản 1 Điều 240 Bộ luật hình sự 2015). Theo đó, người nay sẽ phải đối mặt với mức án lên tới 5 năm tù kèm phạt tiền lên tới 200 triệu đồng tùy theo hậu quả gây ra.

 

TP.HCM có nguy cơ bùng dịch COVID-19: Phong tỏa 52 căn hộ, 1 tòa nhà, 2000 trẻ em phải nghỉ học

(Techz.vn) Khu dân cư ở Quận 6 nơi vừa phát hiện 2 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng mới nhất ở TP.HCM đã bị phong tỏa.