Mạng xã hội

CĐM tích cực đẩy thuyền trước 'chuyện tình mới chớm nở' của Hà Lan - Công Phượng

CĐM tích cực đẩy thuyền trước 'chuyện tình mới chớm nở' của Hà Lan - Công Phượng

Cùng với cơn sốt của bộ phim Mắt biếc mới ra mắt, mới đây cộng đồng mạng cũng được một phen bất ngờ trước tin đồn Trúc Anh (Hà Lan – nhân vật chính phim Mắt Biếc) đang hẹn hò với Công Phượng. Nhất là sau câu nói của nữ diễn viên Mắt Biếc khi cho biết, Công phượng là cầu thủ được em ái mộ nhất khiến CĐM tích cực đẩy thuyền và hi vọng vào mối tình này.

Tuy nhiên, đêm qua Trúc Anh đã lên tiếng đính chính và xác nhận đó chỉ là tin đồn. Hiện tại, cô và Công Phượng không hề yêu nhau, không hề có mối quan hệ thân thiết như mọi người nói.

“Hi mọi người, em là Trúc Anh
Hiện tại có 1 số thông tin liên quan đến em và cầu thủ Công Phượng. Trúc Anh xin khẳng định là em hoàn toàn không có một phát biểu hay trả lời phỏng vấn hay có một hành động gì nhắc tới cầu thủ Công Phượng.
Vậy nên Trúc Anh mong các trang đưa tin tháo các bài viết không có căn cứ này. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ bộ phim Mắt Biếc, đạo diễn Victor Vũ và các bạn diễn viên chúng em.
Em cảm ơn mọi người đã đọc ❤”

Được biết, chỉ sau thời gian ngắn công chiếu bộ phim mới của đạo diễn Victor Vũ đã thu hút hàng triệu lượt xem trên toàn quốc. Nhiều hứa hẹn, Mắt biếc sẽ vượt qua doanh thu của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh – một bộ phim cũng do đạo diễn Victor Vũ thực hiện và có nội dung dựa trên nguyên tác văn học của Nguyễn Nhật Ánh, từng đạt doanh thu khoảng 78 tỷ đồng vào năm 2015.

Nội dung phim kể về cuộc sống của thầy giáo Ngạn (Trần Nghĩa) và mối tình đơn phương kéo dài nhiều năm mà anh dành cho Hà Lan (Trúc Anh). Câu chuyện càng trở nên éo le khi con gái của Hà Lan - Trà Long (Khánh Vân) - cũng đem lòng yêu đơn phương Ngạn lúc lớn lên. Sau đó Ngạn từ bỏ quê hương, từ bỏ làng để đi đến một vùng trời mới, trong sự đau khổ, hối tiếc của Hà Lan.

 

Pha cà khịa thầy giáo Ngạn cực mạnh đến từ Đoàn Văn Hậu khiến CĐM thích thú

(Techz.vn) Mắt Biếc – bộ phim mới được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh đang thu hút hàng triệu lượt xem trên toàn quốc và nhận được nhiều lời khen từ khán giả.