Đời sống

4 phương pháp giải rượu cực hay của các quốc gia hàng đầu trên thế giới mà bạn không thể bỏ qua

4 phương pháp giải rượu cực hay của các quốc gia hàng đầu trên thế giới mà bạn không thể bỏ qua

Đức

Đức là một trong những quốc gia tiêu thụ đồ uống có cồn khá cao trên thế giới, là nơi 1 lon bia còn rẻ hơn 1 ly nước lọc. Bí kíp lấy lại năng lượng sau một đêm say sưa hết mình của dân Đức chính là món cà ri đặc biệt. Nguyên liệu gồm có xúc xích, thịt lợn chiên được nhúng sốt cà chua và tẩm bột cà ri. Đây là một món ăn tuyệt vời khi ăn kèm với khoai tây chiên. Hương vị từ sốt và gia vị sẽ đánh thức mọi cơn say bia rượu.

4 phương pháp giải rượu đến 4 quốc gia hàng đầu trên thế giới

Mỹ

Cách giải rượu của cường quốc hàng đầu thế giới này dường như không có gì bí ẩn. Sau một đêm say bí tỉ, cách tốt nhất là khi thức dậy hãy thưởng thức ngay một bữa sáng tiêu chuẩn gồm thịt xông khói, trứng và phô mai. Bữa sáng này được dân Mỹ ăn khá thường xuyên nhưng đặc biệt ngon sau những ngày say xỉn.

4 phương pháp giải rượu đến 4 quốc gia hàng đầu trên thế giới

Nhật Bản

Tại xứ sở hoa anh đào, một trong những phương pháp hữu hiệu chữa trị nôn nao thường được lưu truyền chính là một tô mì soba trước khi đi ngủ. Mẹo của phương pháp chính là việc cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng mới có thể lấy lại sinh lực. Chính vì vậy, món mì này thường được ăn kèm với tempura, trứng sống, negi cắt nhỏ cùng nước tương đậm truyền thống của Tokyo. Sự kết hợp của những món ăn này sẽ đem đến sự dồi dào sinh lực. 

4 phương pháp giải rượu đến 4 quốc gia hàng đầu trên thế giới

Úc

Một đêm nhậu say ở Úc thường kết thúc hoàn mĩ sau đó nếu bạn thưởng thúc bơ nghiền và trứng luộc với cà chua cherry. Đây là một lựa chọn tuyệt vời để đem lại sự tỉnh táo và khỏe khoắn say một đêm say. Bơ chứa hàm lượng kali cao, trứng chứa canxi và cà chua đầy đủ vitamin A sẽ cung cấp chất dinh dưỡng đủ để trở nên tỉnh táo và khỏe khoắn.

4 phương pháp giải rượu đến 4 quốc gia hàng đầu trên thế giới

 

Sốc với mức phạt cực nặng nếu lái xe từ chối đo nồng độ cồn

(Techz.vn) Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, hành vi uống rượu bia khi lái xe sẽ bị phạt tới 40 triệu đồng. Nghị định còn siết chặt mức phạt đối với người không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của cảnh sát giao thông, đi không đúng phần đường, làn đường....