Khoa học & Đời sống

Ảnh: Hà Nội lắp barie ngăn vỉa hè, nhiều phương tiện vẫn vi phạm

Ảnh: Hà Nội lắp barie ngăn vỉa hè, nhiều phương tiện vẫn vi phạm

 

Trong kỳ họp thứ 5 HĐND TP.Hà Nội sáng 6.12 vừa qua, một đại biểu đề xuất lắp barie nhằm ngăn dòng xe cơ giới đi lên vỉa hè dành cho người đi bộ. Trên thực tế, một số tuyến phố ở Hà Nội đã lắp barie được từ hơn một năm nay; điển hình như phố Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn...

Các barie này được lắp tạo thành một lớp rào chắn ngăn phương tiện lên vỉa hè dành không gian cho người đi bộ. Trong ảnh là hàng barie trên phố Tôn Đức Thắng, đoạn qua Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Các barie này được lắp tạo không gian thoáng đãng cho người đi bộ.

Barie vỉa hè được thiết kế bằng cọc sắt cao từ 50 - 100cm và được sơn màu đỏ, trắng, vàng giống biển báo đường.

Đường Ngọc Hồi đoạn giao với vành đai 3 trước cửa bến xe Nước Ngầm được lắp barie trên vỉa hè. Các cọc rào ở đây được sơn trắng đỏ, cao khoảng 50cm.

Tại đường Lê Duẩn, hàng barie bao quanh vỉa hè công viên Thống Nhất được cơ quan chức năng lắp cách đây hơn 1 năm.

Trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP.Hà Nội mới đây, đại biểu Nguyễn Huy Được cho hay ông nhiều lần “giật mình” khi đi bộ trên vỉa hè, vì xe máy “tràn lên như nước vỡ bờ”.  Đại biểu này đề nghị thành phố xem xét việc tiếp tục lắp đặt barie trên vỉa hè để ngăn xe máy, tạo không gian cho người đi bộ.

Thực tế theo quan sát của PV, mặc dù đã có hàng rào barie ngăn cách, nhưng nhiều người vẫn cố tình phóng xe máy, xe đạp lên vỉa hè.

 Bắt gặp ống kính máy ảnh, nhiều phương tiện vi phạm đã quay đầu.

Nhiều du khách tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, việc lắp đặt các barie để ngăn cách khiến họ đi lại thoải mái và yên tâm hơn. 

Theo: danviet.vn