Xe A-Z

Tiền đạo Samuel Eto’o nổi bật bên xế độ Mansory Siracusa

Tiền đạo Samuel Eto’o nổi bật bên xế độ Mansory Siracusa

 Bài viết liên quan

Không chỉ nổi tiếng và gắn liền với trái bóng, chàng tiền đạo Samuel Eto’o của câu lạc bộ Antalyaspor còn là một người đam mê xế hộp. Bộ sưu tập siêu xe của anh khiến bao người phải mơ ước bởi số lượng cũng như độ xa xỉ của nó. Những chiếc xe được anh lựa chọn hầu hết đều là những “siêu phẩm” nổi tiếng trên thế giới như: Aston Martin One-77, Aston Martin V12 Zagato, Bugatti Veyron, Ferrari 599 Stallone độ của Mansory, Ferrari LaFerrari và Gemballa.

Mới đây các tay paparazzi đã bắt gặp chàng tiền đạo Samuel Eto’o xuất hiện cùng xế độ Mansory Siracusa màu vàng chanh trên đường phố Monaco. Xế hộp này được anh độ lại từ siêu xe Ngựa Ý Ferrari 458 Italia.

Xuất hiện cùng Mansory Siracusa nhưng anh không phải là người ngồi sau vô-lăng. Và người cầm lái chiếc xế độ này là cầu thủ Atephen Appiah hiện đã nghỉ hưu.

Theo một số nguồn tin cho biết, bản độ Mansory Siracusa được anh mua cách đây 2 năm với giá 550.000 Bảnh Anh, tương đương 16,2 tỷ đồng. Chiếc xe không chỉ gây ấn tượng với nhiều người bởi độ sang chảnh và đắt tiền mà nó còn nổi bật với màu vàng chanh.

Ấn tượng hơn cả là Mansory Siracusa được gắn biển số “SE9” đặc biệt. Trong đó chữ “SE” là tên viết tắt của tiền đạo Samuel Eto’o và số “9”  trùng với số áo thi đấu của anh. Nếu để ý kỹ chúng ta có thể thấy cách gắn biển số siêu xe tại nước ngoài rất tinh tế và không làm ảnh hưởng tới thẩm mỹ chiếc xe.

Xế độ Mansory Siracusa từng được trình làng tại triển lãm Geneva 2011. So với phiên bản tiêu chuẩn Ferrari 458 Italia, Mansory Siracusa được thay đổi về ngoại thất như cản va trước, nắp ca-pô, cánh gió bên sườn, cánh gió đuôi, bộ khếch tán và các tấm bằng sợi carbon thay cho kính chắn gió sau. Nhờ thiết kế này mà trọng lượng của xe được giảm đáng kể.

Bên cạnh đó, Mansory Siracusa còn cuốn hút người nhìn với bộ vành sau 21 inch và vành trước 20 inhch. Trang bị đi kèm là bộ lốp Michelin. Chiều cao gầm được giảm 20 mm nhờ hệ thống treo mới. Các chi tiết bên trong xe còn được chế tác từ vật liệu sợi carbon, da và da lộn.

Mansory Siracusa được trang bị công suất 582 mã lực, mô-men xoắn cực đại 560 Nm. Nhờ đó mà xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong vòng 3,2 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h.

Tham khảo: Carscoops

 

Lamborghini Huracan của chàng tiền đạo Chelsea bị CSGT "hốt" vì...đậu xe dưới bóng râm

(Techz.vn) Do đậu xe không đúng nơi quy định, anh chàng tiền đạo đội tuyển Chelsea đã bị cảnh sát giao thông “xờ gáy” và thu giữ chiếc siêu xe Lamborghini Huracan màu cam.