Nhịp sống số

Cả thế giới lại đang điêu đứng vì cuộc tấn công mạng mới

Cả thế giới lại đang điêu đứng vì cuộc tấn công mạng mới

Hôm qua (ngày 27/7/2017) trên thế giới đã xảy ra một cuộc tấn công mạng tương tự như cuộc tấn công WannaCry trước đó. Cuộc tấn công này bao gồm một mã được gọi là Eternal Blue. Các chuyên gia an ninh mạng tin rằng loại mã này đã bị đánh cắp từ Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) và được sử dụng trong cuộc tấn công ransomware “WannaCry” cách đây một tháng.

Giám đốc điều hành của công ty mạng Safety Ideas, ông Kevin Johnson cho biết: “Các cuộc tấn công bằng mạng có thể tiêu diệt chúng tôi. Các công ty đang không làm những gì họ đáng ra phải làm để khắc phục vấn đề”.

Cuộc tấn công mạng lần này đã làm làm gián đoạn các máy tính của công ty dầu lớn nhất nước Nga, các ngân hàng Ukraina và một số công ty đa quốc gia. Các chuyên gia bảo mật đang kỳ vọng mã độc trong cuộc tấn công lần này sẽ ảnh hưởng nhỏ hơn so với WannaCry hồi tháng trước. Bởi nhiều máy tính đã được vá với các bản cập nhật của Windows.

Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ khuyến cáo các nạn nhân không nên trả tiền chuộc cho các hacker. Bởi cho dù có làm như vậy thì cũng không đảm bảo quyền truy cập được khôi phục. Bộ cũng cho biết, họ đang giám sát các cuộc tấn công và phối hợp với các quốc gia khác.