Xe A-Z

Bảo mật vân tay cho ôtô - Sáng chế rẻ tiền của nhóm sinh viên châu Phi khiến các hãng lớn phải suy ngẫm

Bảo mật vân tay cho ôtô - Sáng chế rẻ tiền của nhóm sinh viên châu Phi khiến các hãng lớn phải suy ngẫm

Công nghệ cảm biến vân tay đã được ứng dụng trên các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng,... Tuy nhiên, công nghệ này hoàn toàn chưa được các chuyên gia triển khai thử nghiệm trong lĩnh vực ô tô.

Gần đây, một nhóm sinh viên gồm 9 người tại trường Đại học Máy tính và Công nghệ thông tin Makerere, Uganda đã sáng chế ra cách khởi động ô tô bằng cảm biến vân tay. Đây là có thể coi là thành tựu vượt trội tại một đất nước có nền kinh tế cũng như giáo dục nghèo nàn tại châu Phi này.

Sáng chế này có tên Kuwannza Gari.

Nhóm sinh viên trên bao gồm: Ernest Ojakol, Mark Musinguzi, Michael Mawejje, Sheila Ankunda, Nicholas kayola, Dominic, Anxious Ainebyona, Joseph Kitamirike và David Tusubira. Được biết sáng chế này có tên Kuwannza Gari (Khởi động xe), đang thử nghiệm ở bản mẫu với mức chi phí khoảng 500 USD. Toàn bộ chi phí trên đều do họ tự bỏ ra bằng tiền tiết kiệm của mình.

Công nghệ vân tay tay của nhóm sinh viên cũng hoạt động tương tự công nghệ vân tay trên các thiết bị thông minh hiện nay, tức là cần nạp dấu vân tay vào hệ thống để mở một tính năng đã định trước.
Trên mô-đun vân tay tích hợp hai nút bấm bao gồm một nút đăng ký dấu vân tay và một nút xóa bỏ dấu vân tay đã từng đăng ký. Điều đó giúp chủ nhân chiếc xe thuận tiện hơn khi trao quyền sử dụng cho một người khác.

Trang bị màn hình LCD giúp hiển thị các thông tin khi người dùng thao tác.

Trang bị đi kèm hệ thống còn có một màn hình LCD cho khả năng hiển thị tình trạng vận hành giúp người dùng thao tác thuận tiện hơn. Việc đăng ký, xóa bỏ dấu vân tay hay những thao tác khác đều hiển thị trên màn hình này.

Đại diện nhóm sáng chế, Ojakol cho biết: “Để thêm hoặc xóa dấu vân tay vào hệ thống, chủ nhân chiếc xe cần phải xác nhận thêm một bước nữa. Hệ thống này có thể lưu trữ được tối đa 5 dấu vân tay, có nghĩa là ngoài dấu vân tay của chủ nhân thì chủ chiếc xe này còn có thể trao quyền sử dụng cho 4 người nữa”.

Anxious Ainebyona – một thành viên trong nhóm cho biết, hệ thống này còn có thể kết nối với các thiết bị smartphone thông qua mô-đun GSM (Global System for Mobile). Khi hệ thống phát hiện có dấu vân tay lạ cố tình mở khóa xe, hệ thống sẽ phát tin nhắn cảnh báo tới số điện thoại của chủ nhân được đăng ký trước đó. Nhờ đó, tính an toàn và bảo mật cao cho chiếc xe cao hơn.

Hình ảnh bản mẫu khởi động xe bằng dấu vân tay.

 Để vận hành hệ thống họ đã sử dụng pin của một chiếc laptop. Tuy nhiên do dung lượng pin laptop khá thấp nên nhóm sáng chế đang có ý định sử dụng một bình ắc quy để thay thế.

Mặc dù đây mới chỉ là bản mẫu nhưng nhóm sinh viên này rất mong sẽ sớm hoàn thiện nó và được nhiều người biết đến, đặc biệt là các công ty sản xuất ô tô.

Ngoài sáng chế trên, họ còn đang ấp ủ một kế hoạch thiết kế những loại nhận diện trắc sinh học khác ứng dụng vào khởi động xe áp dụng cho những ai có dấu vân tay khó nhận dạng.

Để sáng chế đến gần hơn với người dùng, trưởng khoa mạng, trường Makerere – Tiến sĩ Julianne Sansa-Otim hứa hẹn sẽ giúp đỡ các sinh viên đăng ký bằng sáng chế phát minh này. Đồng thời nhà trường cũng giới thiệu tới các nhà đầu tư có tiềm năng để sớm biến sáng chế trên thành hiện thực.

 

Người dùng Việt "nín thở" chờ giá xe giảm từ 1/7 tới

(Techz.vn) Từ cuối tháng 10/2015, Bộ Công thương đã đưa ra đề xuất thay đổi mức thuế suất tiêu thụ đặc biệt, theo đó sẽ giảm mức thuế cho dòng xe cỡ nhỏ và đánh mạnh mức thuế vào dòng xe cỡ lớn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới mức giá bán xe hiện hành và trong thời gian tới.