Nhịp sống số

Dịch bùng phát các ứng dụng gọi xe tắt toàn bộ dịch vụ tại Quảng Ninh

Dịch bùng phát các ứng dụng gọi xe tắt toàn bộ dịch vụ tại Quảng Ninh

Sáng ngày 29/1, Bộ Y tế đã thông báo ghi nhận thêm 9 ca dương tính nCoV ở Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương và Hà Nội. Trước tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp, đại diện của Grab Việt Nam và Be cho biết đã tắt toàn bộ các dịch vụ đang triển khai tại tỉnh Quảng Ninh.

Để khoanh vùng dịch và ngăn chặn lây nhiễm, hoạt động vận tải hành khách đường bộ, đường thuỷ liên tỉnh, nội tỉnh, tuyến cố định, hợp đồng, taxi, xe buýt, phà trên địa bàn tỉnh bao gồm cả phương tiện đi và đến Quảng Ninh tạm dừng hoạt động từ ngày 28/1.

Tài xế Grab thiết kế màn ngăn chống dịch trên xe. 

Mặc dù chính quyền Quảng Ninh không yêu cầu nhưng ứng dụng Grab vẫn chủ động tắt để đề phòng dịch. Đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại Hải Dương và một số địa phương khác.

Về phía ứng dụng gọi xe Be. Đại diện của Be cũng cho biết các dịch vụ gồm beCar 4 chỗ và 7 chỗ, xe đi tỉnh tại Quảng Ninh, dịch vụ be đi tỉnh đến Quảng Ninh đã tạm dừng hoạt động từ hôm nay.

Càng về cuối năm, nhu cầu đi lại của người dân càng cao. Nhưng trước tình hình dịch bệnh đang căng thẳng, Grab sẽ nâng mức cảnh báo phòng dịch cao nhất. Ứng dụng này cũng liên tục nhắc nhở tài xế thực hiện nghiêm ngặt các quy tắc phòng dịch. Đồng thời tài xế nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang, rửa tay mỗi khi đặt xe.

Ngoài Grab và Be, ứng dụng gọi xe Gojek cũng có khuyến cáo đặc biệt đến tài xế và khách hàng. Đồng thời yêu cầu tài xế tuân thủ đặc biệt những yêu cầu này để ngăn chặn tình trạng lây lan dịch bệnh. 

 

BKAV sẽ ra mắt Bphone 4 qua livestream do dịch bệnh Covid-19

(Techz.vn) Ban đầu BKAV dự định ra mắt Bphone 4 vào ngày 25/3, tuy nhiên do ảnh hưởng có dịch bệnh Covid-19 nên hãng sẽ lùi lại sang ngày 7/4. Đặc biệt Bphone 4 sẽ không được tổ chức ra mắt như các phiên bản tiền nhiệm mà tổ chức online và hần như không có khán giả.