Nhịp sống số

Western Digital hoàn tất việc mua lại Hitachi GST

Western Digital hoàn tất việc mua lại Hitachi GST

Sau nhiều tháng tranh cãi với các cơ quan khác nhau để được chấp thuận, cuối cùng hãng sản xuất đĩa cứng Western Digital (WD) cũng đã hoàn tất quá trình mua lại Hitachi GST.

Điều đó có nghĩa là WD giờ đã chính thức trở thành nhà cung cấp đĩa cứng lớn nhất trên thế giới, bất chấp việc hãng đã bán đi một số bộ phận kinh doanh của mình.

Trước đó, Ủy ban châu Âu đã áp đặt các điều kiện yêu cầu WD phải bán đi một số bộ phận kinh doanh để đảm bảo giữ khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, WD đã được hưởng lợi rất nhiều sau khi sở hữu Hitachi GST với một lượng khách hàng lớn hơn cùng nhiều danh mục đầu tư công nghệ. Điều này giúp WD có thể tăng cường cạnh tranh với đối thủ chính là Seagate sau khi hãng này mua lại bộ phận sản xuất đĩa cứng của Samsung vào năm ngoái.

Theo thỏa thuận, WD sẽ dành 10% cổ phần cho Hitachi và cho phép Hitachi có 2 người trong ban giám đốc của công ty.

Gần đây, WD và Toshiba cũng đã tiến hành trao đổi các nhà máy, điều này giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến tình hình lũ lụt ở Thái Lan trở nên dễ dàng hơn.