Nhịp sống số

Vietnam ICT Index 2011: nhiều ngành và địa phương tiến bộ vượt bậc

Vietnam ICT Index 2011: nhiều ngành và địa phương tiến bộ vượt bậc

Đó là nét chính trong Báo cáo về mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT-TT của Việt Nam (Vietnam ICT Index) năm 2011 được công bố tại Hội thảo "Vietnam ICT Insight" được tổ chức chiều nay (12/01/2012) tại Hà Nội.

Năm 2011 là năm thứ 6 liên tiếp Hội Tin học Việt Nam (HTHVN) phối hợp với Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia (BCĐQG) về CNTT thực hiện việc thu thập số liệu, phân tích, đánh giá và đưa ra Báo cáo về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT ở Việt Nam (hay còn được gọi là Vietnam ICT Index).

Hội thảo Vietnam ICT Insight nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Tin học Việt Nam do HTHVN tổ chức dưới sự bảo trợ và phối hợp của BCĐQG về CNTT và Bộ Thông tin - truyền thông. Báo cáo chính tại Hội thảo đã công bố tổng quan tình hình phát triển CNTT của Việt Nam và kết quả xếp hạng Vietnam ICT Index năm 2011 cho 4 nhóm đối tượng: khối các Bộ - Ngành, Tỉnh - Thành, Doanh nghiệp lớn và Ngân hàng thương mại.

Các chỉ tiêu đánh giá Vietnam ICT Index năm vừa qua với mỗi nhóm đối tượng đều có bổ sung theo các định hướng ứng dụng cho năm 2011 như: tăng cường ứng dụng dịch vụ công ở các mức khác nhau, triển khai ứng dụng và sử dụng phần mềm nguồn mở…

Ông Lê Hồng Hà - Phó Chủ tịch Hội tin học Việt Nam trình bày Báo cáo chính về Vietnam ICT Index tại Hội thảo. Ảnh: Hoàng Anh.

Kết quả đánh giá chỉ số Vietnam ICT Index cho khối các Tỉnh - Thành phố trực thuộc trung ương về cơ bản giống với bản Báo cáo tóm tắt kết quả ITC Index công bố tháng 8/2011. Theo đó, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh vẫn là 2 thành phố dẫn đầu xếp hạng giống như năm 2010. Đặc biệt, Bắc Ninh từ vị trí 27 vào năm 2010 đã thế chỗ Hà Nội ở vị trí số 3 và Nghệ An đã vươn từ vị trí 37 lên thứ 4 trong khi Hà Nội tụt 4 bậc so với năm 2010, đứng thứ 7. Thừa Thiên Huế tăng 1 bậc lên vị trí thứ 5 trong năm 2011.

Đối với khối các Bộ - Ngành, Bộ Công thương từ vị trí thứ 4 năm 2010 đã trở thành cơ quan có chỉ số ICT Index cao nhất trong năm 2011. Bộ Ngoại giao cũng tăng từ hạng 5 lên vị trí thứ 2, và Ngân hàng nhà nước Việt Nam vượt 10 bậc so với năm 2010, xếp hạng 3 trong năm 2011. Trong khi đó, các Bộ Giáo dục - đào tạo và Tài chính từ thứ 1 và 2 năm 2010 đã xuống đứng thứ 4 và 5 vào năm 2011.

Trong Khối các Ngân hàng thương mại, dẫn đầu về ICT Index là Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Công thương Việt Nam. Ngân hàng Ngoại thương đứng ở vị trí thứ 3 và Ngân hàng Đông Á lần đầu tham gia nhưng cũng có thứ hạng khá cao - thứ 4 trong bảng xếp hạng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cũng đã có bước phát triển, vươn lên đứng thứ 5.

Đối với Khối các Doanh nghiệp lớn, Tổng công ty Thép Việt Nam đã phải nhường vị trí dẫn đầu cho Tập đoàn Bảo Việt và đứng ở vị trí thứ 2. Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đứng thứ 4 trong khi Tổng Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội lần đầu tham gia đánh giá đã có vị trí thứ 3.

Từ kết quả đánh giá xếp hạng Vietnam ICT Index 2011, Ban soạn thảo Báo cáo đã có một bản tổng hợp theo khối về hiện trạng ứng dụng CNTT-TT cho 4 nhóm đối tượng Bộ - ngành, Tỉnh - thành phố, Ngân hàng thương mại và Doanh nghiệp.

Tham gia Hội thảo, đại diện các ngành Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh xã hội và Bộ Công Thương cũng đã có báo cáo thực trạng mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT của ngành mình trong vài năm gần đây.

Đại diện 2 tỉnh thành có bước phát triển vượt bậc trong top 5 khối các tỉnh - thành phố là Thừa Thiên Huế và Nghệ An đã có báo cáo toàn cảnh về số liệu và hiện trạng ứng dụng và phát triển CNTT-TT của tỉnh mình. Đây cũng là cơ sở để các cơ quan, tổ chức hoạch định kế hoạch và xây dựng các chương trình phát triển CNTT-TT trong tương lai.

Được biết, vào tháng 2 tới, Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT sẽ công bố Tổng kết 5 năm Vietnam ICT Index và khen thưởng cho các đơn vị có vị trí xếp hạng cao nhất và xuất sắc nhất trong 5 năm triển khai Vietnam ICT Index (2006 - 2011).