Đánh giá laptop

So sánh iPhone 4S và Galaxy Note LTE - Người đẹp và quái vật

So sánh iPhone 4S và Galaxy Note LTE - Người đẹp và quái vật

Chiếc Galaxy Note ra đời cũng đã một thời gian. Cho đến bây giờ, chiếc Smartphone "lai" này vẫn được coi là ông vua của thế giới điện thoại chạy Android, với một kích cỡ và cấu hình "quái vật". Còn chiếc iPhone 4S, tất nhiên, đang là vị vua thực sự của các smartphone iOS nói riêng và cả thế giới điện thoại nói chung nếu xét về mặt doanh số. Trong "bài thi" hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu những nét khác biệt đã làm nên danh tiếng của hai chiếc điện thoại, một là "Quái vật" và một là "Người đẹp" nhưng không kém phần mạnh mẽ này.

Tổng quát


Cho đến bây giờ, chúng ta đã sắp được “sờ tận tay” những chiếc Galaxy Note LTE của Samsung (phát hành cho AT&T, nhưng chắc sắp có mặt tại Việt Nam). Tất nhiên, thông qua rất nhiều lời khen ngợi cũng như những bài đánh giá, trên tay của rất nhiều kênh truyền thông, chúng ta đã được biết đến chiếc Note như một sản phẩm Android mạnh mẽ nhất, đáng mua nhất (mặc dù giá của nó không hề rẻ), nhưng liệu như vậy có là đủ để đuổi kịp được một chiếc điện thoại đã trở thành một “huyền thoại đương đại” như chiếc iPhone 4S của Apple hay chưa? Liệu sự “bá đạo” của Apple hay sự vươn lên mạnh mẽ của Samsung sẽ chiến thắng? Về mặt doanh số, có lẽ không cần phải bàn cãi về chiến thắng dành cho “Quả táo”, nhưng ít ra, trong bài viết này, chúng tôi sẽ có những so sánh cụ thể để chỉ ra: đâu là chiếc điện thoại tốt hơn. Xin nhấn mạnh, “tốt hơn” ở đây là chỉ trong các tiêu chí chúng tôi đưa ra, và chỉ mang tính chủ quan, chúng tôi không khuyến khích và cũng không định châm ngòi cho bất kỳ cuộc tranh cãi nào xảy ra.

Thiết kế

Trước tiên, nói một cách thẳng thắn, thực sự phong cách thiết kế của hai chiếc điện thoại này có thể không khác nhau lắm (đều là dạng thanh, dùng màn hình cảm ứng lớn, và rất ít phím bấm vật lý), nhưng chắc chắn, kích thước sẽ là điểm khác biệt mà chúng ta dễ dàng nhận ra nhất. Ta dễ dàng bị ấn tượng bởi vẻ ngoài to lớn đến đáng sợ của Galaxy Note, chiếc điện thoại xóa nhòa ranh giới kích cỡ giữa máy tính bảng và điện thoại thông minh. Kích cỡ của “con quái vật” này khiến việc sử dụng nó bằng 1 tay là điều không thể mặc dù như chúng ta biết, kích cỡ ấy đóng góp lớn vào việc làm tăng trải nghiệm của người dùng với những ứng dụng chỉ phát huy sức mạnh với màn hình càng lớn càng tốt. Trái ngược lại, chiếc iPhone 4S vẫn giữ màn hình 3.5 inch “truyền thống” từ thời phiên bản đầu tiên, vốn rất vừa vặn và thoải mái để cầm và sử dụng bằng một tay. Chất liệu sử dụng trên chiếc iPhone cũng là những loại vật liệu cao cấp, mang đến cho nó một vẻ ngoài và cảm giác sang trọng khi sử dụng. Chúng tôi không bàn xem thiết kế nào đẹp hơn (điều đó bạn đọc có thể tự đưa ra ý kiến của riêng mình), nhưng trong cái thời đại mà ấn tượng ban đầu là quan trọng nhất, thì có lẽ chiếc Note đã làm tốt hơn trong việc gây chú ý của mọi người, thay vì một thiết kế đẹp nhưng có lẽ không còn mới của iPhone 4S.

Kích thước của Galaxy Note dễ làm người ta "shock" khi lần đầu nhìn thấy

Mặc dù chúng tôi hiếm khi gặp vấn đề với các nút bấm cảm ứng trên Note, nhưng rõ ràng cảm giác sử dụng một phím bấm vật lý như trên chiếc iPhone4S là tốt hơn rất nhiều.

Phím bấm vật lý của iPhone vẫn cho cảm giác "thật" hơn

Nằm ở mặt trước của 2 chiếc máy còn là các camera phía trước dành cho đàm thoại video, với độ phân giải VGA của iPhone và độ phân giải lên tới 2Mpx của Note.

Camera trước : VGA của iPhone và 2Mpx của Note

So sánh đến các nút bấm vật lý khác, cả phím tăng giảm âm lượng và phím nguồn của 2 thiết bị này đều đem đến cho chúng tôi sự hài lòng về độ nảy và cảm giác bấm rất tốt. Tiếp đến là các cổng giao tiếp, với hai thiết bị này vừa là đường trao đổi dữ liệu vừa là đường sạc, cả hai đều không xuất trực tiếp được video mà phải thông qua các adapter chuyên dụng. Điều này có thể gây bất tiện và không thích thú gì cho những người dùng có nhu cầu cao trong truyền phát các nội dung số khi phải mua thêm những thiết bị hỗ trợ khác, tuy nhiên, trong phạm vi một bài viết so sánh thì chúng tôi chỉ nói: ở điểm này ở cả 2 chiếc máy là tương đương.

Phím nguồn

Phím tăng giảm âm lượng

Cổng kết nối

Cả hai đều là những thiết bị high-end, và đi kèm với các cấu hình cao cấp là camera 8Mpx với đèn LED Flash, tuy nhiên, về mặt này, có lẽ iPhone4S tỏ ra trội hơn nhờ ống kính góc rộng F2.4 với cảm biến backside illumination.

Camera của iPhone 4S có lẽ tốt hơn một chút và chắc chắn "nổi tiếng" hơn

Lại một lần nữa, những anti-fan có thể phàn nàn về việc không hỗ trợ thẻ nhớ mở rộng cũng như pin không thể tháo rời của chiếc 4S, nhưng chúng ta nên học cách chấp nhận dần điều đó nếu quen sử dụng các sản phẩm của Apple, vả lại không chỉ họ mà thậm chí nhiều nhà sản xuất khác cũng đang đi theo xu hướng này, nó cho kết quả là những hệ thống ổn định hơn. Tất nhiên, nếu bạn vẫn coi đó là một điều thiếu sót lớn thì Note sẽ chiến thắng ở hạng mục này với việc hỗ trợ thẻ nhớ microSD cũng như viên pin 250mAh có thể tháo rời.

Thêm một vài hình ảnh so sánh 2 thiết bị

 

Cạnh dưới

Cạnh trái

Cạnh trên

Cạnh phải

Khả năng hiển thị

Nói một cách trung thực và thẳng thắn, chúng tôi có thể đề cập và phân tích từng khía cạnh, điểm mạnh cũng như điểm yếu của từng công nghệ màn hình sử dụng trên hai chiếc điện thoại được so sánh này, nhưng lời nhận xét cuối cùng chắc chắn vẫn mang tính chủ quan của người viết, vì đây là một vấn đề tùy thuộc vào “gu” của mỗi người.

Nhìn trực diện (ánh sáng tốt)

Nhìn nghiêng (ánh sáng tốt)

Nhìn góc hẹp (ánh sáng tốt)

Nhìn trực diện (ánh sáng yếu)

Nhìn nghiêng (ánh sáng yếu)

Nhìn góc hẹp (ánh sáng yếu)

Thử khả năng hiển thị mài sắc (chúng tôi thích cái cách thể hiện của màn hình AMOLED hơn)

Có thể nói, không phải là lần đầu tiên, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ vẫn rất thích cái cách mà iPhone 4S hiển thị hình ảnh trên màn hình Retina với độ nét siêu cao của nó, nhưng e rằng cái gì dù đẹp đến mấy nhưng nhìn quá nhiều sẽ nhàm chán. Có thể Galaxy note LTE có độ nét thấp hơn (285ppi so với 330ppi của iPhone 4 và 4S), nhưng chúng ta không thể xem thường màn hình của nó. Với kích cỡ 5.3 inch, chắc chắn nó sẽ gây ấn tượng mạnh cho người dùng vì khả năng hiển thị một lượng lớn thông tin hoặc hiển thị cùng một thông tin nhưng với độ rõ ràng hơn hẳn đa số smartphone khác. Công nghệ màn hình Super AMOLED cũng là một trong những công nghệ màn hình tốt nhất dành cho các thiết bị di động ngày nay, với màu sắc rực rỡ (mặc dù hơi bị ám sang màu vàng) và khả năng hiển thị tuyệt vời. Một cách chủ quan, chúng tôi thích màn hình của Note LTE hơn.

Giao diện và các tính năng tùy chỉnh

Giao diện! Vâng, lại là nó. Lại là điểm khác biệt “truyền thống” và là điểm tốn nhiều nước bọt nhất của các fan và anti fan khi trang cãi để cố chứng minh hệ điều hành nào tốt hơn, Android hay iOS. Chúng tôi không tranh cãi về vấn đề này, tuy nhiên chúng tôi muốn nói rằng, giao diện của cả 2 đều mang những phong cách thiết kế khác nhau nhưng mục đích chung cuối cùng không gì khác là lôi kéo người dùng.

 

 

Giao diện TouchWiz

 

Giao diện iOS quen thuộc

Trên chiếc Galaxy Note, ta gặp lại giao diện TouchWiz đã thành quen thuộc trong dòng điện thoại Galaxy của hãng. Nhiều ý kiến cho rằng thực chất giao diện này là một cách “nhái” theo giao diện dạng lưới của iPhone. Chúng tôi luôn tránh các vấn đề nhạy cảm có thể nảy sinh tranh cãi, do đó xin phép không bàn luận về vấn đề này. Với kích thước dư dả của mình, Note cho phép hiển thị nhiều icon và nội dung hơn so với đa số các điện thoại khác. Giao diện TouchWiz của Note có khả năng tùy biến rất cao, với những khả năng tùy chỉnh mà người dùng iPhone thông thường không dám mơ đến (chúng tôi đang nói về firmware gốc và không kể các phần mềm cài thêm). Thế nhưng, những người dùng lần đầu đến với smartphone có lẽ sẽ thích cái cách tiếp cận của iPhone hơn: đơn giản, dễ sử dụng, gần như không phải làm quen. Giao diện của Note có thể rất tốt, nhưng nó sẽ là phức tạp với các đối tượng người dùng như vậy. Trong tương lai, khi mà smartphone phổ cập hơn nữa, điểm yếu này có lẽ không còn rõ rệt, nhưng hiện tại thì đó vẫn là vấn đề mà các thiết bị Android mắc phải.

Các chế độ bàn phím trên Note

Chế độ bàn phím trên iPhone

Với màn hình to lớn của mình, Note LTE định nghĩa lại: thế nào mới là một bàn phím ảo rộng rãi, đặc biệt khi đem so sánh với những gì mà iPhone mang lại. Tuy nhiên, phải nói là, việc thao tác trên bàn phím ảo của cả 2 thiết bị này, chứ không riêng gì Note, đều hướng đến và đạt được việc giảm thiểu tối đa số lỗi khi tiến hành soạn thảo các đoạn văn bản dài và phức tạp với những cảm giác gõ phím rất tốt. Tất nhiên, iPhone đã nổi tiếng với khả năng soạn thảo của mình và hiếm khi để xảy ra lỗi, nhưng điều tuyệt vời hơn là nó đi kèm với một cơ chế kiểm soát lỗi và khả năng tiên đoán cực tốt.

Email và Calendar trên Note LTE

Và trên iPhone

Phục vụ cho nhu cầu tổ chức thời gian của người dùng, các tính năng trang bị sẵn của cả 2 thiết bị đều rất tốt và gần như tương tự nhau, tuy nhiên ở Note có một chút khác biệt. Việc sử dụng các ứng dụng lịch và email trên Note, nhờ một màn hình rộng rãi, có vẻ như giống với làm việc trên máy tính bảng (nhất là khi đặt máy ở chế độ nằm ngang). Với chế độ này, Note có thể hiển thị cùng lúc 2 panel, khiến cho việc tổ chức và bao quát của người dùng tốt hơn, nhưng mặc dù vậy, không có một chức năng nào của Note là quá nổi bật, ngoại trừ, vâng chỉ một trường hợp duy nhất, khi bạn xét đến khả năng ghi chú và ký họa bằng bút cảm ứng của Note. Điều này biếng chiếc Note thành một dụng cụ đúng như tên gọi của nó hướng đến: một thiết bị Note - LOL. Thao tác với bút S Pen tỏ ra rất chính xác và nhanh chóng hơn nhiều việc ngồi gõ bằng bàn phím ảo.

Bạn có thích tính năng này?

Chip xử lý và bộ nhớ

Khi nhìn các thông số của chiếc Note LTE, chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng chiếc máy này được trang bị những thành phần phần cứng mạnh mẽ gần như là tốt nhất hiện nay với việc hướng đến xử lý những tác vụ siêu nặng. Note LTE được trang bị chip 2 nhân Qualcomm Snapdragon MSM8660 chạy ở 1.5GHz đi cùng với 1GB of RAM. Với iPhone4S thì chỉ là chip A5 2 nhân chạy ở 800MHz với 512MB RAM. Đáng ngạc nhiên là cho dù không quá quan tâm tới xung nhịp hay RAM lớn, nhưng thiết bị của Apple dường như vẫn chạy rất tốt. Chúng tôi không định nói rằng chiếc Note lúc nào cũng chạy chậm chạp với vô số lỗi lag hay giật hình, nhưng khi đem so sánh với sự mượt mà đến khó tin của chiếc 4S (khi biết về thông số của cả 2 chiếc máy), chúng tôi thực sự tìm được câu trả lời cho câu hỏi: liệu có phải phần mềm chưa tối ưu (ở đây là hệ điều hành Android) là nguyên nhân khiến các thiết bị dù được trang bị cấu hình cực “khủng” vẫn không thể hoạt động thực sự mượt mà?
Tuy nhiên, xét về mặt bộ nhớ, chiếc 4S lại làm người dùng phải đắn đo nhiều khi quyết định nên giữ một bộ phim chất lượng 720p hay thay vào đó bằng vài chục bản nhạc chất lượng cao, bởi nó không hỗ trợ việc cắm thẻ nhớ mở rộng, chỉ có sẵn các phiên bản với bộ nhớ 16,32 và 64GB(với giá thành cách biệt nhau không nhỏ). Còn với chiếc Note, công việc đơn giản hơn nhiều: bạn có sẵn 10.84GB dung lượng bộ nhớ trong, và khả năng hỗ trợ thẻ nhớ microSD linh hoạt.

Khả năng và tốc độ kết nối

Hãy nói về tốc độ. Sẽ không có chuyện chúng tôi đem so sánh trực tiếp 2 thiết bị này ở các chuẩn kết nối tốc độ cao nhất của chúng, đơn giản vì chiếc Note LTE, như tên gọi, hỗ trợ đến tận mạng LTE, trong khi chiếc 4S chỉ có thể giới hạn ở mạng HSPA+ (tức mạng 3.75G).

Duyệt web trên Note LTE

Duyệt web trên iPhone

Thay vào đó, ta sẽ so sánh tốc độ và khả năng duyệt web của 2 thiết bị này. Với một màn hình lớn, trải nghiệm duyệt web trên chiếc Note thực sự rất tốt, giúp bạn có cảm giác gần với việc duyệt web trên máy tính hơn, bằng việc hiển thị nhiều thông tin cũng như nhiều nội dung đồ họa cũng như hỗ trợ khả năng chơi Flash ngay trên trình duyệt xuất sắc. Dĩ nhiên, chiếc 4S cũng thể hiện rất tốt cả về tốc độ cũng như độ mượt mà trong các thao tác, nhưng về mặt này có lẽ nó chưa thể gây được thiện cảm cho chúng tôi như chiếc Note LTE.
Có thể chiếc Note hỗ trợ LTE, nhưng chiếc iPhone lại có thể hỗ trợ cả các mạng CDMA, và điều này làm “cân bằng điểm số” về khả năng tương thích với các chuẩn kết nối của 2 thiết bị này, vì ngoài ra, chúng đều hỗ trợ cả các giao thức như Wifi, Bluetooth hay aGPS.

Camera

Trừ phi bạn dùng kính hiển vi trên màn hình từng chiếc máy, hay đưa lên máy tính và phóng to lên! Đó là cách để bạn có thể tìm ra được người chiến thắng trong thử nghiệm chụp ảnh với 2 thiết bị này. Cả hai đều cho chúng ta những bức hình rất đẹp và “vừa mắt”. Cho dù vậy, vẫn phải nói là chiếc iPhone cho những hình ảnh tốt hơn một chút với độ sắc nét cao hơn, khả năng tái tạo màu sắc chính xác hơn và khẩu độ vừa phải. Với những bức hình chụp trong nhà với điều kiện ánh sáng yếu, cả hai đều không thể tránh được việc nhiễu nhưng lại một lần nữa, chiếc iPhone chiến thắng với tone màu thực hơn. Chiếc Note LTE cũng cho hình ảnh rất đẹp, nhưng tone màu của nó hơi “lạnh” - ám sang màu xanh dương hơi nhiều (có lẽ là để cân bằng với việc màn hình AMOLED hơi bị ám sang màu vàng).

Nói về việc quay video, 4S tiếp tục là kẻ chiến thắng nếu bạn muốn sử dụng điện thoại để quay video với chất lượng HD 1080p. Chiếc iPhone cho video sắc nét hơn và tone màu chuẩn xác hơn một chút, nhưng ngoài cái đó ra thì không còn nhiều khác biệt giữa chất lượng video thu được từ hai camera 8Mpx này. Nhưng ở chiều ngược lại, khả năng lấy nét liên tục trên chiếc Note LTE sẽ cho hình ảnh ổn định hơn so với việc chỉ hỗ trợ lấy nét theo điểm chạm trên sản phẩm của Apple.

Khả năng giải trí

Trình nghe nhạc mặc định của iPhone 4S vẫn vậy, vẫn “thửa nguyên” từ thời chiếc iPhone đầu tiên được giới thiệu cho đến bây giờ, không phải vì họ không thể phát triển một trình nghe nhạc khác, mà là thực sự, nó đã làm quá tốt công việc của mình đến nỗi không cần phải thay đổi nhiều. Giao diện Coverflow của iPhone dù đã xuất hiện tới nửa thập kỷ, nhưng vẫn rất đẹp, rất “hợp thời trang”. Trình nghe nhạc của Note (hay thực chất là của các thiết bị Android khác) cũng không thua kém về tính năng hay sự tiện dụng, nhưng có lẽ hơi khó làm quen hơn đối thủ của chúng trên chiếc iPhone.

Trình nghe nhạc của iPhone

Trình nghe nhạc của Note LTE

Về mặt chất âm, cả hai đều có những chiếc loa ngoài chất lượng. Tuy nhiên, ở mức âm lượng cao nhất, đôi khi iPhone 4S vẫn phát ra những âm thanh khó chịu, còn Note thậm chí còn tệ hơn - tốt nhất bạn không nên đặt mức âm lượng cao nhất khi nghe bằng loa tích hợp của 2 thiết bị này.
Với màn hình kích thước lớn và sự hỗ trợ gần như đầy đủ các bộ codec, Galaxy Note tỏ ra chiếm ưu thế nếu bạn có nhu cầu xem phim nhiều trên điện thoại. Thêm vào đó, màn hình Super AMOLED cho hình ảnh của những bộ phim hay clip rất đẹp với độ tương phản cao sẽ khiến bạn khó có thể rời mắt khỏi nó khi theo dõi một bộ phim hấp dẫn. Xin lỗi iPhone, nhưng một màn hình 3.5 inch có lẽ không đủ cho nhu cầu xem phim vào thời điểm hiện tại!

Hiệu năng

Về chất lượng cuộc gọi của cả hai điên thoại này, chỉ có thể nói là “ở mức chấp nhận được”, đặc biệt là khi ta nhận ra điểm yếu của từng thiết bị một. Ở chiếc Galaxy Note là vấn đề ở loa thoại nhiều khi không ổn định và vẫn bị ảnh hưởng bởi nhiễu (điều này iPhone 4S cũng mắc phải). Cho dù chúng sẽ gây ra đôi chút khó chịu và mất thời gian nhưng may mắn thay, những vấn đề này không phải quá nghiêm trọng và việc liên lạc của chúng tôi trong quá trình thử nghiệm vẫn diễn ra rất tốt.
Trong suốt quá  trình thử nghiệm, khả năng bắt sóng của cả 2 “người đẹp” này đều chỉ ở mức trung bình nhưng, quan trọng hơn, chúng tôi không hề gặp phải tình trạng rớt khi đang thực hiện cuộc gọi.

Thời lượng pin

Trước khi thử nghiệm, vẻ ngoài to lớn cộng với một màn hình khổng lồ, cùng việc giới thiệu có thể chạy trên mạng LTE khiến chúng tôi nghĩ ngay ra “một kết cục chết chóc” cho viên pin của Galaxy Note và lo ngại liệu nó có thể vượt quá được 1 ngày sử dụng ở mức đọ dưới trung bình hay không. Nhưng, thật bất ngờ là, trong lĩnh vực này, chiếc Note lại thể hiện tốt hơn cả chiếc 4S vốn có màn hình nhỏ hơn nhiều. Với mức độ sử dụng chỉ ở mức trung bình của chúng tôi, chiếc Note có thể cầm cự đến tầm gần 2 ngày với kết nối 3G, trong khi đó chiếc 4S chỉ có thể “sống sót” tối đa một ngày, bất chấp việc chúng tôi cắm sạc trước khi lên giường và chỉ sử dụng từ tầm 7 rưỡi sáng.

Kết luận


Và đã đến lúc để kết luận mọi thứ. Chúng tôi xin nói rằng chiếc iPhone 4S vẫn là một chiếc điện thoại đáng nể và chắc chắn sẽ (thực tế là đang) tiếp tục thành công rực rỡ của các phiên bản trước. Tuy nhiên, nếu xét về sự đột phá cũng như khả năng gây ấn tượng mạnh mẽ với người dùng, thì chiếc Galaxy Note LTE với một kích thước thực sự “phá khung” hoàn toàn giành chiến thắng. Kích thước này có thể hơi khó khăn khi sử dụng, nhưng trên phương diện người tiêu dùng, họ thường sẽ lựa chọn những thiết kế tươi mới và khác biệt.

Nếu không bàn đến chiếc bút hỗ trợ cảm ứng S Pen cũng như công nghệ mạng, thì hai chiếc điện thoại này đều có đầy đủ (thậm chí là còn thừa thãi) những tính năng mà người dùng cần đến. iPhone 4S vẫn sẽ là ông vua của làng Smartphone nếu xét về doanh số, nhưng chắc chắn Note LTE là một đối thủ đáng gờm và sẽ dành được những thành công nhất định trong thế giới smartphone ngày càng cạnh tranh khốc liệt với đầy những sản phẩm hao hao nhau này.