Điện thoại

Smartphone đầu tiên dùng chip Intel ra mắt vào ngày 23/4

Smartphone đầu tiên dùng chip Intel ra mắt vào ngày 23/4
Inte
l vừa chính thức xác nhận những thông tin chi tiết về chiếc điện thoại thông minh đầu tiên sử dụng bộ vi xử lý của hãng. Theo đó, XOLO X900 sẽ được nhà sản xuất Lava phát hành tại Ấn Độ vào ngày 23/4 tới với mức giá khoảng 424 USD.
Các quan chức của Intel khẳng định tuy Lava XOLO X900 chỉ được bán ra cho người dùng Ấn Độ nhưng sự xuất hiện của chiếc điện thoại này đã cho thấy rõ những kế hoạch trong tương lai gần của Intel.

Giám đốc điều hành Intel Paul Otellini là người đầu tiên đưa ra ý tưởng về chiếc điện thoại thông minh sử dụng chip Intel tại một hội nghị diễn ra vào ngày 17/4 với các nhà phân tích và giới phóng viên báo chí nhằm thảo luận về những con số tài chính trong quý đầu tiên năm 2012 của công ty. Tuy nhiên, Paul Otellini đã không tiết lộ thêm bất cứ thông tin chi tiết nào về thiết bị này.

Sau đó, vào ngày 19/4, gã khổng lồ sản xuất chip của Mỹ đã lên tiếng xác nhận Lava sẽ là nhà sản xuất thiết bị di động đầu tiên trình làng một mẫu smartphone sử dụng bộ vi xử lý của hãng mang tên XOLO X900. Sản phẩm này hiện đã được hoàn thiện và người tiêu dùng có thể tìm mua XOLO X900 vào ngày 23/4 tới đây với mức giá 424 USD.

XOLO X900 sẽ được nhà sản xuất Lava phát hành tại Ấn Độ vào ngày 23/4 tới với mức giá khoảng 424 USD

Intel và Lava đã lần đầu tiên công bố mối quan hệ hợp tác giữa hai bên tại triển lãm Mobile World Congress diễn ra hồi tháng 2 đầu năm nay.

Mike Bell, phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc bộ phận Mobile and Communications Group nhấn mạnh mặc dù XOLO X900 sẽ chỉ được phát hành tại riêng thị trường Ấn Độ nhưng chiếc điện thoại Android này đã cho người tiêu dùng trên khắp thế giới thấy rằng họ hoàn toàn có cơ hội được chiêm ngưỡng thêm nhiều mẫu smartphone sử dụng vi xử lý Intel ra mắt thị trường

"Chiếc smartphone đầu tiên sử dụng bộ vi xử lý của Intel sẽ được phát hành cho người tiêu dùng Ấn Độ", Bell nói "Những ranh giới của điện toán cá nhân đang mở rộng. Khi chúng tôi bước vào thị trường Ấn Độ với chiếc smartphone đầu tiên của mình do Lava sản xuất, thiết bị này không chỉ cho thấy những khả năng phong phú và lợi ích người dùng công nghệ điện toán của Intel mà nó còn làm nổi bật những gì sẽ diễn ra trong tương lai gần".

XOLO X900 là một bước tiến quan trọng đối với ban lãnh đạo Intel. Trong suốt hơn một năm qua, họ đã không ngừng nói về những ý định của mình để đặt chân vào thị trường di động đang bùng nổ và thách thức đối thủ ARM. Hiện tại, ARM đang sở hữu nhiều thiết kế chip tiêu tốn ít năng lượng được sử dụng ở hầu hết máy tính bảng và smartphone. Mặc dù Intel vẫn kiếm được hàng tỷ USD nhờ vào mảng kinh doanh chip máy chủ và máy tính cá nhân nhưng đây là những thị trường đã chín muồi và không hứa hẹn được sự tăng trưởng đáng kể như smartphone và máy tính bảng đang làm.

Theo hãng nghiên cứu thị trường Gartner, doanh số smartphone trong quý 4/2011 đạt 149 triệu chiếc, tăng 47,3% so với cùng kỳ năm 2010. Kết quả này phần lớn là nhờ vào việc phát hành iPhone 4S của Apple. Trong cả năm 2011, các nhà cung cấp đã bán được 472 triệu chiếc smartphone, tăng 58% so với năm trước. Trong năm 2012 này, doanh số smartphone dự kiến sẽ tăng thêm 39% nữa.

Dĩ nhiên ban lãnh đạo Intel không muốn bỏ qua thị trường béo bở này. Hiện tại họ đang đẩy mạnh sự phát triển của nền tảng Atom tiêu tốn ít năng lượng của mình. Ban đầu nền tảng này được tạo ra cho thị trường netbook nhưng nó đã được mở rộng cho tất cả mọi thứ từ smartphone đến nhiều thiết bị khác. Trong một hội nghị diễn ra vào ngày 17/4 vừa qua, Otellini hứa hẹn đến năm 2014, hiệu suất của Atom sẽ tăng gấp đôi hiệu suất của Định luật Moore.

Intel đang đặt chân sâu hơn và tích cực hơn vào thị trường thiết bị di động, bao gồm Atom và dòng vi xử lý Ivy Bridge dành cho máy tính bảng sắp sửa ra măt. Intel cũng đang tích cực thúc đẩy Ultrabook, dòng sản phẩm máy tính xách tay cực mỏng và cực nhẹ nhưng vẫn sở hữu hiệu suất của các dòng máy tính xách tay truyền thống và các tính năng như thời lượng pin dài, màn hình cảm ứng, instant-on của máy tính bảng. Otellini cho biết hiện trên thị trường đã xuất hiện 21 mẫu Ultrabook và thêm 100 mẫu Ultrabook khác đến từ các nhà sản xuất thiết bị gốc sẽ được ra mắt trong năm nay.

Trong khi đó, lãnh đạo của ARM đã "bĩu môi" trước những tham vọng của Intel. Đối thủ của gã khổng lồ sản xuất chip cho rằng Intel có thể sẽ có một số thiết kế ăn đứt vứi công nghệ "đủ tốt" của mình nhưng sẽ rất khó để đưa mức tiêu thụ điện năng của các loại chip mà Intel sản xuất xuống phù hợp với smartphone và máy tính bảng.

Theo Intel, XOLO X900 sẽ sử dụng chip Atom tốc độ 1,6GHz. Loại chip này sẽ mang lại cho chiếc smartphone đầu tiên của Intel công nghệ Hyper Threading, khả năng đồ họa 400MHz và video chất lương cao 1080p. Máy cũng được trang bị một camera 8 megapixel, một màn hình cảm ứng LCD độ phân giải cao kích cỡ 4,03 inch. Ban đầu, XOLO X900 sẽ chạy trên phiên bản hệ điều hành Android Gingerbread nhưng sẽ sớm được nâng cấp lên phiên bản Android Ice Cream Sandwich. Intel hứa hẹn XOLO X900 ẽ cho thời gian sử dụng 3G tới 5 tiếng đồng hò, 45 tiếng nghe nhạc và 8 tiếng đàm thoại liên tục.

Võ Hiền
Theo Eweek