Nhịp sống số

Quy tắc an toàn với các thiết bị điện tử trên các chuyến bay: liệu có cần thiết?

Quy tắc an toàn với các thiết bị điện tử trên các chuyến bay: liệu có cần thiết?

Tuy nhận thấy sự nực cười ấy nhưng những cơ quan hữu quan của các chính phủ vẫn nghiễm nhiên thừa nhận nó như một yếu tố “lịch sử” bắt buộc của mọi chuyến bay. 

Một chuyến bay sẽ kết thúc trong biển lửa, trở thành một thảm họa tàn khốc, với thiệt hại khủng khiếp cả về nhân mạng và vật chất, nếu một đứa trẻ chợt bật chiếc máy Gameboy của mình lên chơi khi máy bay đang cất cánh hoặc hạ cánh. Thực tế nực cười ấy đã “nghiễm nhiên” được thừa nhận hàng chục năm nay, và được nhắc đi nhắc lại hàng triệu lượt trên mọi chuyến bay trên toàn cầu, mặc dù các nghiên cứu khoa học chỉ ra một điều hiển nhiên: việc sử dụng những thiết bị cầm tay như vậy chẳng thể gây hại gì cho một cỗ máy công nghệ cao được áp dụng vô số công nghệ an toàn như máy bay!

Bạn có nghĩ

Chơi cái này

Trong lúc đi trên cái này

Sẽ gây ra cái này không?

Bạn hiểu ý mình chứ? - LOL

Tuy nhận thấy sự nực cười ấy nhưng những cơ quan hữu quan của các chính phủ vẫn nghiễm nhiên thừa nhận nó như một yếu tố “lịch sử” bắt buộc của mọi chuyến bay. 

Nhưng điều gì vô lý cũng không thể mãi tồn tại, đặc biệt là trong thời đại mà việc sử dụng các thiết bị trên các chuyến bay trở thành một nhu cầu thực sự cần thiết. Mới đây, chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang (hay được biết đến với cái tên FCC - bạn sẽ thấy chúng trên mọi sản phẩm “xách tay” từ Mỹ  - LOL), trong một công văn gửi đến FAA (lại một Ủy ban khác, nhưng Ủy ban về Hàng không) đã đề cập đến việc “cho phép một mức độ sử dụng lớn hơn các thiết bị di động, bao gồm tablet, máy đọc sách, máy chơi game...”

Trong công văn này, ông có đề cập đến việc phổ cập của các thiết bị di động trong cuộc sống ngày nay, đi kèm là nhu cầu tự nhiên kết nối và giữ liên lạc với gia đình, bạn bè, cũng như nhu cầu sử dụng các thiết bị di động hỗ trợ cho công việc trên các chuyến bay, qua đó thúc đẩy nền kinh tế Mỹ phát triển (có vẻ hơi phóng đại - LOL).

Có một điều chắc chắn là người ta sẽ không cho phép thoải mái thực hiện các cuộc gọi thoại, bởi việc ngồi cạnh một người bất lịch sự nói sang sảng vào ống nghe chắc chắn là một nỗi bực mình mà không ai muốn trải qua.

Còn nếu việc sử dụng iPad, iPhone, hay PSP được tự do thực hiện thoải mái (kể cả lúc cất/hạ cánh) thì chắc chắn là một điều tốt rồi!