Thiết bị công nghệ

Mua loa hi-end – những điều cần tránh

Mua loa hi-end – những điều cần tránh

Chơi âm thanh là một thú chơi rất dễ nghiện và thường người mới chơi sẽ rất ngỡ ngàng trước muôn vàn nhãn hiệu loa có mặt trên thị trường. Làm gì để có dàn loa chất nhất? Ít ra, người mua nên tránh những suy nghĩ dưới đây!

 

1. Tin tưởng tuyệt đối vào các nhãn hiệu nổi tiếng

Việc sản xuất loa hi-end đòi hỏi những tiêu chuẩn đặc biệt và bí quyết "gia truyền" nên nhiều "đại gia" trong làng điện tử thế giới như Sony, Kenwood... lại không phải là những cái tên được tin tưởng. Hầu hết các mác loa được ưa chuộng về chất lượng được xuất phát từ châu Âu hoặc Anh.

2. Chọn loa "đánh nhanh rút nhanh"

Bạn tham khảo các diễn đàn và quyết định chọn loa dựa theo lời khuyên của họ? Đừng như thế! Nếu không nghe thử dàn loa với những đĩa nhạc yêu thích, bạn sẽ sớm thất vọng với món đồ mới sắm. Tốt hơn hết bạn hãy "lê la" nhiều cửa hàng âm thanh cùng với đĩa nhạc "ruột" của mình để chọn ra loa mà mình thích nhất!

3. Chỉ mê tiếng bass

Tốt hơn hết là ngoài tiếng bass, bạn nên quan tâm đến cả âm thanh trung, loa phải, loa trái để còn có thể xem phim, nghe nhạc một cách tốt nhất.

4. Quá quan trọng về kiểu dáng

Đừng vội vàng mang về nhà một dàn loa gọn gàng chỉ để vừa mắt với nội thất chung của nhà bạn. Hiệu quả âm thanh thường tỉ lệ nghịch với kích thước.

Hãy chịu khó nghiên cứu các tạp chí hoặc forum về âm thanh để nhận được lời khuyên tốt nhất của dân chuyên nghiệp, nếu không, học phí của bạn sẽ không rẻ chút nào.