Điện thoại

HTC Windows Phone 8X vs. Nokia Lumia 920: Những vẻ đẹp quá đỗi khó chối từ

HTC Windows Phone 8X vs. Nokia Lumia 920: Những vẻ đẹp quá đỗi khó chối từ

Với sự ra mắt của Windows Phone 8, ta đã thấy có dấu hiệu của cạnh tranh được hình thành giữa HTC 8X – “chữ kí của Windows Phone” và Nokia Lumia 920 – sản phẩm chủ lực của WP về cả phần cứng và tính năng. Sẽ có nhiều người còn cân nhắc về những lựa chọn này. Bài đánh giá sau đây không mù quáng tôn vinh một sản phẩm hay một nhà sản xuất nào, mà nó sẽ thật trung thực và có điểm dừng. Có một sự thật rất đơn giản là bạn đang được thấy hai thiết bị tuyệt đỉnh và đó đều là những lựa chọn cao cấp. Bài đánh giá sẽ đi vào các phần làm nên khác biệt giữa hai máy: Thiết kế, Phần cứng, Camera, Âm thanh và Phần mềm. Cuối cùng, người viết bài sẽ đưa ra cảm nhận của bản thân, và đưa ra gợi ý cho những ai còn đang bị “giằng xé lương tâm”.

Bài viết được thể hiện dưới quan điểm của lập trình viên Jay Bennett.

 

>> Mời bạn xem trang về dien thoai HTC


Thiết kế

Hãy bắt đầu với những cảm nhận chủ quan nhất. Nếu bạn đã cầm cả hai máy trong tay và nhìn tận mắt chúng, bạn có thể bỏ qua việc đọc phần này, vì chắc chắn bạn đã có cảm nhận của riêng mình.

Ta cần phải cảm ơn Nokia vì đã khuấy động thiết kế phần cứng của thế giới Windows Phone, dải sản phẩm Lumia đều biến những màu sắc trở nên hấp dẫn và kết hợp hoàn hảo với những ô gạch của hệ điều hành. Những màu sắc này không phải chỉ dành riêng cho Windows Phone (ví dụ như Nokia N9 chạy MeeGo), nhưng để mang đến được một chiếc điện thoại cho cảm giác cao cấp, hãng đã làm rất nhiều để đưa Windows Phone vào trong tiềm thức của công chúng. Nokia phát triển trên thiết kế nguyên bản của Lumia 800, và chiếc 920 trông giống 800 hơn là bản 900 nhờ vào lớp kính cong và mặt lưng uốn về các cạnh. Máy nằm rất thoải máy trong lòng bàn tay.

Nhưng nếu như chiếc 800 có thiết kế công thái học một cách hoàn hảo, thì 920 lại không được như thế. Thiết kế vẫn rất nổi bật, bạn sẽ cực kì thích chạm vào và vuốt ve, nhưng máy hơi lớn. Khối lượng không phải là vấn đề, mà ở đây ta cần lưu tâm đến kích thước tuyệt đối của máy. Tôi tự nhận mình có kích thước bàn tay khá hợp lý và cần cả hai tay để điều khiển thiết bị thoải mái. Nếu thích nhắn tin bằng một tay, sẽ mất một thời gian để bạn tìm ra cách lý tưởng để vừa cầm máy chắc tay lại vẫn duỗi được ngón tay cái. Còn với những ai có bàn tay lớn, đây cũng không phải là vấn đề. Có một điểm hay là bạn hiếm khi phải chạm vào cạnh trái bên trên của Windows Phone. Nếu dùng máy bằng tay phải mà cứ phải chạm lên đó thì sẽ là một trở ngại lớn.

Mặc cho những trở ngại đó, Lumia 920 vẫn vừa vặn với đa số các loại túi và không bị phồng ra quá nhiều. Lợi thế thiết kế của Nokia là máy cực kì bền. Bạn có thể xem các clip đập phá 920 và máy sau đó gần như chẳng bị thương tổn là mấy. Nếu bạn cần máy cho những nhiệm vụ gì đó “nặng nề”, chiếc Lumia này chắc chắn là nhà vô địch.

Mặt khác, HTC đã tạo ra được một thiết kế mà tôi lần đầu tiên thấy thích ở công ty này. Chắc chắn họ đã bị ảnh hưởng bởi Nokia mặc dù không thể gọi chiếc 8X là bản sao được, vì nó vẫn có những đặc điểm khác biệt so với những gì Nokia mang đến.

Chiếc 8X màu xanh thật đẹp. Máy rất tinh tế, mỏng, nhẹ và khi cầm trên tay thật tuyệt vời. Dải màu xanh ở loa khiến cho mặt tiền màu đen tuyền có cảm giác đa dạng hơn.

Dùng 8X bằng một tay rất dễ dàng nhờ vào thiết kế viền rất tốt và lựa chọn màn hình dài độ phân giải 720p (ta sẽ đề cập sau). Chiếc điện thoại này đủ dày để cảm thấy thoải mái trong tay, điều này có được là do máy được bọc một lớp cao su.

Mặc dù vậy, những góc cạnh tinh tế, viền màn hình mỏng và các góc cong giảm dần về các phía dẫn đến một điểm tiêu cực là máy có cảm giác không mạnh mẽ như Lumia 920. Nếu máy được bỏ ở túi quần phía sau và ngồi lên, có thể sẽ có thiệt hại. Cao su khi bị cạo cũng để lại vết khá rõ. Đây là một chiếc điện thoại cần phải dùng cẩn thận, vì nó không vững chắc như 920.

Một điểm đáng bàn nữa là các nút bấm của máy rất phẳng nên sẽ phải bấm mạnh hơn so với trên Lumia 920. Với nút nguồn, nút bấm phẳng cộng thêm với vị trí đặt nút lại càng làm trầm trọng thêm vấn đề. HTC vẫn đưa nút nguồn lên trên đầu, thay vì đặt ở chỗ dễ dàng cho ngón tay với đến. Đó là một quan điểm thiết kế cổ lỗ vẫn còn tồn tại ở các điện thoại dưới 4 inch, và không phải ngần ngại khi gọi đây là phần sai lầm của HTC.

Kết luận: HTC thắng ở hạng mục này, vì máy quá đẹp, quá đỗi tinh tế, và bạn sẽ muốn mang nó theo mình mãi. Còn sản phẩm của Nokia sẽ phù hợp hơn khi mang đến những quán bar, hộp đêm hay các địa điểm xây dựng.

Phần cứng

Tiếp theo, ta sẽ nói về mặt phần cứng (nhưng ngoại trừ thiết kế). Lumia khỏi phải bàn, nó mạnh hơn hẳn về phần cứng. Cả hai máy đều xử lý nhanh như nhau trong việc tải các tác vụ chính, nhưng Lumia có bộ nhớ trong lớn hơn, công nghệ hiển thị tốt hơn, khả năng sạc không dây, một màn hình cảm ứng siêu nhạy và camera tốt hơn (trên lý thuyết).

Chẳng có gì để phàn nàn về Lumia 920 ở mặt thông số, Nokia đã đưa mọi thứ mà ai cũng muốn vào, cộng với một vài bổ sung nho nhỏ. Màn hình của máy tuyệt vời, với màu đen có độ sâu gần ngang chất lượng AMOLED, và máy còn có cả khả năng chơi nhạc tốt nữa.

Điểm làm nên lợi thế của HTC 8X ở đây là màn hình. Tuy màu đen không được sâu, hiệu ứng trên màn hình không mượt đến tuyệt hảo như công nghệ “PureMotion” trên 920, tôi vẫn thích tỉ lệ màn hình 720p hơn.

Không chỉ mật độ điểm ảnh cao hơn khiến cho mọi thứ trông đều mịn màng hơn, mà tỉ lệ màn hình 16:9 còn cho bạn xem được nhiều thứ hơn cùng lúc. Hãy xem ảnh chụp dưới đây về quá trình xây dựng ứng dụng Windows Phone Central cho WP8 để thấy ý tôi muốn nói.

co the ban quan tam

Một ngoại lệ ở đây là khi chạy các ứng dụng được xây dựng cho Windows Phone 7.x, máy sẽ bị hai dải đen nằm hai đầu, hiện tại thì rất khó chịu, nhưng tỉ lệ 16:9 đang dần trở thành phổ biến nhất.

Hạn chế bộ nhớ ở 16GB của HTC 8X sẽ trở thành một nỗi đau thực sự cho những ai muốn tải thật nhiều nhạc. Với 16GB, bạn sẽ phải chăm tải ảnh lên “đám mây” hơn để còn xóa ảnh trên điện thoại và cho được thêm nhạc vào. Nokia thì cho người dùng một lý do to đùng để lựa chọn thiết bị của họ, bằng cách bán bản 32GB.

Về thời lượng pin, cả hai máy đều qua được một ngày với cường độ dùng cao. Nhưng có vẻ máy Lumia còn nhiều pin hơn vào cuối ngày khi cắm máy vào nguồn điện.

Kết luận: Lumia 920 có quá nhiều điểm để vượt trội so với HTC 8X. HTC 8X cũng có lựa chọn bổ sung sạc không dây, nhưng dẫu sao thì sản phẩm Lumia cũng là người thắng cuộc.

Camera

Quan điểm về camera ở đây áp dụng đối với người dùng bình thường. Trước hết, hãy nói đến camera trước. Dù nó ít khi được dùng, nhưng có lẽ HTC 8X tốt hơn. Ống kính góc rộng có nghĩa là khi bạn để nó ở một khoảng cách phù hợp thì khuôn mặt của bạn cũng không quá to nổi bật trong khung hình. Chất lượng hình của hai máy khác biệt rất ít, cả hai đều rất ổn cho gọi điện qua Skype hay khi dùng làm một chiếc gương dự phòng.

Còn về camera sau, Lumia 920 thể hiện xuất sắc trong điều kiện ánh sáng yếu. Hãy tắt flash và chuẩn bị tinh thần bị nó làm cho bất ngờ, máy bắt được nhiều ánh sáng hơn cả mắt bạn trong rất nhiều trường hợp. Tuy nhiên, để ảnh được đẹp, bạn sẽ phải giữ máy tương đối chắc (để ống kính còn mở ra một lúc cho ánh sáng lọt vào). Bộ ổn định ảnh quang học (OIS) giúp giảm rung từ tay, nhưng vẫn cần bạn phải giữ máy ở nguyên một vị trí thì ảnh mới thực sự sắc nét. OIS còn làm tốt khi quay phim, và nếu muốn khi lại những khoảnh khắc quan trọng trong đời, hãy nghĩ đến 920 như là một người bạn di động hữu hiệu.

Nhưng như thế không có nghĩa là HTC 8X chịu bại trận, vì thực ra camera của máy rất xuất sắc, một cải tiến lớn so với bất kì thiết bị Windows Phone 7 nào tôi từng dùng trước đó. Màu sắc rất sống động, hình ảnh rõ nét và các bức ảnh chụp có flash trông màu sắc không bị rửa trôi quá mức. Nhờ vào tiến trình xử lý hậu kì của HTC áp dụng với các bức ảnh, sẽ dễ dàng để chụp được ảnh đẹp trên 8X hơn so với 920. Chiếc 8X này cho hình ảnh đẹp trong hầu hết các tình huống. Đối với quay phim, thiết bị của HTC cũng làm cực tốt khi quay phim Full HD 1080p trông rất tuyệt khi xem lại, nhưng chỉ khi so với 920, bạn mới thấy được khả năng của bộ ổn định ảnh quang học.

Kết luận: Những người chụp ảnh tầm trung bình sẽ thích HTC 8X, trong khi những tay máy nghiệp dư sẽ đánh giá cao năng lực kĩ thuật của 920. Có lẽ thời gian tới, bản cập nhật phần mềm cho 920 sẽ còn chỉnh sửa lại camera để giảm mờ và cho hình ảnh sáng hơn (giống như với Lumia 900). Vì thế, có lẽ phần hơn nên thuộc về 920.

Âm thanh

Nghe nhạc trên HTC 8X cứ ngỡ như là mơ vậy. Dù muốn tin rằng Beats Audio chỉ là một chiêu bài tiếp thị, nhưng tôi buộc phải thừa nhận là tôi nhớ giai điệu trên 8X khi chuyển qua 920. Với những bản nhạc nhẹ hơn và có chất mộc, tôi thích tắt Beats Audio, nhưng với Rock, Dubstep, Electronic, Drum và Bass, hay kể cả nhạc Pop, âm thanh tốt hơn hẳn, không chỉ với những nốt trầm. Nếu bạn yêu thích âm nhạc khi đang di chuyển, thật lòng tôi thấy HTC là thiết bị có âm thanh tốt nhất mình từng dùng (dĩ nhiên là cần một đôi tai nghe tốt nữa), và bộ chỉnh âm tích hợp đã làm việc rất tốt khi kích âm lượng mà không làm âm thanh bị sai lệch.

HTC còn chú trọng cả loa ngoài. Tiếng của nó rất lớn và đáng nể so với kích thước. Dàn loa này không dễ bị bóp nghẹt tiếng bằng cách đặt tay lên che vào.

Nokia cũng đã tỏ ra chú ý đến âm thanh, với đầu ra âm thanh mang thương hiệu Dolby. Hãy bật nó lên và mọi thứ sẽ bắt đầu có cảm giác dào dạt hơn. 920 đánh dấu cải tiến so với trang bị về âm thanh trước đó của Nokia, nhưng vẫn còn chưa bằng của HTC. Nếu bạn nghe nhiều nhạc acoustic thì những hiệu chỉnh từ Dolby đáng khen hơn so với Beats Audio.

Loa ngoài tích hợp ở 920 cũng là cải tiến so với 800, vì ở 800 loa này dễ bị che lấp mất khi cầm máy theo chiều ngang. 920 có hai dải loa, nhưng cũng không giải quyết hẳn vấn đề. Trong hai máy, chiếc Lumia tốt hơn ở chất lượng và âm lượng, mặc dù điều này một phần nhờ vào hướng loa khi đặt máy nằm trên bề mặt phẳng.

Cả hai máy đều cho chất lượng âm thanh cuộc gọi xuất sắc, đều nghe rõ khi đang ở chỗ đông người.

Kết luận: HTC 8X chiến thắng ở vòng này vì âm thanh rất bay bổng, nếu âm nhạc là nguồn sống của bạn và nếu bạn xoay sở được với 16GB bộ nhớ, đây là chiếc điện thoại cho bạn.

Phần mềm

Windows Phone 8 nối truyền thống của một WP7 nhanh chóng và đáp ứng mau lẹ. Sự thay đổi chính ở phần mềm chủ yếu nhằm làm cho nền tảng hấp dẫn hơn với các nhà phát triển bên thứ ba. Nhưng như vậy, làm thế nào để hai điện thoại có sự khác nhau. Sẽ có nhiều thứ hơn bạn nghĩ đấy, mà nó còn theo cách bạn không ngờ được cơ.

HTC cung cấp trải nghiệm Windows Phone nguyên bản, bạn có được chính xác những gì mà Microsoft dự định, thêm vào một vài cài đặt bổ sung (các lựa chọn thông minh như úp điện thoại để tắt chuông, hay báo chuông lớn hơn khi máy đang ở trong túi). Đó là tất cả để nói về 8X, một trải nghiệm hấp dẫn mà chúng ta đều biết và yêu thích.

Nokia thì đang thúc đẩy việc kinh doanh với Windows Phone, và đây là hãng duy nhất có khả năng tùy chỉnh hệ điều hành, hãy xem trong Collection của họ. Nokia đã loại bỏ bản đồ Bing và thay thế bằng bản đồ của riêng họ. Bản đồ của Nokia tuy tốt hơn ở nhiều khu vực, nhưng sẽ có người muốn tìm kiếm địa điểm và “đính” chúng vào màn hình Start, thì trải nghiệm này chậm chạp hơn trên chiếc Lumia. Ta phải đợi ứng dụng khởi động, vì nó một màn hình giống như một ứng dụng của bên thứ ba, rồi mới tìm đối tượng và đính vào. Sau đó khi muốn truy cập vào các địa điểm đã được đính, ta lại phải chờ bản đồ Nokia tải.

Tôi hy vọng Nokia đừng quyết định tiếp tục đi theo lối mòn của Nokia Music trong tương lai, vì gia tăng trải nghiệm Windows Phone là một ý tưởng hay, nhưng thay đổi nó lại là một chiến lược đầy mạo hiểm. Nó sẽ không làm bạn bận tâm nhiều, nhưng nó làm tôi hơi phiền vì bản đồ Bing được tích hợp rất chặt từ trước đó, và tôi không thực sự cần sự thay thế.

(Đối với người dùng Việt Nam, có lẽ quan điểm sẽ trái ngược với tác giả. Tuy nhiên, chúng ta vẫn tôn trọng ý kiến của anh, vì dù sao bài viết này cũng đến từ một người Anh sống tại nước Anh.)

Nokia còn tinh chỉnh không cần thiết với một loạt các ứng dụng độc quyền. Chưa nói đến chuyện điều này lợi hay hại cho hệ sinh thái, nhưng nếu các ứng dụng là liều thuốc “chết người” với bạn, hãy chọn Nokia. Không chỉ độc quyền một thời gian, sau đó Nokia còn phát hành các ứng dụng này miễn phí cho các điện thoại Lumia khác, còn những người dùng máy khác sẽ phải mua ứng dụng mới dùng được.

Các ứng dụng riêng của Nokia cũng khá hay, nhưng thực tế là tôi chẳng dùng chúng. Nokia Transit rất tốt, nhưng tôi thích dùng “London Travel” hơn; Nokia music cũng được nhưng tôi đăng ký dùng Xbox Music rồi; và City Lens thì hay nhưng không thiết thực. Nokia Drive là một sự khác biệt lớn, nhưng hệ thống định vị vệ tinh sẽ sớm xuất hiện trên các điện thoại khác. Ứng dụng Nokia Lenses cũng là một tính năng lớn đáng nhớ, các loại hiệu ứng ống kính Cinemagraph và Smart Shoot rất vui nhộn và tiện dụng, Bạn dùng Smart Shoot để có được khuôn mặt đẹp nhất cho bức hình. Có lẽ sắp tới các nhà phát triển sẽ cho ra những công nghệ tương tự, nhưng hiện tại, đây là một điểm cộng cho Nokia.

Kết luận: Những cống hiến về mặt ứng dụng của Nokia dễ dàng khỏa lấp những tinh chỉnh gây phiền nhiễu trong hệ điều hành của họ. Và họ cũng sẽ luôn giành chiến thắng về khoản phần mềm nếu như sắp tới không tính đến chuyện thay đổi luôn cả giao diện hệ điều hành.

Tổng kết

Đây đều là hay thiết bị Windows Phone được bàn tán xôn xao hiện nay. Hai máy đều quá “đỉnh”, và sẽ hấp dẫn với các đối tượng khác nhau. Tôi sẽ không gọi tên người thắng cuộc, vì như thế sẽ rất thiếu trung thực.

Đối với tôi, HTC 8X sẽ phù hợp nhất để làm người bạn đường tin cậy. Hoạt động của tôi luôn là đến nơi làm việc, nghe nhạc, vào mạng, dùng các ứng dụng mình thích và có thể là “chộp” vài kiểu ảnh nữa. Với những điều ấy, HTC 8X phù hợp hơn với tôi, và tôi vẫn thích thiết kế của nó.

Tất nhiên, tôi may mắn vì có cả hai máy, và chiếc Lumia sẽ theo chân tôi vào ban đêm, và những dịp cuối tuần, vì nó có camera vượt trội và bộ nhớ lớn hơn để những khi cần nhiều âm nhạc hơn cho những chuyến đi dài.

Để chọn một chiếc điện thoại đi cùng mình, yếu tố ảnh hưởng nhất với tôi là thiết kế và khả năng như là một thiết bị giải trí di động. Ở khoản này, tôi thấy 8X mạnh hơn. Còn nếu bạn nghiêng về ứng dụng, game và các thông số kĩ thuật, hãy chọn đối thủ nặng ký hơn ở đầu bên kia.

Hai vẻ đẹp mang theo hai sức mạnh đã được thả xuống trần gian, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười, và bạn thì phải chọn…

 

>> Mời bạn xem thêm trang về dien thoai Nokia

Nguồn: Windows Phone Central/sforum